Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 19-07-2023] Trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2023, để ghi dấu 24 năm kháng nghị ôn hòa phản bức hại, các học viên ở miền trung Đài Loan đã tổ chức các buổi mít-tinh tại Công viên Rừng Văn Tâm ở thành phố Đài Trung; Công viên Dữu Tử ở thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm và quảng trường trước ga xe lửa Chương Hóa. Họ giảng chân tướng về Pháp Luân Công và tưởng niệm các học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết.

Tại các sự kiện, một số dân biểu, quan chức chính phủ cùng các tổ chức cũng như các bác sĩ và doanh nhân Đài Loan đã bày tỏ sự ủng hộ. Họ lên án những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ, cam kết thúc đẩy luật pháp nhằm ngăn chặn việc thu hoạch nội tạng từ các học viên, đồng thời kêu gọi công chúng trợ giúp truyền bá chân tướng.

df9f3fa93930cf54850a4a4a2725c5bb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở khu vực thành phố Đài Trung tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại Công viên Rừng Văn Tâm chiều ngày 15 tháng 7 năm 2023

45f9272aa69dda3b389a1a66f93e2057.jpg

Các học viên Pháp Luân Công huyện Vân Lâm tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm. Buổi thắp nến tưởng niệm diễn ra tại Công viên Dữu Tử, thành phố Đẩu Lục vào chiều ngày 15 tháng 7 năm 2023 với sự tham gia của các Ủy viên Hội đồng huyện Vân Lâm Trương Duy Tranh, Nhan Trung Nghĩa, Giang Văn Đăng và bác sỹ Hoàng Sỹ Duy (hàng trước, theo thứ tự từ trái sang phải)

33c80e44d2d844d32fadfe4cfbd14a8d.jpg

Các học viên từ Chương Hóa và Nam Đầu tập trung tại quảng trường trước Ga xe lửa Chương Hóa để tổ chức mít-tinh chiều ngày 16 tháng 7 năm 2023

4f2de6a4d72d89f6521876a87807bf19.jpgd95e9cd130e6f9da4bd3d9beb007200f.jpgaf3bdffceb1b9da359d5140fc00fd499.jpg

Màn trình diễn năm bài công pháp của các học viên

Việc các học viên kiên trì phương thức phản bức hại ôn hòa và lý tính đã nhận được sự đánh giá cao

61be6ba65645c42257af46df0b4cdcbe.jpg

Ông Trương Liêu Vạn Kiên, ủy viên lập pháp Đài Loan tham dự buổi mít-tinh tại Công viên Rừng Văn Tâm ở thành phố Đài Trung nhằm ủng hộ nỗ lực ôn hòa của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ông Trương Liêu Vạn Kiên, ủy viên lập pháp Đài Loan tán dương các học viên Pháp Luân Công vì mong muốn chấm dứt cuộc bức hại bằng phương thức ôn hòa và lý tính trong suốt 24 năm qua. Ông cho rằng đây là phương thức mà ĐCSTQ sợ nhất. Ông cho hay: “Các học viên Pháp Luân Công sử dụng phương thức kiên trì và ôn hòa, cung cấp tư liệu và biểu diễn văn hóa để nói với ĐCSTQ rằng nếu họ tiếp tục dùng bức hại nhân quyền và thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để cai trị, họ nhất định sẽ bị cộng đồng quốc tế đào thải.”

Ông Trương Liêu Vạn Kiên cho hay với nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, tội ác tàn bạo này đã bị cấm ở nhiều quốc gia và ở Đài Loan, vấn đề này hiện đang được đề xuất tại Viện Lập pháp. Là một trong những nhà bảo trợ cho “Dự luật Đấu tranh và Phòng chống Thu hoạch Nội tạng Sống”, ông tin rằng dự luật này sẽ sớm được thông qua.

7d057e285b81a610116a34111f0f2ccb.jpg

Ông Lưu Kiến Quốc, nhà lập pháp Đài Loan tham dự buổi mít-tinh tại Công viên Dữu Tử ở Vân Lâm để ủng hộ nỗ lực của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ông Lưu Kiến Quốc, nhà lập pháp Đài Loan cho hay các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã phơi bày cuộc bức hại trong nhiều thập kỷ thông qua việc truyền bá chân tướng và tìm sự ủng hộ từ các cơ quan lập pháp của nhiều quốc gia, đồng thời dùng lực lượng quốc tế kết hợp với lực lượng dân chủ để cùng lên tiếng.

