Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2023]

Một người phụ nữ ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bí mật kết án tù vì phổ biến thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Thẩm phán tuyên bố rằng ông ta không cần thiết phải thông báo cho gia đình bà về về việc xét xử bà. Bà đã ủy thác cho luật sư của mình để kháng án.

Bà Trương Truyền Văn, 55 tuổi, bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2022, cùng với hai học viên Pháp Luân Công khác, ông Lưu Chấn Thanh và ông Đỗ Thanh Hóa, sau khi bị tố cáo vì phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Nhà của ông Lưu đã bị lục soát. Cảnh sát cũng cố lục soát nhà của bà Trương, nhưng bà đã từ chối đưa họ đến nơi bà ở.

Ông Lưu và ông Đỗ đều bị giam giữ hành chính năm ngày, nhưng cảnh sát đã không thực thi và thả họ ra. Bà Trương bị đưa đến Phòng cảnh sát huyện Thanh Nguyên và bị chuyển đến Trại giam Nam Câu vào ngày 9 tháng 12 để bị giam giữ như một tội phạm. Cảnh sát sau đó đã trình trường hợp của bà lên Viện kiểm sát quận Vương Hoa.

Khi gia đình bà Trương gọi điện cho công tố viên vào ngày 10 tháng 4 năm 2023 để hỏi về trường hợp của bà, công tố viên nói ông ta đã chuyển vụ việc cho tòa án vào ngày 1 tháng 3.

Gia đình bà sau đó đã gọi điện cho tòa án và được thông báo rằng bà đã bị kết án vào ngày 24 tháng 3. Thẩm phán nói ông ta đã chỉ định một luật sư đại diện cho bà Trương và thời gian để bà kháng án sẽ hết hạn vào ngày hôm sau. Khi gia đình hỏi thẩm phán tại sao ông ta không thông báo cho họ về việc xét xử, ông ta nói rằng điều đó là không cần thiết. Trước sự kiên quyết của gia đình đòi công lý cho bà Trương, ông ta đã đồng ý gia hạn thời gian kháng án cho bà Trương thêm hai ngày.

Vào ngày 12 tháng 4, luật sư của bà Trương đã đến thăm bà trong trại giam. Bà cho biết các lính canh đã bắt bà phải đứng trong nhiều giờ vào ban đêm. Bà buồn ngủ đến nỗi gần như không thể mở mắt ra được. Các tù nhân đã véo vào đùi trong của bà và gây ra những vết thâm tím. Bà khẳng định với luật sư là bà sẽ kháng án. Độ dài của bản án mà bà phải chịu hiện chưa biết chắc chắn.

Việc bức hại trước đây

Trước khi bà Trương tu luyện Pháp Luân Công, bà bị viêm khớp, viêm ruột và một bệnh ngoài da nghiêm trọng. Bà là khách thường xuyên đến bệnh viện và phải uống thuốc mỗi ngày. Việc tu luyện Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của bà và biến đổi bà thành một người tốt hơn.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà Trương đã bị bắt nhiều lần và bị phạt hai án lao động cưỡng bức vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Không thể chịu đựng được sự sách nhiễu thường xuyên, chồng bà đã buộc phải rời bỏ bà.

Trong thời gian ở trong Trại lao động cưỡng bức Ngũ Gia Bảo và Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, bà Trương đã bị cấm ngủ và bị bắt phải làm việc với những vật liệu độc hại mà không được trả công. Các lính canh thường xuyên đánh đập bà và sốc điện bà bằng dùi cui điện. Cổ của bà từng sưng to bằng cả khuôn mặt và da bà bị bỏng nặng.

Bà Trương đã bị bắt cùng với ông Đinh Quốc Trụ, bà Hứa Tuấn Anh và bà Dương Tú Phương vào ngày 21 tháng 6 năm 2018, sau khi bà bị tố cáo vì phân phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Vợ của ông Đinh, bà Vương Hải Triều, đã bị bắt sau đó cùng ngày khi đang đến thăm bà Trương.

Tòa án huyện Thanh Nguyên đã kết án tù cả năm học viên vào vài tuần sau phiên xét xử vào ngày 12 tháng 12 năm 2018: Ông Đinh bị kết án ba năm rưỡi và bị phạt 5.000 tệ, bà Vương 3 năm và bị phạt 3.000 tệ, bà Trương và bà Hứa mỗi người 18 tháng tù và bị phạt 2.000 tệ, và bà Dương 15 tháng và bị phạt 1.000 tệ.

Các công tố viên Lữ Hoan Hoan và Vương Tông Dương của Viện kiểm sát huyện Thanh Nguyên cho rằng những bản án này quá nhẹ và đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Tòa trung thẩm thành phố Phủ Thuận đã tổ chức một phiên xét xử trong phòng xử án tạm thời ở Trại giam Nam Câu vào ngày 4 tháng 6 năm 2019. Thay vì bảo vệ công lý cho họ, thẩm phán đã tăng án đối với bà Trương, bà Hứa và bà Dương tất cả lên 3 năm tù trong phán quyết mới được đưa ra vào tháng 8 năm 2019. Bản án đối với ông Đinh và bà Vương vẫn như cũ.

Bà Trương bị bệnh nặng trong trại giam. Bà không thể mở một mắt và sụt cân đáng kể. Tuy nhiên, các lính canh vẫn bắt bà làm việc hàng ngày mà không được trả công. Các lính canh thường đánh đập bà nếu bà không thể hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày. Bà, bà Trương, bà Hứa và bà Dương đã bị chuyển đến Phân khu Mã Tam Gia của Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Báo cáo liên quan:

Prosecution Appeals “Light” Prison Sentences for Falun Gong Practitioners

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/14/458789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/26/208219.html

Đăng ngày 25-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share