Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 27-01-2013] Trại tẩy não thành phố Bắc An, Tỉnh Hắc Long Giang đã bị giải thể bởi chính niệm mạnh mẽ của các học viên. Ban đầu trại được gọi là Trại tẩy não Tỉnh Y Xuân. Đầu tháng 11 năm 2012, nó được chuyển từ thành phố Y Xuân về Thị trấn Thông Bắc, Thành phố Bắc An. Nó được dựng lên ở khu điều dưỡng Tường Thụy ở Thị trấn Thông Bắc.

Ảnh: Trại tẩy não tại khu điều dưỡng Tường Thụy ở thị trấn Thông Bắc, Thành phố Bắc An, Tỉnh Hắc Long Giang. Các học viên bị giam trong tầng hai của trại.

Cố Tùng Hải thuộc Phòng 610 Tỉnh Hắc Long Giang là trưởng trại tẩy não. Trong vài năm vừa qua, ông ta mang tai tiếng vì cố gắng thăng tiến thông qua việc chủ động tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi trại tẩy não được chuyển đến Thành phố Bắc An, Cố Tùng Hải tiếp tục dẫn dắt nhóm của mình bức hại trắng trợn các học viên Pháp Luân Công. Ông ta cũng xúi bẩy người dân địa phương bắt cóc năm học viên sống tại Thị trấn Thông Bắc và giam giữ họ phi pháp trong trại. Thêm vào đó, ông ta giam giữ hàng chục học viên từ các vùng lân cận của Cáp Nhĩ Tân và Đại Khánh.

Các học viên tại Thành phố Bắc An đã chủ động lập các nhóm nhỏ phát chính niệm cả ngày theo ca. Họ phát chính niệm để tiêu trừ các yếu tố tà ác phía sau trại tẩy não này. Trong vòng một tuần, đã có khoảng 70 đến 80 học viên tham gia vào nỗ lực này.

Một số học viên chụp ảnh trung tâm tẩy não và phân phát cho các học viên khác tham gia ca ban ngày phát chính niệm. Nhìn vào những bức ảnh, các học viên có thể hình dung rõ ràng hơn để chính niệm của họ tiếp cận gần với trại.

Cùng thời gian đó, Minh Huệ Net đăng một bài: “Tà ác ẩn náu trong khu điều dưỡng” để tăng cường nhận thức chung. Sau khi bài báo được đăng, trại tẩy não bị phơi bày và thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Học viên ở các tỉnh khác và các thành phố lân cận tiến hành giảng chân tướng qua điện thoại và gửi đĩa DVD thông tin đến trại tẩy não, điều này giúp cho nhân viên ở đó hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Đột nhiên, khu điều dưỡng Tường Thụy liên tiếp nhận được điện thoại và tà ác thấy kinh hoàng. Bản thân Cố Tùng Hải cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại mà các học viên cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông. Đến một lúc, mỗi khi cầm điện thoại lên, ông ta không dám nói và nhanh chóng dập máy.

Lưu Quả Thừa, Phó chủ tịch thị trấn, người chịu trách nhiệm bức hại học viên Pháp Luân Công ở Thị trấn Thông Bắc, cũng đã kinh sợ như vậy trước những cuộc điện thoại này. Khi điện thoại gọi đến, hết cuộc này đến cuộc khác, giọng nói của Lưu Quả Thừa trở nên yếu hơn và ông ta ngày càng trở nên sợ hãi hơn.

Ngay sau khi bài báo phơi bày trại tẩy não được đăng trên Minh Huệ Net, các học viên địa phương đã gửi tiếp bài này tới 3000 người dân, thương gia địa phương và quan chức chính phủ tại Thị trấn Thông Bắc. Việc này trấn áp tà ác mạnh mẽ nhất. Sau vụ việc này, những tội ác của đội ngũ nhân viên tham gia bức hại đã bị phơi bày trong toàn khu vực. Trong hai ngày sau đó, tin tức về trại tẩy não đã được phơi bày tới hơn 3000 người dân trong các cơ sở kinh doanh và chính quyền thành phố Bắc An. Dường như mọi người đều nghe về tin này và nói về nó và cũng truyền tin này.

Đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ cộng đồng, đội ngũ nhân viên trại tẩy não trở nên sợ hãi, và cả Cố Tùng Hải cảm thấy khó mà làm dịu tình hình. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả tự do cho các học viên bị giam giữ. Sau đó, đội ngũ nhân viên được thuê để tiến hành bức hại bị giải tán.

Theo cách đó, trại tẩy não đã nhanh chóng bị giải thể trong một tháng bởi chính niệm mạnh mẽ của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/23/黑龙江北安市洗脑班解体-266859.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/27/137258.html

Đăng ngày 14-03-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share