Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2015] Toà án quận Hoà Bình ở Thẩm Dương đã kết án bà Tô Hiểu Hoa, một học viên Pháp Luân Công, ba năm tù vào ngày 26 tháng 6 năm 2015.

Bà Tô bị bắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2014 chỉ bởi bà tranh luận với một công an về việc bắt giữ một học viên vì phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bản tuyên án viết bà bị bắt vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Dù đó có là sự thật, thì Hiến pháp Trung Quốc cũng cho công dân Trung Quốc quyền tự do ngôn luận.

Dù được thả sau một tháng vì thiếu chứng cứ, nhưng bản tuyên án có khẳng định về việc công an đã tìm thấy 130 đĩa DVD Thần Vận trong một hộp giầy tại nhà bà.

Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận là một đoàn diễn nghệ thuật có trụ sở ở New York, đây là đoàn biểu diễn những tiết mục múa văn hoá cổ truyền Trung Hoa. Những chương trình của đoàn cũng bao gồm những cảnh về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bất chấp tính hợp pháp của việc sở hữu những DVD như vậy dựa trên Hiến pháp Trung Quốc, thẩm phán vẫn coi việc sở hữu những đĩa DVD Thần Vận là bất hợp pháp.

40bb8d07ed738b144c9742d6157e346d.jpg

Bà Tô Hiểu Hoa và ông Mạnh Hiến Quang

Trong lúc vây bắt bà Tô, công an còn bắt chồng bà là ông Mạnh Hiến Quang. Sau đó ông bị toà kết án ba năm rưỡi tù.

Bài viết liên quan:

Công an Thẩm Dương bắt giữ và đánh đập người vô tội

Ông Mạnh Hiến Quang và vợ là bà Tô Hiểu Hoa bị bắt ở thành phố Thẩm Dương


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/29/311642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/17/151587.html

Đăng ngày 14-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share