Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2013] Ông Trương Hiến, một công an ưu tú ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, đã bị đưa vào trại lao động bởi vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của ông đã nộp đơn kiện những kẻ bức hại ông vào tháng 01 năm 2013.

Ông Trương Hiến là một công an 46 tuổi, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát tỉnh Hà Bắc. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1995 và thu được nhiều lợi ích từ tập luyện. Ông hướng bản thân mình chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Vào năm 1998, ông đạt giải thưởng “Công an hộ tịch ưu tú nhất thành phố Lang Phường”. Ông cũng nhận được bằng khen cấp tỉnh vào đầu năm 1999.

Bị bức hại từ năm 1999

Kể từ khi Pháp Luân Công bị đàn áp vào năm 1999, ông Trương vẫn kiên định với đức tin của mình và giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ông bị ép đến các phiên tẩy não nhiều lần, bị tống tiền (một khoản lớn), và bị giam tại Trại lao động Thạch Gia Trang hai lần. Gia đình ông cũng chịu nhiều tổn thất vì cuộc bức hại.

Buộc phải rời nhà sau khi bị bắt giữ phi pháp

Ông Trương và 11 học viên khác, gồm có học viên Vương Lệ Linh, Lý Tú Cầm và vợ ông, bà Vương Khuê Nghĩa, đều bị bắt giữ phi pháp vào ngày 22 tháng 10 năm 2011. Nhiều học viên đã bị tống tiền 30.000 nhân dân tệ trước khi họ được thả. Bà Vương Lệ Linh đã phản đối việc tống tiền, và bị đưa vào một trại lao động trong 18 tháng. Ông Trương Hiến đã thoát khỏi một phiên tẩy não nhưng ông buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại thêm.

Thủ tục pháp lý bị từ chối

Ông Trương bị bắt lại vào ngày 05 tháng 07 năm 2012, sau đó bị đưa đến Trung tâm giam giữ huyện Hương Hà. Gia đình ông Trương đã thuê luật sư bào chữa cho ông. Tuy nhiên, Phòng công an huyện Hương Hà đã từ chối cung cấp bất cứ văn bản pháp luật nào cho gia đình ông và không cho luật sư hay người nhà gặp ông Trương. Phòng công an đã giam ông Trương tại Trại lao động Khai Bình ở thành phố Đường Sơn mà không thông báo cho người nhà và luật sư của ông.

Luật sư của ông Trương đã cố gắng để giúp ông được trả tự do bằng việc đàm phán với Tòa án Hương Hà và các phòng công an thành phố Lang Phường, Viện kiểm sát và nhiều văn phòng khác, nhưng ông không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Luật sư đã nộp đơn kiện những kẻ bức hại chính, gồm có đội trưởng công an Lang Phường là Nhậm Nhân Bao và đội trưởng công an huyện Hương Hà là Dương Kiến Quân.

Mẹ ông Trương rất đau buồn và sức khỏe của bà xấu đi sau khi con trai bà bị giam trong tù. Trước khi qua đời, ước nguyện cuối cùng của bà là được gặp con trai đã không thực hiện được.

Báo cáo trước đó: “Công an Trương Hiến liên tục bị bức hại trong 11 năm vì tập luyện Pháp Luân Công” (https://vn.minghui.org/news/21327-cong-an-truong-hien-lien-tuc-bi-buc-hai-trong-11-nam-vi-tap-luyen-phap-luan-cong.html)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/11/优秀警察被劳教-律师控告迫害者-275210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/20/140584.html

Đăng ngày 06-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share