Bài viết của một đệ tử ở Liên Thác, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2012] Ngày 17 tháng 03 năm 2012, 20 học viên tại địa phương đã bị bắt. Nhà của họ bị lục soát; tài sản cá nhân và tiền mặt đều bị tịch thu. Chúng tôi đã phải chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng về tài chính. Sau đó, vài học viên đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc này và cùng hướng nội. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Chúng tôi đã nhận ra nhiều tâm chấp trước như tâm ỷ lại, tâm tật đố, tâm tranh đấu và các mối quan hệ như người thường giữa các học viên. Chúng tôi đặc biệt cảm thấy tâm ỷ lại đã làm hại các bạn đồng tu.

Các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng nở rộ như hoa ở mọi nơi trong khu vực của chúng tôi. Mỗi một điểm sản xuất cung cấp tài liệu cho một số học viên nhất định. Còn tất cả các nguyên liệu sản xuất chỉ do một học viên duy nhất phụ trách mua. Trong bao năm qua, cô ấy đã chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi thứ từ nhỏ đến lớn. Các học viên đều đến nhờ cô ấy giúp đỡ bất cứ khi nào họ cần cái gì đó, kể cả những việc như mua máy in, máy tính, máy nghe nhạc, đài, v.v. Hơn thế nữa, cô ấy còn làm áp phích, bùa hộ mệnh, băng rôn và những đồ vật khác để giảng chân tướng. Nhiều đồng tu còn nhờ cô ấy giúp đỡ những việc cụ thể có liên quan tới chứng thực Pháp, thậm chỉ cả khi họ muốn dâng hương lên Sư phụ. Nhiều lúc, họ còn nhờ cô ấy mua hương và chuyển tới cho họ. Sau khi có một học viên từ vùng khác bị bắt ở đây, cô ấy đã đảm nhiệm việc liên lạc giữa các học viên để giải cứu học viên bị bắt. Cuối cùng, cô ấy đã quá mệt mỏi. Cô ấy nói: “Các bạn nên chủ động đảm nhận một chút trách nhiệm trong việc này. Tôi đã quá mệt, thậm chí còn không có thời gian để học Pháp. Quả thực tôi không thể theo được nữa.”

Học viên này giờ đang bị bức hại trong tù. Thế nhưng, nhiều học viên vẫn không thể phóng hạ tâm chấp trước vào việc ỷ lại của mình, và bây giờ họ lại bắt đầu dựa dẫm vào một học viên khác. Họ cũng lại nhờ học viên này mua và chuyển hương, cũng như các túi đựng tài liệu.

Làm việc Đại Pháp không thể thay thế cho tu luyện được. Các bạn đồng tu xin hãy nghe theo những gì Sư phụ đã dạy chúng ta và bước đi trên con đường riêng của mình. Các bạn sẽ trả lời thế nào nếu như một ngày nào đó khi chúng ta trở về thiên quốc của mình và chúng sinh hỏi chúng ta: “Thưa Ngài, khi Ngài tu luyện ở nhân gian, Ngài tu luyện chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng hay Ngài [tu luyện] dựa vào sự giúp đỡ của các bạn đồng tu?”

Các bạn đồng tu hãy tinh tấn trong Pháp. Sư phụ đã giảng:

“Là nên bảo họ thanh tỉnh ra, cải biến hoàn cảnh của họ thành một hoàn cảnh tu luyện chân chính, làm một vị Thần chân chính.” (Đối thoại với Thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Điều quan trọng là mỗi người hãy tự đặt mình là một trong số “họ” và cố gắng ngộ ra điểm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/15/学员的依赖心害了同修-265479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/7/137003.html

Đăng ngày 23-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share