Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2014] Từ cổ chí kim, lịch sử nhân loại luôn luôn tồn tại những kẻ độc tài bạo ngược và những người phản kháng lại bạo ngược. Phản kháng, bị trấn áp; lại phản kháng thì lại tiếp tục bị trấn áp, không ngừng luân phiên nhau.

Những kẻ bạo ngược cai trị thông qua sự sợ hãi và rất nỗ lực gieo rắc nỗi sợ hãi vào trong tâm mọi người nhằm ngăn chặn bất kỳ sự phản kháng nào. Phản bạo ngược có thể bị những kẻ đương quyền bức hại đẫm máu, đày ải, bắt giữ, bỏ tù, tra tấn và thậm chí là cái chết.

Tuy nhiên, theo thể ngộ cá nhân, đối với đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, suy nghĩ rằng “việc bức hại là không thể tránh khỏi” thực chất là quan niệm người thường, vốn cần được loại bỏ. Nói về sự hối tiếc của tôi, do không lý giải Pháp tốt, tôi và các học viên khác đã để quan niệm này choán đầy tâm trí cho dù biết hay không tự biết.

Chúng ta không nên nhầm lẫn các nỗ lực của chúng ta nhằm giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và phản bức hại để cứu độ chúng sinh với sự chống lại bạo ngược thông thường.

Do chúng ta hạ thấp sức mạnh vốn có với tư cách là những người tu luyện của chính mình, chúng ta thường xuyên cấp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đám hắc thủ của nó một công cụ mạnh mẽ. Chúng ta sợ sẽ bị bức hại nếu bước ra làm các việc là sứ mệnh mà người tu luyện cần làm và coi các sách Đại Pháp và các nỗ lực giảng chân tướng là “bằng chứng” mà tà ác có thể sử dụng để truy tố chúng ta.

Giảng chân tướng không giống với chống bạo ngược

Các đệ tử Đại Pháp phải khắc cốt ghi tâm rằng việc giảng chân tướng, phản bức hại và cứu độ chúng sinh của chúng ta cơ bản là khác với việc chống lại bạo ngược của người thường.

Sự phản kháng của người thường đối với bạo ngược và áp bức là vấn đề của người bình thường, vốn là biểu hiện bề mặt của cựu pháp lý trong thế giới con người. Ngược lại, chúng ta làm ba việc không giống người thường mà dưới danh nghĩa các đệ tử của Sư phụ, những vị Thần hộ Pháp đã hạ thế xuống thế gian này. Chúng ta không phải đang chống lại bạo ngược mà là đang trợ giúp Sư phụ Chính Pháp.

Chúng ta không theo sự điều khiển của tà ác. Sư phụ đang quản chúng ta, do vậy các đệ tử Đại Pháp cần không bao giờ thừa nhận cuộc bức hại của tà ác đối với mình. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, miễn là chúng ta luôn ở trong Pháp và chính niệm chính hành, thì tà ác không thể làm gì chúng ta mà sẽ bị giải thể.

Ngay cả nếu có các sơ hở trong tu luyện do các chấp trước người thường mà chúng ta chưa tu bỏ, thì đó là cơ hội để đề cao bản thân trong Pháp chứ không phải cái cớ cho tà ác sử dụng để bức hại chúng ta. Theo ý nghĩa này, chúng ta không được sợ tà ác mà ngược lại, chính tà ác sẽ sợ chúng ta.

Chính lộ được an bài rõ ràng

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta sẽ đối diện với hai con đường. Một là con đường tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp do Sư phụ an bài, trong khi con đường khác là tu luyện chỉ để đạt được viên mãn cá nhân theo an bài của cựu thế lực. Sự lựa chọn của chúng ta giữa hai con đường này phụ thuộc vào việc chúng ta có thể chính niệm chính hành theo yêu cầu của Sư phụ hay tự mình tuân theo cựu pháp lý của cựu vũ trụ và các quan niệm người thường của chúng ta.

Nếu chúng ta nghĩ rằng các sách Đại Pháp và các tài liệu giảng chân tướng sẽ được sử dụng để bức hại chúng ta, thì chúng ta sẽ là mục tiêu bức hại. Ngay cả khi chúng ta chịu được sự khổ cực và vượt qua sự bức hại này với tín tâm kiên định, song chúng ta vẫn không đạt được yêu cầu của Sư phụ.

Trong khi tôi suy nghĩ về điều này, lý do tại sao Sư phụ nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của học Pháp càng trở nên rõ ràng hơn với tôi. Chỉ thông qua học Pháp tốt, chúng ta mới có thể có được lý giải rõ ràng về mối quan hệ giữa Sư phụ, Đại Pháp, Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp và cựu thế lực.

Sự khác nhau cơ bản giữa tu luyện của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và sự chống lại bạo ngược và áp bức của người thường ở chỗ chúng ta “cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường” (Luận Ngữ – Chuyển Pháp Luân). Dưới sự chỉ đạo của Pháp, thời thời khắc khắc chúng ta sẽ duy trì được chính niệm chính hành, hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực, đi trên con đường tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp do Sư phụ an bài, và thực hiện thệ nguyện tiền sử cứu độ chúng sinh.

Trên đây là một số nhận thức cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/4/正法修炼和常人反暴政是两回事-287076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/16/145427.html

Đăng ngày 28-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share