Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2016] Tôi cảm thấy trong tâm rất nặng nề khi thấy Ban biên tập Minh Huệ ra bản thông cáo có tựa đề “Năm nay sẽ không cung cấp đĩa Thần Vận cho Đại lục”. Ngoài tiếc nuối, tôi còn suy ngẫm nhiều hơn về sự nghiêm túc của việc tu luyện Đại Pháp.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi đọc được bản thông cáo này là: Nếu chúng ta không trân quý cơ hội mà Sư phụ ban cho các đệ tử, chúng ta sẽ không thể bù đắp nổi những tổn thất.

Không chú ý tới các thông cáo của Minh Huệ

Sư phụ đã giảng:

“… nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net.” (Ghi chú: Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới)

Một số học viên không chú ý đến các bản thông cáo của Minh Huệ vì họ chỉ tin vào tâm thức của chính họ khi cho rằng: “Các học viên làm website Minh Huệ cũng chỉ là học viên mà thôi, và những thông cáo này không phải là những gì Sư phụ Lý giảng.” Lối suy nghĩ như vậy chứa rất nhiều chấp trước người thường. Thực tế, thái độ của họ đối với website Minh Huệ phản ánh các tâm chấp trước như ngạo mạn, thiên kiến và xem trọng bản thân.

Sư phụ đã đề cập đến tầm quan trọng của các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một bài giảng của Ngài và nói rằng không cho phép cá nhân diễn giảng, vậy mà vẫn có một số học viên thích diễn giảng. Thậm chí đến nay, tại một số khu vực ở Đại lục vẫn có những cá nhân diễn giảng loạn pháp, những hành vi này đã lệch xa khỏi yêu cầu của Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:,

“Do đó đối với mọi người mà giảng, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của chư vị, phi thường trọng đại, cũng phi thường gian nan. ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009)

Giả hướng nội

Một số học viên đã không buông bỏ được tâm sợ hãi và không dám bước ra để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ sắp xếp kế hoạch hàng ngày của mình dựa trên các quan niệm cá nhân và không tinh tấn trong tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Vậy thì khi phát sinh mâu thuẫn cần các bên tự hướng nội tìm nguyên nhân của bản thân, không kể là sự việc này có oán trách chư vị hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở châu Âu)

Nhiều học viên không đặt yêu cầu nghiêm khắc cho mình, mặc dù họ trên miệng luôn nói hướng nội hướng nội, nhưng thực tế là hướng ngoại để bao biện lý do khi đối mặt với các vấn đề. Họ chỉ nhận ra được đó là chấp trước của mình khi gặp phải các vấn đề lớn hơn.

Chúng ta hiểu được bao nhiêu về dụng tâm của Sư tôn? Là các đệ tử, chúng ta không nên nghĩ hay nói rằng những gì gì đó không phải là điều mà Sư phụ yêu cầu các học viên. Chúng ta nên thực hiện tất cả những gì mà Sư phụ yêu cầu chúng ta.

Đừng chỉ điểm

Về việc sao chép và phân phát các đĩa DVD Thần Vận ở Trung Quốc, hàng năm website Minh Huệ đều ra các bản thông cáo quan trọng. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề hàng năm. Lý do là một số học viên đã không đặt yêu cầu nghiêm khắc cho việc tu luyện của họ, mà lại hành xử theo sở thích và suy nghĩ của riêng mình.

Là đồng tu, chúng ta không nên chỉ điểm và điều tra ra ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta cần phải đối mặt với vấn đề đó để rút ra được một bài học. Hành động nào [của chúng ta] đã dẫn đến việc các đĩa DVD Thần Vận không được cung cấp cho Trung Quốc?

Chính Pháp sắp kết thúc. Có bao nhiêu học viên có thể hành xử theo đúng yêu cầu và chiểu theo Pháp trong mọi tình huống, mọi nơi, mọi lúc? Chúng ta sẽ hối tiếc biết bao nếu như ngày kết thúc [Chính Pháp] đến? Hãy trân quý mọi cơ hội trong tu luyện của mình và đối đãi với mọi vấn đề thật nghiêm túc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/14/324078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/17/155604.html

Đăng ngày 8-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share