Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2015] Tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ của mình sau khi đọc bài viết mới đây trên website Minh Huệ “Thông tri liên quan đến việc khởi tố Giang Trạch Dân”, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Là học viên, chúng ta phải tự hỏi liệu chúng ta đã nộp đơn kiện Giang với 100% niềm tin vào Đại Pháp hay chưa; thông qua các lá đơn này, chúng ta đã đặt tâm vào việc cứu độ tất cả chúng sinh hay chưa; và liệu chúng ta còn ôm giữ tâm lo sợ nào không khi gửi đơn đi. Là người tu luyện, suy nghĩ của chúng ta đều mang năng lượng. Suy nghĩ tiêu cực của chúng ta có thể trở thành những chướng ngại trong quá trình khởi tố Giang và cứu độ chúng sinh.

Thông qua quá trình này, tôi đã thấy được lòng từ bi sâu sắc của Sư phụ. Ngài đã cho tất cả học viên cơ hội để có thể tham gia vào tiến trình [Chính Pháp]. Các học viên đều có thể nộp đơn khởi tố dựa trên thể ngộ của mình về Pháp.

Sư phụ đã nói ở phần cuối của bản thông tri: “Hy vọng rằng mọi người sẽ làm theo.”

Sư phụ đã nói cho chúng ta từ trước là chúng ta cần theo kịp xu hướng của những vấn đề lớn mà website Minh Huệ đăng tải. Tuy nhiên, nhiều học viên tại Trung Quốc đã sống trong văn hóa Đảng một thời gian dài nên họ không hoàn toàn buông bỏ được tự ngã, và do đó không theo kịp thông tri của Minh Huệ. Bằng cách thêm một lời bình ở cuối bản thông tri này, Sư phụ đã khích lệ tất cả các học viên khởi tố Giang bằng chính niệm.

Tôi tin rằng trở ngại chính trong việc khởi tố Giang đối với một số học viên là do bị ảnh hưởng của văn hóa Đảng và tâm lo sợ của chúng ta về cuộc đàn áp tàn bạo này. Tuy nhiên, chúng ta đã thu nhận được nhiều lợi ích từ Đại Pháp và sự chăm sóc từ bi của Sư phụ. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không thể loại bỏ đi được những suy nghĩ tiêu cực của mình bằng tín tâm mạnh mẽ vào Đại Pháp.

Mặc dù việc Sư phụ chính Pháp không phụ thuộc vào việc chúng ta có khởi kiện Giang hay không, việc nộp đơn kiện và khởi tố Giang là một cách giúp chúng ta buông bỏ chấp trước, loại bỏ ảnh hưởng của văn hóa Đảng trong chúng ta và giúp chúng ta có tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp.

Đó không chỉ là một cách cứu độ chúng sinh, mà còn là cách để học viên bước ra và bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Không ai nên bị bỏ lại phía sau cả.

Việc đệ đơn kiện hay đưa tin là cách chúng ta phủ nhận cuộc bức hại này. Chúng ta có thể loại bỏ chấp trước vào sự sợ hãi khi kiện Giang, bởi vì sợ bị bức hại cũng bằng như thừa nhận nó.

Hãy tận dụng cơ hội này để thoát khỏi sự ảnh hưởng của văn hóa Đảng. Chúng ta cần phải hướng nội, phối hợp tốt với nhau và bắt kịp với tiến trình Chính Pháp. Hãy thực sự làm tốt những gì chúng ta nên làm một cách thiết thực và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng ta.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Xin hãy chỉ ra những điều không phù hợp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/18/315882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/19/153304.html

Đăng ngày 03-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share