Bài của một học viên ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 23-02-2012] Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu trong Hội thảo Quốc tế về Giáo dục thể chất, Giải trí, và Khoa học Yoga, được tổ chức tại trường Đại học Banaras Hindu từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 01. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người đã được mời đến tham dự, đã thực hiện một bài thuyết trình PowerPoint tập trung vào những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp và kết thúc bằng một video giảng chân tướng. Trong ba ngày, các học viên đã tổ chức trưng bày các áp phích, biểu ngữ, sách, tạp chí, tờ rơi, và các tài liệu khác. Cũng có một hội thảo dành cho các sinh viên bắt đầu học năm bộ công pháp. Nhiều sinh viên và giáo viên từ những vùng khác nhau của Ấn Độ và Mauritius đã tham dự. Trong buổi hội thảo, các học viên đã được mời đến để giới thiệu môn tập trong những vùng khác của Ấn Độ.

Đại học Banaras Hindu (BHU), trường đại học lâu đời nhất ở Ấn Độ, được thành lập vào năm 1916, có một khuôn viên rộng 1.400 mẫu Anh với ba Học viện đẹp như tranh vẽ. Banaras, một trong những thành phố cổ kính nhất trên thế giới, ngoài việc là một trung tâm văn hóa và tôn giáo ở Ấn Độ, vẫn giữ nguyên ý nghĩa từ thời cổ đại là một trung tâm giáo dục.

2012-02-23-banaras5_small.jpg
Các học viên tại bàn trưng bày ở Hội thảo Quốc tế

Ngày 05 tháng 02, Academique, một nhóm thảo luận từ Trường Luật của BHU, đã mời một học viên tham gia vào một hội thảo luận chuyên đề nhân quyền  tập trung vào chủ đề “Cuộc bức hại nguyên lý và thực hành Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.” Buổi thảo luận kéo dài khoảng ba giờ. Ba sinh viên thuyết trình mỗi bài mười phút về chủ đề này, tiếp theo là bài thuyết trình bằng PowerPoint và bài nói chuyện của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Video có ghép nhạc ghi lại ngày 20 tháng 07 năm 1999 khởi đầu cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc đã khiến những người tham dự xúc động, trong đó có cả các nhà báo đến để đưa tin sự kiện. Năm đến sáu sinh viên đã chia sẻ những phát hiện và cảm tưởng của họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Thật đáng ngạc nhiên và truyền cảm là các sinh viên đã làm việc trong một thời gian ngắn như thế nào để có được những bài thuyết trình chất lượng. Các sinh viên và khán giả đã hỏi một số câu hỏi về cuộc bức hại, bày tỏ sự kinh ngạc và đồng cảm của họ đối với các học viên đã bị bức hại ở Trung Quốc. Trưởng khoa Luật đã đề nghị mọi người ủng hộ và có một bài nói chuyện xúc động về nhân quyền và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ngày hôm sau, các bài báo về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đã được in ở ít nhất 6 tờ báo địa phương bằng tiếng địa phương, Hindi.

2012-02-23-banaras7_small.jpg
Các học viên đang dạy các bài công pháp cho các sinh viên trường Đại học Banaras Hindu.
____________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/23/131662.html

Đăng ngày 1-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share