Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2023] Ủy ban Chính trị và Pháp Luật (UBCTPL) của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang hiện đang tổ chức các phiên tẩy não tại Trung tâm Quản lý toàn diện Tề Tề Cáp Nhĩ để bức hại học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát của mỗi đồn công an địa phương đã bắt giữ học viên trong khu vực quản lý và đưa họ đến các lớp tẩy não. Ít nhất 30 học viên đã hai lần bị giam ở đó kể từ đầu năm nay. Hơn 10 học viên đã được thả sau khi họ hoặc gia đình bị cưỡng chế ký tên vào bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

2023-4-5-202058-0.jpg

Cận cảnh Trung tâm Quản lý toàn diện Tề Tề Cáp Nhĩ

2023-4-5-202058-1--ss.jpg

Trung tâm Quản lý toàn diện Tề Tề Cáp Nhĩ nhìn từ xa

Các viên chức đến từ Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Chính trị Pháp Luật của nhiều quận thuộc Tề Tề Cáp Nhĩ, đã tổ chức một cuộc họp vào đầu năm 2023 để thảo luận về việc thực thi các chỉ đạo từ Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều then chốt của cuộc họp là tiến hành cuộc bức hại ở cấp độ cộng đồng. Các ủy ban dân cư và đồn công an địa phương phối hợp với nhau như một mạng lưới trong bối cảnh “hệ thống quản lý xã hội” đổi mới. Họ chịu trách nhiệm tìm kiếm các học viên nói với người dân về Pháp Luân Công ở các trung tâm mua sắm lớn, chợ, và trạm xe buýt. Mỗi mạng lưới được giao nhiệm vụ “tạo ra nhiều đột phá to lớn” trong cuộc chiến chống lại Pháp Luân Công. Khi một học viên bị phát hiện đang tham gia các hoạt động “phi pháp”, họ sẽ phải đối mặt với việc bị treo tiền lương hoặc các “hình phạt” khác, bao gồm bị đưa đến trung tâm tẩy não được thành lập bởi các viên chức cấp tỉnh.

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, bà Đào (80 tuổi, không rõ tên) bị các cảnh sát Đồn Công an đường Dân Hàng bắt giữ. Tại Trung tâm Cải tạo Toàn diện Tề Tề Cáp Nhĩ, hơn mười viên chức cấp tỉnh và cấp thành phố đã làm việc với bà. Khi bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công theo lệnh, họ đã đe dọa sẽ ngừng trả lương cho hai con gái của bà. Hai con gái của bà bị cưỡng ép thay mặt bà ký tên vào một bản cam kết từ bỏ tu luyện. Sau đó, bà cũng đã bị cưỡng ép ký tên vào bản cam kết trái với mong muốn của mình. Bà đã được thả vào ngày 25 tháng 3.

Lần bị bắt giữ gần đây nhất của bà Đào xảy ra 1 năm sau khi bà bị phạt 100.000 nhân dân tệ vì in thông tin Pháp Luân Công lên tiền mặt (một kênh mà các học viên sử dụng để lan tỏa thông tin về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc). Cảnh sát nói rằng họ sẽ hoàn trả số tiền nếu bà không “phạm tội thêm” trong vòng 1 năm. Ngay sau khi nhận lại số tiền, bà lại một lần nữa bị bắt giữ và đưa đến trung tâm tẩy não.

Kể từ thời điểm bắt đầu cuộc bức hại năm 1999, các chính quyền ở Tề Tề Cáp Nhĩ đã luôn tuân thủ chặt chẽ chính sách tiêu diệt Pháp Luân Công. Như vào ngày 20 tháng 8 năm 2022, có 74 trường hợp tử vong của các học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại đã được ghi nhận. Học viên lớn tuổi nhất là bà Lý Cảnh Hà, một giáo viên trung học cơ sở 85 tuổi đã về hưu. Người trẻ nhất là cô Vương Vĩ Hoa, chỉ mới 24 tuổi. Các học viên xuất thân từ mọi giai tầng trong xã hội; một vài người là kỹ sư, giảng viên đại học, công chức, doanh nhân, kế toán, v.v.

Những thủ phạm tham gia vào cuộc bức hại:

Lý Ngọc Cương (李玉刚), bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật tỉnh Hắc Long Giang, cựu Thị trưởng Tề Tề Cáp Nhĩ
Lý Ủng Quân (李拥军), ủy viên của Ủy ban Đảng thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ kiêm bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật Tề Tề Cáp Nhĩ: +86-13314654777, +86-452-2791601, +86-452-2796688
Từ Giang (徐江), phó bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật Tề Tề Cáp Nhĩ
Kiều Hải Đông (乔海东), phó bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật Tề Tề Cáp Nhĩ
Vu Hoành Vĩ (于宏伟), phó bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật Tề Tề Cáp Nhĩ
Tiêu Dục Nguy (萧昱巍), phó bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật Tề Tề Cáp Nhĩ
Trương Tuyết Tùng (张雪松), phó bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật Tề Tề Cáp Nhĩ
Trần Đông (陈东), phó thị trưởng Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ và công an trưởng của Công an Tề Tề Cáp Nhĩ
Trầm Hoành Vũ (沈宏宇), thị trưởng Thành Phố Tề Tề Cáp Nhĩ và bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật Tề Tề Cáp Nhĩ

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/6/458514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/22/208174.html

Đăng ngày 09-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share