Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2015] Gần 100 học viên Pháp Luân Công gần đây bị sách nhiễu ở huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh. Ít nhất 12 người đã bị bắt.

Công an mặc thường phục thậm chí còn trốn ở gần nhà học viên, sau đó công an để lại “thư cảnh cáo” cho người nhà của học viên khi họ không ở nhà.

Một số trường hợp tiêu biểu xảy ra từ ngày 30 tháng 10 đến 5 tháng 11 năm 2015:

Bà Cao Khiết ở thôn Văn Hoa: Chu Chí và công an ở Đồn công an xã Thắng Lợi đã bắt bà Cao vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 30 tháng 10 năm 2015. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Thẩm Dương vào ngày hôm sau.

Ông Tề Lập Khoa: Công an của Đồn công an Trấn Bắc đã đến nhà ông Tề vào ngày 30 tháng 10 nhưng lúc đó ông không có mặt ở nhà.

Bà Vương Hồng Anh: Viên chức ở Đồn công an Trấn Bắc đã bắt bà Vương và đưa bà đến đồn công an. Do sức khoẻ của bà Vương rất yếu và có biểu hiện của bệnh, nên gia đình đã yêu cầu trả tự do cho bà. Cuối cùng, công an phải thả bà về.

Bà Quách Thục Hà ở thôn Đặng Đà Tử: Công an ở Đồn công an Tiểu Thành Tử đã đến nhà bà Quách vào ngày 30 tháng 10, nhưng bà không có ở nhà.

Bà Tống Kỷ Hà ở thôn Yêu Đoạn: Công an đến nhà bà Tống để sách nhiễu cả nhà bà lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 30 tháng 10 năm 2015. Họ nói họ sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

Ông Dương Chấn Vũ: Công an và trưởng Đồn công an xã Nhị Ngưu đã bắt ông Dương vào sáng ngày 31 tháng 10. Họ đưa ông đến trại tạm giam Pháp Khố.

Bà Dương Triết Tuệ: Có khoảng sáu công an ở Đồn công an Trấn Bắc đã xông vào nhà bà Dương lúc 12 giờ 30 tối ngày 1 tháng 11. Họ bắt bà Dương và chồng bà là ông Quách Nghị. Bà bị đưa đến trại tạm giam Thẩm Dương, nhưng họ không nhận bà vì sức khoẻ yếu. Bà được thả sau đó.

Ông Vương Diệu Văn và bà Kinh Tú Hoa ở xã Đông Quan: Ông Vương và bà Kinh bị công an ở Đồn công an xã Đông Quan vào tối ngày 2 tháng 11.

Học viên Trương Quế Hiệp, xã Tây Quan Truân: Công an ở Đồn công an xã Tây Quan Truân đã bắt học viên Trương Quế Hiệp.

Học viên An Hữu giang: Học viên An bị bắt khi đến yêu cầu trả tự do cho một học viên khác ở đồn công an vào ngày 3 tháng 11.

Học viên Bách Kính Kiệt, xã Thắng Lợi: Công an ở Đồn công an Trấn Bắc bắt giữ học viên Bách vào tối ngày 4 tháng 11.

Hai vợ chồng ông Giang Tú Phân và Phó Lập Tân: Công an ở Đồn công an Trấn Nam vào ngày 5 tháng 11, nhà của họ bị lục soát.

Hai học viên Trần Ngọc Xuân và Trương Lập Phong bị bắt vào ngày 5 tháng 11.

Những cá nhân tham gia bức hại ở huyện Khang Bình:

Mạnh Khánh Đông (孟庆东), trưởng Đồn công an Trấn Nam: +86-13998158677 (di động), +86-24-87342534 (văn phòng)

Lưu Tuệ Tuyền (刘慧泉), trưởng Đồn Công an Tân Quan Truân: +86-13604921727 (di động), +86-24-87210044 (office)

Vương Chí Dũng (王智勇), trưởng Đồn công an Trấn Bắc: +86-13998325977 (di động), +86-24-87343603 (văn phòng)

Lưu Hồng Quân (刘红君), trưởng Đồn công an Nhị Ngưu: +86-15998109958 (di động), +86-24-87230004 (văn phòng)

Triệu Hoành Giang (赵宏江), trưởng Đồn công an Tiểu Thành Tử: +86-13840335088 (di động), +86-24-87270007 (văn phòng)

Chu Chí (周志), trưởng Đồn công an Thắng Lợi: +86-13609838901 (di động)

Hình Hỷ Quân (邢喜军), trưởng Đồn công an Đông Quan: +86-13940576772 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/7/html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/12/154050.html

Đăng ngày 23-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share