Bài của một học viên ở Úc

[MINH HUỆ 26-2-2012]Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn gần đây đã được tổ chức tại Old Court House ở Wollongong, Úc, từ ngày 27 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2012. Đây là lần thứ hai triển lãm nghệ thuật được tổ chức tại địa điểm này. Tin tức về triển lãm đã lan rộng khắp vùng Illawarra nhờ bản tin dòng chính do tờ báo Mercury đăng tải.

2012-02-26-wollongong_small.jpg
Một bài viết của tờ báo Mercury đã kể câu chuyện về một học viên Pháp Luân Công địa phương Jielin Li, người đã trốn chạy Trung Quốc với tư cách tị nạn sau ba năm ở trong một trại lao động.

Triển lãm được khai mạc bởi thị trưởng của Wollongong, ông Cr Gordon Bradbery, vào ngày 28 tháng 01, với sự tham dự của một số nhân vật tên tuổi trong đó có Đức Giám Mục Peter Ingham, và bà Teresa Trần, nhà hoạt động nhân quyền địa phương cho cộng đồng người Việt.

Thị trưởng đã có một bài giới thiệu phong phú và sâu lắng đến những người tham dự triển lãm.

Với phương cách này, màu sắc, kết cấu, các biểu tượng, và hình ảnh mang tất cả những điều này lại với nhau để thể hiện câu chuyện của họ mới tuyệt vời làm sao.

Chân, Thiện, và Nhẫn, theo như tôi biết,  là ba nguyên lý quan trọng nhất đối với bất kỳ xã hội nào, chúng ta luôn cần khám phá, những giới hạn sự hiểu biết của chúng ta, cho dù đó là về vũ trụ hay đấng tạo hóa hay cho dù đó là về sự tự chủ, kỷ luật, và tư tưởng nhân loại.”

Cùng với nhiều người tham dự, Đức giám mục Ingham dường như đã ấn tượng với bộ sưu tập.

Đó là một  đường lối cộng sản cổ điển vốn không thể chịu được khi ai đó có một ý thức hệ khác, và thật đáng buồn, họ đang bức hại chính người dân của họ. Tất cả những gì [Pháp Luân Công] đang thực sự làm là giúp người dân trở thành những công dân tốt hơn. Nói cách khác, vì nhiều lý do, những người cộng sản nên vui mừng vì người dân đang mang lại Chân, Thiện, và Nhẫn. Nhưng tất nhiên, một phần vấn đề của chủ nghĩa cộng sản là ở chỗ, nó là dối trá.

Triển lãm, đặt ở trung tâm cộng đồng ven biển, đã thu hút các nhóm cộng đồng, người du lịch, và nhiều người dân địa phương.

Sau khi xem triển lãm, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công với những người phụ trách. Một số đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân và những người khác bắt đầu học các bài công pháp.

Ban tổ chức đang làm tiến hành chia sẻ triển lãm với nhiều cộng đồng hơn nữa khắp New South Wales, Úc.
________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/26/131756.html

Đăng ngày 8-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share