Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2023]

Một cư dân 61 tuổi ở thành phố Thất Hạ, tỉnh Sơn Đông đang kháng cáo bản án 3 năm tù vì đã lên tiếng cho tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lâm Kiến Bình đã bị bắt ngay bên ngoài Sở cảnh sát thành phố Thất Hạ vào ngày 6 tháng 2 năm 2022 vì nói chuyện với một cảnh sát về Pháp Luân Công. Sau khi Trại giam Mưu Bình từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe của bà, bà Lâm đã được trả tự do cùng ngày hôm đó và bị giám sát tại nơi cư trú trong 6 tháng. Viện kiểm sát thành phố Thất Hạ vào ngày 21 tháng 10 đã cáo buộc bà “phá hoại việc thực thi luật pháp với một tổ chức giáo phái”, cái cớ hay được sử dụng để kết tội Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Lâm đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Thất Hạ vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. Bà lên án công tố viên vì đã truy tố oan sai bà và cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng chống lại bà.

Bà đã nhận được thông báo của tòa án vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 đến nhận phán quyết vào ngày hôm sau. Bà đã đến đó vào sáng hôm sau và bị kết án 3 năm tù với khoản tiền phạt 5.000 tệ.

Bà Lâm lưu ý rằng phán quyết chỉ ra rằng bà đã nói chuyện với cảnh sát về Pháp Luân Công, nhưng không có chi tiết nào về những gì bà đã nói, chẳng hạn như thiếu cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại hay Pháp Luân Công không nằm trong bất cứ danh sách giáo phái nào. Trước khi bị kết án, bà đã liên tục yêu cầu cảnh sát, công tố viên và thẩm phán cung cấp cơ sở pháp lý để truy tố bà, nhưng không ai trong số họ làm như vậy. Thẩm phán cũng không đề cập đến việc không có nhân chứng nào có mặt tại tòa án để chấp nhận việc kiểm tra chéo và không có cảnh sát nào ký vào giấy chứng nhận được cho là đã xác thực bằng chứng truy tố.

Trong đơn kháng cáo của mình, bà Lâm đã yêu cầu tòa án cấp cao hơn điều tra cách cảnh sát thẩm vấn bà và ngụy tạo thông tin trong bản lấy cung, bao gồm cả những câu trả lời mà bà chưa bao giờ cung cấp và việc xét nghiệm ma túy mà bà chưa bao giờ thực hiện.

Bà nhấn mạnh một lần nữa rằng cuộc bức hại không có cơ sở pháp lý ngay từ đầu. Hai lập luận mà bà đưa ra là không có luật hay cơ quan chính quyền nào của Trung Quốc từng coi Pháp Luân Công là một giáo phái, và Tổng cục Báo chí và Xuất bản đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các quyển sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Thông tin về những thủ phạm bức hại:

Hàn Lập Quang (韩立广), chánh án: +86-18596132061

Lưu Vinh Hoa (刘永华), thẩm phán

Ngô Đức Giang (吴德江), thẩm phán

Trương Hồng Yên (张洪艳), thư ký tòa án

Báo cáo liên quan:

Từng bị tra tấn tàn bạo trong 6 năm ngồi tù oan sai, người phụ nữ Sơn Đông lại bị kết án 3 năm vì kiên định đức tin

Tỉnh Sơn Đông: Người phụ nữ bác bỏ cáo buộc phi lý chống lại bà vì bà tu luyện Pháp Luân Công

Tỉnh Sơn Đông: Người phụ nữ tốt bụng đối mặt với truy tố một lần nữa vì kiên định đức tin

Sống sót sau 6 năm bị tra tấn dã man, người phụ nữ Sơn Đông một lần nữa đối mặt với truy tố vì đức tin của mình

Shandong Woman’s Personal Account Reveals Beatings, Injections, and Torture in Prison

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/15/458821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/26/208226.html

Đăng ngày 24-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share