Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2013] Sau khi đọc xong bài viết được đăng trên Minh Huệ Net với tựa đề “Văn hóa truyền thống không phải là tu luyện, hãy nhìn rõ chiêu trò tẩy não khác của tà ác”, tôi có cảm tưởng rằng: là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên nhận thức được tính trọng yếu của Đại Pháp, còn điều gì có thể so sánh được với Đại Pháp?

Sư phụ đã giảng:

“Mọi người đã biết, trước đây tôi đã giảng cho chư vị một Đạo Lý, đó là một cá nhân bất kể là vị ấy nhìn thấy gì, vị ấy đều trút vào trong não. Rót vào nhiều thứ tốt thì vị ấy là người tốt; rót vào nhiều thứ xấu thì vị ấy là người xấu. Đệ tử Đại Pháp không ngừng đọc sách Đại Pháp, thì họ là sinh mệnh chính Pháp, tu thành Thần thì họ sẽ là Pháp Vương.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ Quốc)

Đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh vĩ đại do Đại Pháp tạo ra, nên Đại Pháp là xuất phát điểm cơ bản nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình huống nào đều không thay đổi.

Đứng trên cơ điểm của người thường thì văn hóa truyền thống là tốt, là để duy trì bảo hộ đạo đức của nhân loại ở một mức độ nhất định giúp nền văn minh không trở nên bại hoại. Do đó nó có thể duy trì chuẩn mực của nhân loại.

Nếu một học viên thường xuyên đọc các sách về văn hóa truyền thống thay vì sách Đại Pháp thì học viên này sẽ chỉ đạt đến tiêu chuẩn của một chính nhân quân tử, chỉ là một người tốt trong người thường, không phải là người chiểu theo yêu cầu của các cảnh giới cao trong khi tu luyện Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp nên liên tục đọc sách Đại Pháp, đối chiếu với bản thân để tìm ra những thiếu sót của mình dựa trên Pháp, liên tục đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn, và làm tốt ba việc để cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. Chỉ bằng cách như vậy chúng ta mới trở thành những sinh mệnh vì Đại Pháp thành tựu, tiến đến công thành viên mãn, tu đắc chính quả.

Là một đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể nhận ra được bản chất thực sự của chế độ.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng những gì gọi là “Văn hóa truyền thống”, thực ra nó chỉ lợi dụng cái hình thức bên ngoài của văn hóa truyền thống. Với những nội hàm chân chính bên trong của văn hóa truyền thống như đức tin với Thần Phật, tu dưỡng đạo đức, thiện ác hữu báo, hay luân hồi chuyển thế thì tựu chung đều lảng tránh. Do đó là đệ tử Đại Pháp, phải nhìn cho rõ bộ mặt thật của tà đảng.

Sư phụ đã giảng:

“Bất kể là xuất hiện tình huống gì, [chư vị] nhất định phải giữ vững tâm tính. Chỉ có tuân theo Đại Pháp mà thực thi thì mới thực sự đúng đắn.” (Chuyển Pháp Luân)

“Nếu chư vị xếp Đại Pháp vào vị trí thứ yếu, [và] xếp thần thông của chư vị vào vị trí trọng yếu; hoặc là người đã khai ngộ bèn cho rằng nhận thức của bản thân mình như thế này như thế kia là đúng, thậm chí cho rằng bản thân mình thật xuất sắc, vượt trên cả Đại Pháp, [thì] tôi nói rằng chư vị đã bắt đầu rớt xuống phía dưới, đã nguy hiểm, sẽ càng ngày càng có vấn đề. Lúc ấy chư vị có thể thật sự gặp rắc rối, tu lại như không; xử lý không tốt sẽ bị rớt xuống, tu đã về không rồi.” (Chuyển Pháp Luân)

Cho dù chúng ta gặp phải bất kỳ tình huống nào và bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta phải luôn khắc ghi trong tâm rằng chúng ta là sinh mệnh do Đại Pháp tạo nên, và Đại Pháp là căn bản cho chúng ta. Duy hộ và tuân theo Đại Pháp là điều cần thiết để chúng ta luôn đi đúng trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/31/大法弟子就要看大法的书-277444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/11/141516.html

Đăng ngày 16-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share