Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2023]

Họ và tên: Chu Cải Thanh (周改清)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 80
Thành phố: An Sơn
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 16 tháng 12 năm 2022
Ngày bị bắt giữ gần đây nhất: Ngày 21 tháng 7 năm 2014
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Bà Chu Cải Thanh đã bị kết án 3,5 năm tù sau khi bị bắt giữ vào năm 2014 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bất chấp tuổi tác bà đã cao (lúc đó bà 73 tuổi), lính canh cưỡng bức bà lao động không công trong nhiều giờ đồng hồ. Sự tra tấn và lao động khổ sai đã khiến sức khỏe của bà suy yếu. Bà còn bị giáng thêm một đòn nặng khác khi chính quyền treo tiền lương hưu của bà sau khi bà được trả tự do. Bà đã qua đời vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, ở tuổi 80.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, bà Chu ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ tại nhà. Ngoài bà Chu, cảnh sát còn bắt giữ anh Mạnh Tường Quân (con trai bà và đang sống chung nhà với bà), cô Mạnh Diễm Lệ (con gái bà) và một học viên khác là bà Tôn Tiến Quân. Cô Mạnh và bà Tôn đã tình cờ ghé nhà bà Chu vào đúng lúc cảnh sát đang bắt giữ bà. Hơn 20.000 Nhân dân tệ tiền mặt của bà Chu và 56.000 Nhân dân tệ tiền mặt của anh Mạnh đã bị cảnh sát lấy đi.

Tại Đồn Công an Vĩnh Lạc, cảnh sát đã trói cô Mạnh lên ghế sắt dùng để thẩm vấn. Họ bóp cổ cô, giật tóc và đập đầu cô vào lưng ghế. Họ còn bóp bàn tay phải của cô và giẫm lên bàn tay trái và chân của cô. Một cảnh sát khác đã đánh vào mặt cô bằng một chiếc giày khiến cô bị ngay lập tức bị mất thính giác. Cảnh sát còn giẫm lên các ngón tay của bà Tôn.

Ngày hôm sau bốn học viên đã bị đưa đến một trại tạm giam. Đến ngày 2 tháng 8 năm 2014, cô Mạnh đã được thả ra. Cô sốc khi biết nhà mình cũng đã bị cảnh sát lục soát.

Ngày 22 tháng 1 năm 2015, bà Chu và bà Mạnh bị xét xử ở Tòa án Quận Thiết Tây. Công tố viên không đưa ra được bất kỳ bằng chứng truy tố nào trong suốt phiên tòa. Hai luật sư bào chữa chỉ ra rằng cảnh sát đã vi phạm pháp luật khi đột nhập vào tư gia của bà Chu mà không xuất trình lệnh khám xét. Gần 80.000 Nhân dân tệ mà cảnh sát lấy của bà Chu và con trai bà không được liệt kê trong biên bản tịch thu.

Cả bà Chu và anh Mạnh đều bị kết án 3,5 năm tù. Bà Chu bị cưỡng bức lao động khổ sai hơn 10 tiếng đồng hồ một ngày ở trong Khu 2 của Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Cột sống bà bị biến dạng nghiêm trọng và bà đi lại khó khăn do bị ngược đãi ở trong tù.

Sau khi bà Chu được thả, cảnh sát đã treo tiền lương hưu của bà và yêu cầu bà hoàn trả số tiền lương hưu bà đã lĩnh trong suốt thời gian thụ án. Mặc dù chính quyền tuyên bố rằng một chính sách mới quy định rằng những người nghỉ hưu không được hưởng bất kỳ khoản phúc lợi hưu trí nào trong thời gian thụ án, nhưng trên thực tế Luật lao động Trung Quốc không hề có bất kỳ quy định nào như vậy.

Bởi triền miên sống trong áp lực cả về thể chất, tinh thần lẫn tài chính nên bà Chu đã không chống chọi nổi và đã qua đời vào ngày 16 tháng 12 năm 2022.

Về phía bà Tôn, bà đã bị suy sụp tinh thần vì bị tra tấn ở trong trại tạm giam. Tòa án vẫn mở một phiên tòa xét xử vụ án của bà vào ngày 14 tháng 8 năm 2015 và kết án bà 3 năm tù vào ngày 26 tháng 12 năm 2015.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Exposed: Illegal Actions of the Yongle Police

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/1/458349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/2/207918.html

Đăng ngày 27-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share