Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-21-2015] Các học viên Pháp Luân Công đều biết rằng không có gì xảy ra là ngẫu nhiên. Nhiều học viên đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, người đã khởi xướng cuộc đàn áp môn tu luyện này. Cảnh sát được chỉ đạo “thẩm vấn việc kiện Giang” đối với một số học viên đã đệ đơn kiện. Đây có phải là sự ngẫu nhiên hay không? Hay đây là khảo nghiệm đối với các học viên? Suy nghĩ của chúng ta về chủ đề này có thể dẫn đến các hậu quả khác nhau.

Các sỹ quan cảnh sát tiến hành “thẩm vấn việc kiện Giang” là những chúng sinh mà chúng ta phải cứu. Họ cũng là những nạn nhân của cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Chúng ta nên nhận ra rằng họ có thể có mối quan hệ tiền duyên với chúng ta khi họ đến nói chuyện với chúng ta, và họ có thể muốn tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Chúng ta là học viên và nên giới thiệu sự tuyệt diệu của môn tu luyện này đến chúng sinh. Khi chúng ta có được những suy nghĩ này và hành động ngay thẳng thì không ai có thể hại chúng ta, vì Sư phụ Lý Hồng Chí bảo vệ các học viên chân chính.

Một số đồng tu có tâm lý sợ hãi ngay cả trước khi nộp đơn khiếu nại chống lại Giang. Họ sợ bị đàn áp sau khi nộp đơn. Để theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, họ đã tham gia vào nỗ lực này nhưng chứa đầy lo lắng. Đôi khi họ hoảng sợ khi nghe thấy rằng những học viên khác đã bị bắt giữ vì nộp đơn khiếu nại. Ngay cả khi cảnh sát sách nhiễu chúng ta, nó cũng có thể là do những chấp trước hoặc suy nghĩ không đúng của chúng ta, vì không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên. Nó có thể liên quan đến việc đề cao tâm tính của chúng ta.

Hơn 200.000 học viên đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại Giang, và một số “thẩm vấn việc kiện Giang” đã xảy ra trong tất cả các khu vực. Một số học viên đã không nhận được cuộc gọi. Một số khác đã gặp cảnh sát trong một cuộc “thẩm vấn việc kiện Giang”, nơi các cảnh sát chỉ hỏi liệu các đơn kiện này được chính tay các học viên viết hay không. Rất nhiều học viên đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng về cuộc đàn áp cho cảnh sát, một số đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một số học viên đã bị bắt giữ vì tham gia vụ kiện này. Tôi nghĩ những học viên này cần phải hướng nội và loại bỏ các chấp trước của mình.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chính là tu luyện, tu luyện chính là vứt bỏ chấp trước, vứt bỏ những hành vi bất hảo và các loại tâm sợ hãi của con người, bao gồm cả tâm sợ hãi này của người ta.” (Vượt qua cửa tửTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sư phụ cũng giảng:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

“Người nào có thể thật sự hạ quyết tâm tu luyện, tôi nói rằng trái lại [hoàn cảnh này] lại là điều tốt. Nếu không có mâu thuẫn nảy sinh, không tạo ra cơ hội đề cao tâm tính cho chư vị, thì chư vị không lên được.“ (Bài giảng thứ chínChuyển Pháp Luân)**

Tôi nghĩ chúng ta cần phải hướng nội thật sâu để loại bỏ đi các chấp trước người thường và học Pháp thật tốt. Chúng ta nên xem tất cả mọi can nhiễu trong tu luyện như là lời nhắc nhở quan trọng giúp chúng ta để cao tâm tính. Can nhiễu có thể khảo nghiệm tâm tính của chúng ta. Chỉ bằng cách đề cao tâm tính thì chúng ta mới có thể vượt qua khảo nghiệm, mới có thể đề cao cảnh giới và đạt đến viên mãn. Tất nhiên, đừng chiêu mời khảo nghiệm, nhưng nếu nó xuất hiện, hãy đối diện với nó bằng chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/26/321116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/3/154656.html

Đăng ngày 26-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share