Ông cho hay: “Lực lượng mạnh mẽ này đến từ chính sự kiên trì và ý chí kiên cường của các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới. Dưới áp lực to lớn của cuộc bức hại, tôi thực sự khâm phục tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên khi đối mặt với các thế lực tà ác.” Ông kịch liệt lên án ĐCSTQ: “Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống là phản nhân tính, trái với lẽ thường, trái với thiên lý và đó là điều Thiên lý bất dung, nhất định sẽ bị trời trừng phạt.”

da0856cee1b0bc6eb7a0c6a2e1975edd.jpg

Ông Hoàng Thủ Đạt, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung

Ông Hoàng Thủ Đạt, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung cho hay các học viên Pháp Luân Công từ lâu đã thông qua các loại phương thức và kênh khác nhau để truyền tải những thông điệp quan trọng này đến thế giới, kể cả người dân Đài Loan, và sự kiên trì bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công là rất đáng nể phục.

Ông nói: “Các học viên đã phản bức hại một cách ôn hòa và lý tính, những gì họ trải qua không hề đơn giản. Điều đó có thể khiến nhiều người hơn nữa nguyện ý đứng lên và thức tỉnh lý tính và lương tri của nhiều người hơn, điều này đối với toàn thế giới mà nói cũng rất trọng yếu.” Ông kêu gọi mọi người không được quên lịch sử bức hại này, “mỗi người đều cần hiểu rõ và quan tâm, bởi điều đó cũng liên quan đến chính họ.”

46a54b6079eb4f8bec84a983f2246d3f.jpg

Ông Tạ Chí Trung, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Trung

Ông Tạ Chí Trung, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Trung cho hay: “Tôi muốn gửi lời chào đến họ nhất. Các học viên Pháp Luân Công là nhóm người tu luyện ôn hòa, trầm tĩnh và khỏe mạnh, tôi rất ủng hộ và ngưỡng mộ họ. Nhưng ĐCSTQ đã tước đi quyền tự do cá nhân và quyền lựa chọn tín ngưỡng của họ.”

Ông hỏi rằng nếu mọi người không thể nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ thông qua nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công trong suốt 24 năm qua, vậy phải mất bao lâu nữa họ mới có thể nhận ra được đây?

Ông cho biết ông đã ký một đề xuất của quốc hội ủng hộ luật này và kêu gọi các đồng nghiệp trong quốc hội ủng hộ, bất kể họ thuộc đảng phái nào.

600ee355d6b0014c668a4306b8954be4.jpg

Ông Dương Tử Hiền, Ủy viên Hội đồng huyện Chương Hóa

Ông Dương Tử Hiền, ủy viên hội đồng quận Chương Hóa, bày tỏ sự khâm phục sâu sắc đối với các học viên Pháp Luân Công đã trường kỳ kiên trì tinh thần ôn hòa và lý tính trong khi phản bức hại.

Ông cho hay: “Các học viên Pháp Luân Công một mặt phải chịu sự đàn áp như vậy, nhưng mặt khác, họ đặt niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, và sự kiên định đó chính là một lực lượng rất trọng yếu trên thế giới.”

62cbb4e000672d3c03f67629f414608e.jpg

Ông Lâm Thế Hiền, Thị trưởng huyện Chương Hóa

Ông Lâm Thế Hiền, Thị trưởng huyện Chương Hóa cho biết: “Dân chủ và tự do là những giá trị phổ quát và là lối sống của chúng tôi, và tôi cảm phục các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã dùng tính mạng và hết thảy mọi thứ của mình để bảo vệ những quyền cơ bản nhất của nhân loại.” Ông lên án việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống, việc đó “không chỉ vi phạm nhân quyền, mà còn phản nhân tính. Cực kì vô nhân đạo.”

Mọi người lên án tội ác của ĐCSTQ và trợ giúp truyền chân tướng

f1259143505ce9d0ef8df116b1097e92.jpg

Ông Trang Cạnh Trình, nhà lập pháp Đài Loan tham dự buổi mít-tinh tại Công viên Văn Tâm, thành phố Đài Trung

Ông Trang Cạnh Trình, nhà lập pháp Đài Loan cho rằng mọi người cần nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ, một chính quyền bức hại chính người dân của mình. Đặc biệt, chính quyền này còn phạm những tội ác tàn bạo như thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông nói: “Chúng ta cần để cho tất cả người Đài Loan cũng như người dân toàn thế giới biết và cùng lên án những hành vi như vậy.”

