Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại San Diego

[MINH HUỆ 19-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở San Diego đã tổ chức một loạt các hoạt động trước Bảo tàng USS Midway và Tượng Nụ hôn chiến thắng nhằm ghi dấu 24 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và những tội ác nhân quyền của ĐCSTQ. Nhiều người sẵn sàng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tồn tại của ĐCSTQ.

06e11b855dcc3bd7244a405662bcf034.jpg3acbbabdb5e4b0fbefcb0948b0111e3b.jpg0aa4679b91de7718ddff64a1a6055e80.jpg09a44ba68bf942aa09388f68742c6b0b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở San Diego tổ chức một buổi luyện công tập thể và triển lãm nghệ thuật

35e80db3a92a5c7ef07fa59b0f081b01.jpga54d3544e3f83369b839e72e448c6d42.jpg

Các học viên tổ chức buổi thắp nến để tưởng niệm các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ

Anh Richard Yarbiaming làm việc tại điểm du lịch, anh nói với phóng viên rằng trong những năm qua anh luôn thấy các học viên Pháp Luân Công ở đây và anh rất khâm phục họ. Tuy công việc bận rộn nhưng anh Richard vẫn nán lại để tìm hiểu thông tin. Anh cho biết anh rất cảm kích khi có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

e32eeb540c8661cb49939a8cf189bf1a.jpg

Anh Richard Yarbiaming (mặc áo phông đen) học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công

Anh Richard cho hay: “Tôi mới chỉ tọa thiền trong vài phút nhưng cảm thấy tràn đầy sinh lực. Tôi thực sự thích sự yên bình đó, và cả âm nhạc tường hòa nữa, hết thảy mọi thứ. Thật tuyệt vời.” Anh muốn tham gia luyện công tập thể trong công viên.

Cô Terrie, đến từ Denver, đã nghiên cứu từng tác phẩm trong triển lãm nghệ thuật. Cô nhận xét: “Những nghệ sĩ này thật xuất sắc! Tôi đã dành thời gian để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh. Thật đau lòng khi mọi người bị bức hại chỉ vì thiền định. Mỗi người đều có quyền có tín ngưỡng và tự do biểu đạt tín ngưỡng của mình.” Cô Terrie đã lấy một số tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công để chia sẻ với các chị em gái của mình.

Anh Daniel và cô Thuy, cư dân địa phương, đã nán lại khá lâu để tìm hiểu thông tin chi tiết về Pháp Luân Công. Cô Thuy cho hay: “Thật là sai trái khi bức hại một môn tu luyện ôn hòa và hữu ích như vậy! Những bức tranh đó khiến tôi rơi lệ. Tôi tin rằng tất cả những gì họ miêu tả đều là sự thật.”

Anh Daniel cho biết: “Thật may mắn khi chúng tôi có quyền tự do ngôn luận và có thể tổ chức những hoạt động như vậy [cho thấy hành vi xấu xa của chính quyền Cộng sản]. Chúng tôi hy vọng chữ ký của mình sẽ hữu ích!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/19/463167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210449.html

Đăng ngày 26-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share