Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-01-2024] Ngày 22 tháng 1, Bitter Winter (Mùa đông buốt giá), một tạp chí trực tuyến biểu trưng quyền tự do tôn giáo và tự do nhân quyền, đã đăng tải một bài báo để hưởng ứng một nghị quyết được Nghị viên Châu Âu thông qua gần đây nhằm tố cáo cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công. Bài báo kêu gọi truy cứu trách nhiệm của tất cả các thủ phạm và tổ chức tham gia vào cuộc bức hại này.

Tác giả của bài báo này Marco Respinti, viết: “Năm 2023, mặc dù cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) vẫn chưa thuyên giảm, và báo cáo gần đây nhất của nhóm này [Pháp Luân Công] đã công bố 209 trường hợp bị bức hại đến chết mới được xác minh trong năm 2023, nâng tổng số nạn nhân bị thiệt mạng lên đến hơn 5.000 tính từ năm 1999, Nghị viện Châu Âu (EP) đã có một động thái mang tính quyết định”, ông viết.

Ngày 18 tháng 1 năm 2024, EP đã thông qua nghị quyết “về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là trường hợp của ông Đinh Nguyên Đức (Ding Yuande).” Nghị quyết này mạnh mẽ kêu gọi nước Trung Quốc cộng sản lập tức chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các dân tộc thiểu số khác, trong đó có cả người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Ngoài ra, nghị quyết còn kêu gọi chấm dứt sự giám sát, kiểm soát trong nước và xuyên quốc gia, cũng như thực trạng đàn áp tự do tôn giáo. Cụ thể, EP yêu cầu chính quyền ĐCSTQ tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và hiến pháp của chính nước này để thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.

Bài báo thừa nhận rằng ngay cả những tuyên bố công khai có thẩm quyền cũng không đủ để hối thúc những chính quyền lưu manh có hành vi tốt hơn, bởi những chính quyền hùng mạnh trên trường quốc tế không e dè gì trước văn kiện đơn thuần. “Tuy nhiên, không bao giờ được đánh giá thấp những văn kiện như nghị quyết mới đây của EP. Trên thực tế, những văn kiện như vậy đã huy động sự thừa nhận chính thức của các cơ quan chức năng quốc tế về một tình huống, mà trong trường hợp này là một tình huống đau thương của các nạn nhân và những người bảo vệ họ trong các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tương tự; ảnh hưởng của nó đã lan ra rộng, vượt khỏi cơ cấu quốc gia”, Marco Respinti viết.

Như vậy, nghị quyết này đã kết nối các tổ chức thế giới và các cơ quan siêu quốc gia bằng quyền lực pháp lý nhất định. Mặc dù một nghị quyết như vậy có thể vẫn chưa có tính ràng buộc, nhưng nó được coi như một tiền lệ không thể chặn lại, không chỉ đưa tất cả những con người và chính phủ tử tế lên một tầm đạo đức mới, mà còn có tác động nghiêm túc đến luật pháp và chính trị. “Đúng vậy, sự thành công của những tác động này phụ thuộc vào thiện chí của những người hoạt động trong lĩnh vực chính trị và pháp lý, cũng như các cơ quan và tổ chức quản lý. Tuy nhiên, sau khi các nghị quyết và văn kiện được thông qua, những người tốt luôn có thể dựa vào một tài liệu tham chiếu chuyên biệt vĩnh viễn để thúc đẩy những án lệ tốt và bảo vệ những người vô tội”, Marco Respinti viết.

Trong nghị quyết, nghị quyết EP kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) đình chỉ các hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc bởi vì tôn trọng nhân quyền, dân chủ và pháp quyền phải là trọng tâm trong mối quan hệ của EU với Trung Quốc. Bên cạnh đó, EP cũng yêu cầu EU và các quốc gia thành viên hỗ trợ và tạo điều kiện cho một cuộc điều tra quốc tế về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, đồng thời nêu ra những vấn đề này trong mọi cuộc đối thoại chính trị và nhân quyền với chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra, nghị quyết của EP khuyến nghị các Quốc gia Thành viên và Phái đoàn EU cần giám sát các vụ xét xử ở Trung Quốc.

Một loại tội ác khủng khiếp là cưỡng bức thu hoạch nội tạng, mà các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân mà ĐCSTQ nhắm tới từ trước đến nay. Nghị quyết “kêu gọi EU và các Quốc gia Thành viên của EU công khai lên án hành vi lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và sử dụng Cơ chế Trừng phạt Nhân quyền Toàn cầu của EU cũng như các cơ chế trừng phạt nhân quyền quốc gia đối với tất cả các thủ phạm và tổ chức đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nước ngoài.” Cụ thể, nghị quyết “nhấn mạnh rằng EU nên đưa ra các biện pháp như từ chối cấp thị thực, phong tỏa tài sản, trục xuất khỏi lãnh thổ EU, truy tố hình sự, kể cả trên cơ sở quyền tài phán ngoài lãnh thổ, và đặt ra các tội danh hình sự quốc tế” đối với những thủ phạm tham gia vào tội ác này.

Hơn 24 năm trước, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại mang tính hệ thống đối với Pháp Luân Công hòng tiêu diệt môn tu luyện này. Điều này dẫn đến sự xói mòn quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc và vi phạm các quyền hợp pháp của công dân Trung Quốc được quy định trong Hiến pháp nước này. Tệ hơn, việc kiểm duyệt và giám sát bằng công nghệ là một bộ phận quan trọng trong cuộc trấn áp này. Nghị quyết của EP cho thấy “có tài liệu nêu rõ hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã chết do cuộc bức hại của ĐCSTQ kể từ năm 1999”, đồng thời cho biết thêm “các học viên thường xuyên bị giam giữ và được báo cáo là đã bị tra tấn thể xác và tâm lý, và bị thu hoạch nội tạng nhằm ép họ từ bỏ đức tin.”

Nghị quyết của EP có viện dẫn một ví dụ là những gì ông Đinh Nguyên Đức và vợ ông, bà Mã Thụy Mai. Hai học viên Pháp Luân Công này đã bị bắt ở Trung Quốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2023 mặc dù không có lệnh bắt giữ. Bà Mã được thả sau đó và “bị cảnh sát đe dọa vì con trai bà đã phát động một chiến dịch giải cứu ở nước ngoài”. Còn ông Đinh vẫn bị giam giữ, và gia đình không được phép đến thăm suốt 8 tháng sau đó. Sau đó, ngày 15 tháng 12 năm 2023, ông bị kết án ba năm tù và bị phạt 15.000 Nhân dân tệ (hơn 2.000 USD). Ông Đinh đã kháng cáo bản án. Bitter Wintercũng đưa tin về câu chuyện của hai vợ chồng họ vào tháng 7 năm 2023 và phỏng vấn con trai họ, anh Đinh Nhạc Bân.

Do tình hình ở Trung Quốc, nghị quyết yêu cầu “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh và tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”. Ngoài ra, EP cũng “chỉ thị cho Chủ tịch của tổ chức này chuyển nghị quyết này tới các tổ chức của EU, tới chính phủ và quốc hội của các Quốc gia Thành viên cũng như Chính phủ và Quốc hội của CHND Trung Hoa.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/23/471284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/24/214436.html

Đăng ngày 25-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share