Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-06-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã phải chứng kiến rất nhiều học viên rời khỏi con đường tu luyện do không đủ tinh tấn. Tôi cũng đã trở nên rất lung lay cho đến khi nhận ra rõ ràng an bài của cựu thế lực. Câu nói của Sư phụ tại Pháp hội New York đã khiến tôi chấn động mạnh mẽ:

“Tu luyện ấy, kỳ thực chư vị không biết rằng, cựu thế lực, chúng chính là muốn khiến những vị không tinh tấn và không đạt bị sàng lọc bỏ ra.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013, Phần hỏi đáp)

Kiên định tu luyện trong hoàn cảnh tà ác ác liệt

Nhiều học viên vô cùng kiên định chứng thực Pháp trong thời gian tà ác bức hại ác độc nhất. Từ năm 1999 đến 2004, mặc cho tà ác điên cuồng bức hại, các đồng tu vẫn dũng mãnh đi giảng chân tướng. Tuy nhiên sau khi môi trường được nơi lỏng hơn một chút, thì trong đó có nhiều học viên, bao gồm cả tôi lại có biểu hiện buông lơi tu luyện. Chúng tôi không giữ được quyết tâm và nhiệt huyết ban đầu. Một vài học viên đã tỉnh ngộ sau khi đi sai đường và đã quay lại con đường chân chính, tuy nhiên họ lại vướng mắc vào những chấp trước người thường và chểnh mảng tu luyện. Nhiều người thậm chí còn nghĩ: “Có thể chúng ta nghỉ ngơi được rồi, ta đã giảng chân tướng cứu được nhiều người rồi.” Suy nghĩ này không đúng và khiến họ không tinh tấn nữa.

Buông lơi khi hoàn cảnh trở nên lơi lỏng

Khi mới bắt đầu cuộc bức hại, các học viên có chấp trước vào thời gian và tin rằng thời gian Chính Pháp sẽ sớm kết thúc. Do đó họ rất khẩn trương làm các việc để cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, khi thấy có vẻ Chính Pháp đã trải qua một thời gian khá dài mà chưa kết thúc, nhiều học viên đã dần lơi lỏng. Cựu thế lực nhìn thấy rất rõ ràng và lấy đó để bức hại các học viên không tinh tấn. Chúng có thể cám dỗ làm gia tăng các chấp trước người thường và khiến tiêu chuẩn đạo đức của học viên trượt dốc. Sau đó, trên thân học viên có các biểu hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng và các việc chứng thực Pháp họ làm phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Một học viên có nhiều chấp trước sẽ không thể đối xử bằng chính niệm với những biểu hiện nghiệp bệnh, không thể hoàn toàn phủ nhận an bài của chúng và đi theo an bài của Sư phụ. Cựu thế lực lợi dụng tâm lo sợ và hết thảy các chấp trước để bức hại học viên đến chết, thực tế chúng đã làm thế rất nhiều lần rồi.

cựu thế lực loại bỏ những học viên không đủ tinh tấn

Theo thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi, cựu thế lực chỉ muốn “mười hộ còn lại một hộ” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013), và hủy đi những đệ tử mà chúng cho rằng không đủ tiêu chuẩn của chúng. Phương thức chính là can nhiễu không ngừng khiến chúng ta ngày càng trì trệ trong tu luyện, từng bước từng bước chúng loại bỏ chúng ta. Nhiều học viên rất kiên định vững vàng trước bức hại khốc liệt của tà đảng nhưng lại không hề đề phòng phương thức bức hại kia của cựu thế lực – loại bỏ từ từ những học viên không đạt chuẩn.

Các đồng tu, hãy mau thức tỉnh!

Chúng ta cần phải thực sự nhận rõ phương pháp bức hại mà cựu thế lực sử dụng, vì đó không phải là điều mà Sư phụ thừa nhận. Cho dù là trực tiếp bức hại tàn độc hay dần dần phá hủy ý chí của học viên, Sư phụ đều không công nhận chúng. Đó là Pháp lý của cựu vũ trụ, điều Sư phụ muốn là chúng ta phải đồng hóa với Pháp vô điều kiện, cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ nguyện và đạt đến viên mãn.

Làm tốt ba việc

Để ngăn chặn cựu thế lực dùi vào sơ hở, trước tiên chúng ta cần chú ý làm tốt ba việc. Đó là học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Ba việc này có liên quan chặt chẽ đến nhau và đều không thể bỏ qua. Nếu không làm tốt bất kỳ việc nào thì đều có thể tạo ra cái cớ để cựu thế lực can nhiễu. Nếu bị can nhiễu khi học Pháp, Pháp chúng ta đọc không thể thấm vào tư tưởng và chúng ta sẽ chỉ phí thời gian mà không thu hoạch được gì. Thậm chí chỉ với một suy nghĩ bất cẩn cũng có thể tạo sơ hở cho can nhiễu. Có lần tôi có suy nghĩ: “Chính Pháp sắp kết thúc rồi, không còn nhiều tà ác nữa, nên ta có thể không phát chính niệm.” Sau đó có một giai đoạn thời gian mà tôi không nhớ nổi thời gian phát chính niệm. Kết quả là tôi phải chịu rất nhiều can nhiễu phiền toái. Phải đến khi nhận ra được suy nghĩ của mình là sai tôi mới thức tỉnh.

Luôn ghi nhớ chúng ta là đệ tử Đại Pháp

Xã hội con người đã không còn đạo lý, tiêu chuẩn đạo đức trượt dốc và nghiệp lực khổng lồ ở khắp mọi nơi. An bài sự tình này chính là cựu thế lực, và điều đó đã tạo ra một khảo nghiệm khó khăn cho các đệ tử. Sự tu luyện của chúng ta đóng vai trò lớn trong việc thanh lọc hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta phải luôn nhớ rằng mình là đệ tử Đại Pháp trong khi sống và sinh hoạt trong môi tường xã hội con người. Nếu không, sẽ rất dễ dàng chìm ngập trong các chấp trước và bỏ quên tu luyện.

cựu thế lực đang cố gắng loại bỏ những đệ tử mà chúng không chấp nhận. Chúng gắng sức làm cho chúng ta không tu luyện tinh tấn và dần dần hủy hoại những người chúng không muốn lưu lại. Mỗi người trong chúng ta đều phải nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc. Mỗi đệ tử đều có một con đường khó khăn cần phải đi. Chúng ta phải nhận ra một cách rõ ràng rằng đâu là con đường mà Sư phụ an bài, đâu là con đường của cựu thế lực. Từ gốc rễ, chúng ta phải phá trừ an bài của chúng, tu luyện tinh tấn, cứu độ chúng sinh của chúng ta và theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/17/让你不精進是旧势力淘汰学员的方式-275410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/19/141131.html

Đăng ngày 08-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share