Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2013]

Tóm tắt các điểm chính:

Tên: Lý Tuyết
Giới tính: Nữ
Tuổi: 16
Địa chỉ: Thôn Hỏa Hoa, thị trấn Đường Xương, huyện Bì, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Sinh viên
Ngày bị bắt gần đây nhất: 09 tháng 07, 2012
Nơi bị giam gần đây nhất: Không xác định
Thành phố, tỉnh đang bị giam giữ: Thành Đô, Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: Bị đuổi học, giam giữ

Cô Lý Tuyết sống ở thôn Hỏa Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Cô theo học tại Trường Kỹ thuật và Dạy nghề Hữu Ái tại huyện Bì và có kết quả học tập tốt. Bất chấp sự đàn áp tàn nhẫn đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cô Lý vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình. Vào tháng 09 năm 2012, cô bị đuổi khỏi trường vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bị bắt

Vào ngày 09 tháng 07 năm 2012, cô Lý và gia đình cùng khoảng hơn 20 học viên khác đang học các bài giảng của Pháp Luân Công thì hơn một chục cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương ập tới bắt và giam giữ họ một cách phi pháp. Cô Lý đang ở tuổi vị thành niên và đã được trả về nhà trong ngày hôm sau.

Vào giữa tháng 07 năm 2012, cảnh sát Trương thuộc Phòng 610, Đặng Dương Hồng, chủ nhiệm Hội sinh viên; cùng rất nhiều nhân viên của trường đã đột nhập vào nhà cô Lý để yêu cầu cô dừng tu luyện Pháp Luân Công. Khoảng ngày 20 tháng 08, hiệu trưởng nhà trường Dương Hưng Hồng và một số nhân viên đã đến gặp cô Lý và cố gắng ép cô viết giấy cam đoan rằng cô sẽ từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe doạ rằng cô sẽ bị đuổi học nếu không đồng ý từ bỏ tín ngưỡng của mình. Nhưng cô Lý đã từ chối.

Bị đuổi học

Khi trường khai giảng vào ngày 01 tháng 09 năm 2012, cô Lý đã đến trường và đóng học phí. Hiệu trưởng Dương Hưng Hồng đã gọi cô tới văn phòng của ông và cố gắng thuyết phục cô chấm dứt việc tu luyện Pháp Luân Công. Cô Lý đã từ chối từ bỏ niềm tin vào các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, bởi cô tin rằng không có gì sai khi sống theo những nguyên lý này. Ông Dương đã đưa cho cô một tờ giấy thông báo rằng cô bị đuổi học.

Một tháng sau ngày khai giảng, các nhân viên của Phòng 610 tại thị trấn Đường Xương, trong đó có Khương Đức Quý, đã đến nhà cô Lý và một lần nữa lại yêu cầu cô viết giấy cam đoan. Họ đưa cho cô một mẫu đơn và bảo cô sao chép theo mẫu, và hứa rằng cô sẽ lại được đi học nếu cô chịu viết đơn này. Cô Lý đã từ chối làm theo và đã bị cấm quay lại trường học.

Trường Kỹ thuật và Dạy nghề Hữu Ái tại huyện Bì
Số điện thoại: 86-28-87961968


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/6/成都市郫县16岁少女被剥夺受教育权利-269026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/18/140556.html

Đăng ngày 31-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share