Ông Trang Cạnh Trình cũng cho hay hiện tại thông tin sẵn có ở khắp mọi nơi. ĐCSTQ đã dùng thủ đoạn phỉ báng Pháp Luân Công nhằm hủy hoại ấn tượng của mọi người về môn tu luyện, vì thế ông nhắc nhở mọi người cần cẩn thận tìm kiếm bằng chứng và nhận ra những thủ đoạn tà ác của ĐCSTQ.

Ông Trang cho biết viện lập pháp sẽ ban hành luật cấm người Đài Loan sang Trung Quốc để ghép tạng. Đồng thời, ông kêu gọi mọi người trợ giúp truyền bá chân tướng về Pháp Luân Công, ủng hộ Pháp Luân Công, truyền rộng thông tin và để tất cả mọi người nhận ra những việc làm tà ác của ĐCSTQ.

ebcbd30e33e56ddc579b9530d41ed4d6.jpg

Ông Lý Thiên Sinh, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Trung

Ông Lý Thiên Sinh, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Trung, từ lâu đã ủng hộ và chú ý đến Pháp Luân Công. Ông cho hay: “Pháp Luân Công tinh lọc và cải biến xã hội, một môn tu luyện tốt như vậy cần được phổ truyền trên toàn thế giới.”

Ông Lý Thiên Sinh cho rằng việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là một hành vi man rợ, và thật không thể tưởng tượng nổi điều đó lại vẫn tồn tại trong xã hội ngày nay. Ông Lý Thiên Sinh nhấn mạnh rằng ĐCSTQ nhất định phải sụp đổ. Ông vô cùng cảm động trước phương thức phản bức hại ôn hòa và lý tính của các học viên trong suốt 24 năm qua. Ông kêu gọi công chúng đứng lên và ủng hộ Pháp Luân Công, chấm dứt cuộc bức hại và để công lý được thực thi.

8170d3dc030f8beff31552dfdc71820c.jpg

Ông Lý Thành Tế, Ủy viên Hội đồng huyện Chương Hóa

Ông Lý Thành Tế, Ủy viên Hội đồng huyện Chương Hóa cho hay tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thật dã man! Hành vi này không thể được phép xảy ra. Ông hy vọng thông qua việc kêu gọi và lên án của mọi người, ĐCSTQ sẽ chấm dứt việc đối xử một cách tàn ác và vô nhân đạo với người dân, đồng thời ông kêu gọi công chúng cùng hiệp lực để đạt được điều này.

Ông Giang Văn Đăng, Ủy viên Hội đồng huyện Vân Lâm cho hay: “Hôm nay tôi đứng ra vì công lý, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, hy vọng có thể thức tỉnh chính nghĩa trong tâm của mỗi người chúng ta.” Ông nghẹn ngào nói: “Qua lễ tưởng niệm ngày hôm nay, tôi cảm nhận được nỗi thống khổ của các học viên. Họ quan tâm đến nhân quyền ở Trung Quốc đại lục, và nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại đối với những người tốt tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Đó chính là sự lựa chọn tốt nhất cho một tương lai tươi sáng.”

7572d76ab2aa5d93fbe19f849ca09f4d.jpg

Một học viên giải thích cho người qua đường về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Tiêu, một cư dân huyện Chương Hóa, cho biết ĐCSTQ hống hách và vô lý. Tuy cộng đồng quốc tế vẫn luôn lên án nó, nhưng ông không hy vọng ĐCSTQ sẽ trở nên tốt hơn, và chỉ có thông qua đánh thức lương tâm của người dân ở cả hai bờ, cuộc bức hại mới có thể chấm dứt.

Ông cho hay: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã [diễn ra] được gần một phần tư thế kỷ, và hiện nay chúng ta đã biết sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Chúng ta cần thức tỉnh thế nhân và vạch rõ ranh giới giữa chúng ta và ĐCSTQ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/19/463161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/22/210425.html

Đăng ngày 26-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share