Bài viết của một học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 16-10-2008] Chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần truyền sắp diễn ra. Là học viên Đại Pháp, chúng ta hiểu rõ sự quan trọng và hàm nghĩa sâu xa của nó, cũng như trách nhiệm hỗ trợ Sư Phụ trong Chính Pháp của mình. Mọi người dường như công tác rất bận rộn, đang thực hiện những gì cần làm cũng như đang dành rất một khối lượng lớn thời gian và năng lượng. Tuy vậy, như chúng ta thấy, kết quả hiện nay vẫn còn xa mới đạt đến mức lý tưởng. Sao chuyện này lại xảy ra?

Từ các nguyên lí Pháp của Sư Phụ, chúng ta biết rằng biểu hiện của mọi thứ trong thế giới con người, như chúng ta thấy, đều có quan hệ liên đới đến các không gian khác. Chính lại vũ trụ và cứu độ chúng sinh đang bị can nhiễu và ngăn chặn bởi các thực thể bại hoại, cũng như các thành phần tà ác trong cựu vũ trụ. Trong quá trình bán vé cho chương trình biểu diễn Nghệ thuật Thần Truyền, chúng ta gặp nhiều khó khăn và trở ngại trong không gian này. Lí do chính gây nên can nhiễu này chính là các sinh mệnh tà ác ở các không gian khác. Quá trình chính lại vũ trụ đã trải qua một giai đoạn dài và số lượng thành phần tà ác và thực thể bại hoại đang giảm thiểu nhanh chóng thành ít ỏi, vậy thì tại sao tình huống này vẫn còn tồn tại? Chúng ta cần đối đãi với vấn đề này ra sao?

Chúng ta cần nhìn vào bên trong và tìm xem liệu mình còn những sai sót gì trong quá trình tu luyện không. Có thể còn có những điều mà chúng ta vẫn chưa nhận ra, hay là những chấp trước ẩn kín hay các tư tưởng không lành mạnh. Chúng ta đều biết mỗi học viên đều có những trường không gian rộng lớn. Nếu trạng thái tu luyện của chúng ta không tốt, chúng ta sẽ mở lối cho các thực thể bại hoại và các thành phần tà ác tiếp tục tồn tại. Nó sẽ dẫn đến hệ quả là ta bị can nhiễu và sao lãng khi chúng ta thực hiện những việc mình phải làm. Chúng ta trên thực tế đã ngăn chở chính mình cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa. Nếu trạng thái tu luyện của chúng ta suy sụp nhiều đến mức chúng ta suy nghĩ và hành động như một người thường, thì khi đó hành động của chúng ta sẽ không có hiệu quả trong chính Pháp trên diện rộng.

Vì chúng ta bận rộn, chúng ta đã dùng lí do này như một cái cớ để thư giãn trong tu luỵện, sao lãng học Pháp và phát chính niệm, chúng ta không nhận ra những hạn chế của mình, quá kiêu căng tự phụ. Chúng ta đã không vứt bỏ các chấp trước con người, không hướng nội tìm kiếm, và đã tạo nên khoảng trống giữa các học viên. Điều này mang lại cho các thành phần tà ác cơ hội can nhiễu chúng ta và vô hiệu hóa nỗ lực của chúng ta trong không gian này.

Nếu trạng thái tu luyện của chúng ta tốt đẹp, thì chúng ta sẽ có khả năng phối hợp tốt, cân nhắc mọi điều với Pháp khi gặp bất kể vấn đề nào hay rắc rối nào, thực sự đồng hóa với Pháp và học Pháp tốt. Chúng ta cần trở nên lí trí và coi việc phát chính niệm rất nghiêm túc. Chúng ta cần sử dụng phần tu luyện thành công để loại bỏ những sinh mệnh tà ác ở các không gian khác. Nếu chúng ta thực hiện mọi việc yêu cầu như một người tu luyện chân chính thì điều gì có thể cản trở chúng ta hỗ trợ Sư Phụ trong Chính Pháp và cứu độ chúng sinh?

Bài viết này phản ánh tầng nhận thức hữu hạn của bản thân tôi. Xin thoải mái chỉnh lí những gì còn chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/16/187814.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/25/102520.html
Đăng ngày 3-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share