[MINH HUỆ 14-03-2015] Năm 2014 là năm tà ác bị tận diệt với số lượng lớn, hàng loạt kẻ ác gặp phải báo ứng, nhưng hình thế Chính Pháp lại vô cùng nghiêm khắc, chính quyền bắt giữ, bức hại các học viên Pháp Luân Công thậm chí còn nhiều hơn năm trước, đương nhiên nguyên nhân có tại nhiều phương diện. Nhưng có đồng tu không đủ lý trí cũng là một nguyên nhân.

Chắng hạn như, có học viên giảng chân tướng lan man về Thần Phật này khác, giảng rất cao, lấy ví dụ cũng rất phiến diện, khiến người khác không thể lý giải, người thường căn bản là không tin;

Có học viên hát lớn những ca khúc Đại Pháp trên xe buýt, lái xe ngăn cản và không nghe mà cô ấy vẫn tiếp tục hát, kết quả lái xe đã đưa cô vào đồn công an;

Có đồng tu ra ngoài dán biểu ngữ chân tướng Đại Pháp, thấy có người đứng đó, kéo tay đẩy họ ra, rồi “xoẹt” một cái dán lên. Thông thường đó là cảnh sát thường phục, kết quả cô ấy bị đưa tới đồn công an, người cảnh sát đó còn nói: “Tôi vốn không muốn để ý tới cô ấy, cô ấy còn kéo tôi ra.”

Có đồng tu không muốn tuân theo quy tắc của con người, đạp xe vượt đèn đỏ, còn nói một tiếng: “Ai cũng không thể ngăn cản con đường của đệ tử Đại Pháp.”

Những việc như vậy có rất nhiều.

Ấn tượng để lại cho người đời là thái quá, cực đoan, không lý trí như vậy sao có thể cứu người đây?

Đệ tử Đại Pháp mang trên vai sứ mệnh cứu người trọng đại, trách nhiệm lớn, mức độ khó khăn cũng lớn, thì cần phải đặc biệt đặt tâm huyết mới làm được tốt. Quan tâm tới mức độ tiếp thụ, năng lực lý giải của con người thế gian mà giảng chân tướng và cứu người, cần suy xét tới tuổi tác, giới tính, thân phận, nghề nghiệp, hoàn cảnh cụ thể mà giảng, rất nhiều những đồng tu khuyên thoái cứu người rất tốt đều làm như vậy. Ví như với một học sinh tiểu học lớp 1, bạn giảng 1+1=2 nó có thể tiếp thu được; với học sinh trung học bạn giảng X+Y=Z, nó cũng gật đầu; với sinh viên, bạn giảng về tích phân, lý thuyết xác suất nó có thể hiểu được; nếu cứ nhất quyết giảng tích phân, lý thuyết xác suất với học sinh tiểu học mà bạn vẫn thấy rằng điều đó tốt cho nó, nó nhất quyết phải tiếp thụ thì quả là sai lầm to lớn, có lẽ hiệu quả sẽ không tốt.

Cho nên, có một vài đồng tu giảng chân tướng cho con người thế gian quá cao, hoặc biểu hiện quá khích trong cuộc sống thường ngày, thậm chí không để ý gì tới xung quanh, tự tung tự tác, còn tự mình thấy vậy là tốt, phải chăng bản thân đã quá coi trọng tự ngã mà không còn lý trí?

Chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, Sư phụ cũng giảng rất nhiều về vấn đề giảng chân tướng, đã nhắc đi nhắc lại hết lần này tới lần khác không mệt mỏi, nhưng đều như gió thoảng qua tai. Cho nên vấn đề không lý trí này không chỉ ngăn trở con đường tu luyện trở về của bản thân, mà còn chừa lại sơ hở rất lớn cho cựu thế lực dùi vào. Tổn thất thực sự là quá to lớn.

Trong bài “Lý tính” Sư phụ có dạy chúng ta: “Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả.” Đây mới là thái độ mà chúng ta nên lựa chọn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/14/306228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/19/149392.html

Đăng ngày 30-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share