Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-02-2014] Gần đây ở khu vực của tôi có không ít hoc viên bị bức hại. Về vấn đề, này các đồng tu đưa ra nhiều cách lý giải, có người cho rằng nguyên nhân là do không chú ý đến vấn đề an toàn điện thoại, có người lại cho rằng do đồng tu đưa người lạ đến nhà mà không chú ý an toàn. Theo nhận thức sở tại của tôi, tất cả các nguyên nhân trên đều chỉ là biểu hiện bề mặt, nguyên nhân chính là do việc diễn giảng loạn Pháp ở thành phố chúng tôi đã diễn ra trong thời gian dài, khiến cho môi trường tu luyện bị phá hoại nghiêm trọng, khiến cho nhiều đồng tu không hướng nội tìm và việc tu luyện đi sang phía cực đoan. Vì họ ngày càng xa rời môi trường tu luyện chỉnh thể của Đại Pháp, trường kỳ không ở trong Pháp mà thực tu, cho nên họ đã tích tụ nhiều nhân tâm và bị cực thế lực dùi vào sơ hở.

Cựu thế lực tùy ý thao túng nhân tâm của một vài đồng tu, tạo nên giả tướng bề mặt là “không chú ý vấn đề an toàn điện thoại” để phù hợp với cái lý của tầng không gian bề mặt mà tiến hành bức hại. Nếu chúng ta chỉ dừng ở bề mặt mà nhận thức nguyên nhân bức hại, lại còn dùng cái gọi là chính niệm chính hành để phủ nhận bức hại, mà không hướng nội tìm xem nguyên nhân căn bản của cuộc bức hại, thì cũng giống như khí công sư chữa bệnh vậy, chỉ là phủ nhận bức hại ở bề mặt mà không tìm được nguyên nhân chính, do vậy cuộc bức hại có thể sẽ tái diễn vào lần sau. Vài lần bức hại trên diện rộng xảy ra ở khu vực của tôi mấy năm gần đây đã minh chứng cho điều này.

Trước khi xảy ra bức hại, tôi đang ở khu vực khác, khi nhận ra mình đang diễn giảng loạn Pháp, tôi đã đến ở nhà một đồng tu ở tỉnh ngoài để tự điều chỉnh và quy chính bản thân. Sau khi bài “Diễn giảng loạn Pháp” được đăng trên Minh Huệ Net, tôi nghĩ nếu các đồng tu đều có thể tĩnh tâm tìm ra những nhân tố loạn Pháp của mỗi người, thanh trừ nó, cùng nhau đọc lại nhiều lần “Tinh Tấn Yếu Chỉ” của Sư phụ, quay trở lại với việc tu luyện trong Chính Pháp là hướng nội thực tu và cứu người, thì cuộc bức hại sẽ không xảy ra.

Mặc dù tôi biết rằng các đồng tu ở khu vực chúng tôi có các cách làm không giống nhau, nhưng những cách làm mà một vài đồng tu diễn giảng loạn Pháp đưa ra như đặt giới hạn cho tà đảng, đả kích văn hóa đảng, càng khiến cho hoàn cảnh tu luyện ở khu vực của tôi thêm phức tạp. Cách làm này không thể quét sạch các nhân tố loạn Pháp, mà là biến tướng của việc che đậy và duy hộ cho các nhân tố loạn Pháp. Ban Biên tập Minh Huệ đã đăng bài viết một thời gian lâu như vậy rồi, nếu chúng ta còn chưa nhận ra được những nguy hại của việc loạn Pháp và bài trừ nhân tố loạn Pháp này thì rất nguy hiểm đối với hiện tại và tương lai của chúng ta.

Nguy cơ đối với đồng tu trong việc diễn giảng loạn Pháp không giống như kiểu trung tâm tẩy não. Tôi biết rất rõ một đồng tu đã từng một lần nghe tôi diễn giảng loạn Pháp, sau khi đọc bài “Diễn giảng loạn Pháp” còn nói rằng bài viết trên Minh Huệ không phù hợp với thực tế, bài viết sai rồi, lại còn bắt đầu bài trừ bài viết này của Minh Huệ. Tất nhiên có học viên lúc đầu có tư tưởng bài trừ này, nhưng sau khi học Pháp nửa tháng thì họ quay lại, có người mất đến một tháng để quay lại. Nhưng có một vài người vẫn không chịu tiếp nhận sự phê bình nghiêm khắc từ bài viết trên Minh Huệ.

Những người giao lưu loạn Pháp không chỉ không đặt vị trí của Sư phụ và Đại Pháp lên trên bản thân, mà còn hủy hoại đi những điều căn bản nhất trong tu luyện Đại Pháp là hướng nội tìm và dĩ Pháp vi Sư. Việc làm của những người này can nhiễu các đồng tu khác khiến người ta không thể ở trong Pháp mà thực tu, trường kỳ tích tụ nhân tâm, họ đã dẫn người khác đi sai đường và gây nguy hiểm rất lớn.

Nhưng tại sao lại có rất nhiều đồng tu không nhận ra kiểu giao lưu loạn Pháp này? Một nguyên nhân chính là họ trường kỳ không thể ở trong Pháp mà thực tu, chỉ chú trọng hướng ngoại cầu. Một nguyên nhân nữa là khi gặp vấn đề thì họ không dùng Pháp để cân nhắc, mà dùng cái gọi là hiệu quả, hiện tượng hoặc hình thức làm tiêu chuẩn. Rất nhiều đồng tu sau khi nghe giao lưu loạn Pháp thấy có một chút “hiệu quả”, liền cho rằng kiểu giao lưu này là phù hợp với Pháp, giống như có đồng tu nói thông qua giao lưu họ có thể đề cao lên, được hưởng lợi ích, họ liền cho rằng kiểu giao lưu này phù hợp với Pháp, từ đó khiến cho hình thức giao lưu loạn Pháp không ngừng mở rộng, lại còn tồn tại trong thời gian dài.

Đây là một bài học giáo huấn sâu sắc, chúng ta nên thanh tỉnh ra. Các đồng tu, xin hãy suy nghĩ xem hình thức giao lưu loạn Pháp này có còn là vấn đề tu luyện nữa không, nếu chúng ta không nghe theo Sư phụ an bài, vậy thì biểu hiện bên ngoài là vẫn làm ba việc cũng chỉ là sự che đậy, hoặc là giống như người thường làm công việc Đại Pháp.

Nếu các đồng tu ở khu vực của chúng ta đều có thể tuân theo yêu cầu của Sư phụ, tĩnh tâm xuống học Pháp, dùng Pháp để chỉ đạo bản thân thực tu mỗi ngày, thì sẽ có thể triệt để tiêu trừ nhân tố loạn Pháp, phục hồi lại hoàn cảnh tu luyện Chính Pháp trong khu vực.

Ở đây tôi không có ý trách cứ các đồng tu, tôi chỉ hy vọng những đồng tu vẫn chưa có nhận thức thanh tỉnh về vấn đề diễn giảng loạn Pháp hãy nhanh chóng diệt trừ các nhân tố loạn Pháp, đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/3/关于我市近期不少学员被迫害的深刻反思-287194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/15/145413.html

Đăng ngày 27-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share