Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 17-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công tại năm quận và thành phố ở miền Nam Đài Loan, bao gồm Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông và Đài Đông, đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra suốt 24 năm qua.

Các sự kiện diễn ra đồng thời từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Công viên Trung Chính của Gia Nghĩa, Công viên Đông Ninh của Đài Nam, quảng trường Phượng Lăng của Cao Hùng, Công viên Thiên niên kỷ của Bình Đông và Công viên Bờ biển của Đài Đông. Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và chiếu video để cho công chúng biết đến cuộc bức hại. Nhiều quan chức đắc cử, chuyên gia, học giả và những người nổi tiếng khác từ miền Nam Đài Loan đã bày tỏ tình đoàn kết với các học viên Pháp Luân Công và lên án những tội ác đang diễn ra của ĐCSTQ.

3666394209c8ad283364ec0a78a26505.jpgd966347b252884ea84b5b275d6499c2e.jpg4d693dfab1b9bf8fe349e1eef486efb4.jpg55478bbd91a96591656bd3270024e87b.jpg3983ea6c30bf35fb3357a9dccd57faa4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại năm quận và thành phố ở miền Nam Đài Loan, bao gồm Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông và Đài Đông, đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm vào ngày 15 tháng 7 năm 2023.

4afe33eb3d068c79dcaa3ad3cf7b5d85.jpgbeb4530abb5c70c69b044daafaeeef18.jpg006b24f278db6d29c7a8b5df7f0b7388.jpg9363de5d0d893bf7ef756904a75bb853.jpg

Màn luyện công tập thể

4bf77557a4ad8daf41abbacaf7075254.jpg

Các quan chức đắc cử, chuyên gia, học giả và những người nổi tiếng khác từ miền Nam Đài Loan đã bày tỏ tình đoàn kết với các học viên và lên án cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Hãy cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, ông Trần Tuệ Văn, người ủng hộ Pháp Luân Công kháng nghị cuộc bức hại trong nhiều năm, cho biết: “Tôi khâm phục ý chí kiên cường và sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại đang diễn ra này. Trong những năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã phản kháng cuộc bức hại của ĐCSTQ một cách hòa bình và hợp lý vì quyền tự do tín ngưỡng và đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi rất cảm động trước những nỗ lực của họ trong việc nâng cao nhận thức cho những người dân bình thường, những người đang đi bộ trên đường phố và ngõ hẻm, không quản gió mưa hay nắng nóng.”

Ông Trần nói tiếp: “Tôi muốn trở thành một phần trong nỗ lực của họ và sát cánh cùng mọi người để phản đối cuộc bức hại. Giờ đây, người ta có thể thấy nhiều chính phủ và quốc hội hỗ trợ pháp lý nhằm lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Khi các lực lượng công lý từ khắp nơi trên thế giới tập hợp lại cùng chung tiếng nói lên án ĐCSTQ, ĐCSTQ nhất định sẽ tan rã.”

Ủy viên Hội đồng Quận Đài Trung, ông Trương Quốc Châu, chia buồn tới các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Ông nói: “Pháp Luân Công đã bị bức hại trong 24 năm qua. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì truyền rộng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ra thế giới một cách hòa bình và bảo vệ nền văn minh nhân loại. Nỗ lực này xứng đáng được mọi người khen ngợi.”

Ủy viên Hội đồng Quận Đài Trung, ông Giản Duy Quốc, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ đối xử vô cùng bất công trong hơn 20 năm qua. Chúng tôi ở đây lên án những tội ác còn đang tiếp diễn của ĐCSTQ và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Vào buổi tối, sau khi mưa tạnh ở miền Nam Đài Loan, các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường. Họ cũng phát video tại đó để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

36ecd111d1d2c3b84f9d24f252c1f2f6.jpge818806fe09884956b3233e5c4c44e54.jpg00c24acda1b92f9da6eb540b8ace8d4c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phát Tuần báo Minh Huệ

Ông Trịnh, hiện là trợ lý giám đốc của một ngân hàng lớn, đã đến sự kiện cùng người thân, đều là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết: “Trong 17 năm qua, tôi đã ủng hộ vợ con tôi tu luyện. Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn. Là điều rất hữu ích cho việc tu luyện bản thân và rèn luyện sức khỏe, vậy nên tôi đã khích lệ hai con của mình tu luyện.”

Ông Chiêm, một cư dân sống gần đó, đã nhận cuốn Tuần báo Minh Huệ từ một học viên. Ông đã từng nghe bạn bè chia sẻ rằng tu luyện Pháp Luân Công rất tốt, vì vậy ông đã quyết định tham gia sự kiện. Ông lấy điện thoại ra chụp ảnh và nói: “Tôi đã xem tin tức trên TV rằng Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công và bức hại tín ngưỡng tôn giáo. Nhiều người đã bị bức hại đến chết. Tôi cũng đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cả thế giới hiện đang chống lại ĐCSTQ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/23/210436.html

Đăng ngày 26-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share