Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-2-2016] Tôi cảm thấy không thoải mái và rất tiếc sau khi đọc thông báo “Năm nay sẽ không cung cấp đĩa Thần Vận cho Đại lục” của Ban biên tập Minh Huệ. Người dân ở Trung Quốc không thể xem Thần Vận trực tiếp. Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp không thể lên mạng hoặc đột phá phong tỏa Internet để xem chương trình Thần Vận phát trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) trong các dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Tuy nhiên, các học viên bên ngoài Trung Quốc thật may mắn khi họ có thể mua vé để xem Thần Vận, và cũng có thể gặp Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc.

Đối với các học viên mang đĩa DVD Thần Vận chỉ dành cho Trung Quốc tới các nước khác, tại sao các bạn không trân quý cơ hội được trực tiếp xem chương trình? Các bạn sẽ vãn hồi tổn thất mà các bạn đã gây ra ở Trung Quốc như thế nào đây?

Phân phát đĩa DVD Thần Vận ở Trung Quốc có thể cứu người dân ở đó. Chủ thể của các học viên Đại Pháp là ở Trung Quốc. Để cứu độ chúng sinh, các học viên đã sao chép và phân phát đĩa DVD Thần Vận trong khi đối mặt với nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.

Nhiều lần Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo chúng ta không được mang đĩa DVD Thần Vận ra khỏi Trung Quốc. Tại sao một số người không nghe lời Sư phụ? Mục đích của những học viên này khi ra nước ngoài là gì? Họ có tâm hiển thị, sợ bị bức hại hay họ đang truy cầu an nhàn?

Một số học viên nói rằng các quốc gia khác cần thêm học viên [từ Trung Quốc tới] để nói cho mọi người ở đó về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Những người khác nói rằng con đường tu luyện của họ được an bài như vậy. Dù họ đưa ra lý do gì, thì họ vẫn phải chiểu theo lời dạy của Sư phụ.

Có 1,4 tỷ người ở Trung Quốc. Nhưng mới chỉ hơn 200 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. [Con số đó] cách quá xa so với một nửa dân số mà Sư phụ muốn cứu, thời gian còn lại của chúng ta rất giới hạn. Hơn bao giờ hết, các học viên cần ở đây để cứu người.

Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể buông bỏ những chấp trước của mình và tu luyện tốt. Chúng ta nên thực sự trợ giúp Sư phụ và không can nhiễu tiến trình Chính Pháp hay gây tổn hại môi trường mà các học viên hải ngoại đã dựng lập để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/13/324076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/19/155624.html

Đăng ngày 3-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share