Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 27-03-2023] Ngày Hòa hợp, diễn ra vào ngày 21 tháng 3 hàng năm tại Úc, nhằm tôn vinh chủ nghĩa đa văn hóa và thúc đẩy sự hòa nhập, tăng cường hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa mọi người. Vào ngày này, những người biểu diễn đến từ tất cả các nền văn hóa khác nhau, họ mặc trang phục dân tộc truyền thống và thể hiện tài năng độc đáo của họ thông qua âm nhạc, ca múa và các loại hình nghệ thuật khác.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia sự kiện Ngày Hòa hợp Gold Coast do Cộng đồng Kusuma Indonesia của Úc tổ chức tại công viên Broadwater Parklands vào ngày 18 tháng 3 năm 2023.

Cùng với các nhóm đến từ Nhật Bản, Việt Nam và nhiều nơi khác, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn năm bài công pháp trên sân khấu và dựng một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách nhận xét: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trông rất điềm tĩnh. Tâm trí và cơ thể của họ hợp lại, và tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ.”

bcf2bdab6a4ae23763b05b010294f6d3.jpg

Biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu

b978c553a05fa99df5b86acf198afb52.jpg

Biểu diễn các bài công pháp tại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp

3018ca429b1bb2e5bf170e6c32fb45c4.jpg

1e4f1dbcbbb6c98d46c602a118ae9931.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Các học viên đã được mời biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, chơi trống lưng truyền thống, và múa rồng Trung Hoa trên sân khấu. Các học viên nhỏ tuổi mặc trang phục dân tộc khác nhau của Trung Quốc và hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Nhiều người trong số khán giả rất thích các tiết mục biểu diễn của họ.

b353fb1be0aa729f14daff2ee52b7a24.jpg

Các học viên được mời biểu diễn trên sân khấu.

Trong sự kiện, các học viên còn dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của nhiều em nhỏ và phụ huynh. Các học viên đã nhân cơ hội này phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nói: “Pháp Luân Đại Pháp lan tỏa những điều tích cực và mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Pháp môn này được thực hành tại hơn 100 quốc gia. Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, được xuất bản với hơn 40 ngôn ngữ.”

Sinh viên cao học: Pháp Luân Đại Pháp mang lại sự yên bình, tập trung và có trường năng lượng mạnh mẽ

daca874cf85df5cf5a39dc51c012721e.jpg

Cô Manar Jabar thích thú với màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Manar Jabar, sinh viên cao học chuyên ngành giáo dục mầm non, rất thích màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi xem các động tác và nghe nhạc nền luyện công, cô Manar cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp giúp tĩnh tâm và tập trung. Nó hợp nhất cả tâm và thân và có trường năng lượng rất mạnh mẽ.”

Cô Manar cho hay cô đã được trải nghiệm văn hóa truyền thống Trung Quốc qua các tiết mục biểu diễn của các học viên. Cô ngưỡng mộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Chúng ta đã quên mất nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần đi tìm lại nguyên lý này và tìm ra con người thật của mình. Theo đó, chúng ta có thể trở về nguồn cội thực sự của mình và đạt được sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Sau khi biết rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm qua, cô nói: “Thật kinh khủng! Mọi người có quyền lựa chọn đức tin của mình. Chúng ta cần tôn trọng lựa chọn của họ và không bức hại họ.”

Sinh viên đại học: Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn

7d935653b7825ee069f5184ffc4c4fc0.jpg

Cô Cin Guevara nói: “Chúng ta cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ dẫn cho thế hệ mai sau.”

Sau khi được tặng một bông hoa sen gấp thủ công, cô Cin Guevara, người đang theo ngành liệu pháp nghệ thuật, cho biết: “Chúng ta có thể lấy cảm hứng từ những bông sen này. Hoa sen vẫn không bị ô nhiễm dù chúng mọc lên từ bùn. Pháp Luân Đại Pháp là tia hy vọng soi sáng chúng ta. Chúng ta cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ dẫn cho thế hệ mai sau.”

“Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

c6596da44d65634b87fee6d891aa2a0f.jpg

Anh Victor Sukkarieh cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn chắc chắn là những giá trị sống tốt đẹp nhất.“

Anh Victor Sukkarieh làm thợ máy tại một đại lý xe hơi. Anh cùng vợ đã nói chuyện với các học viên trong hơn một giờ. Anh rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp vì anh bị co cơ và đau đầu gối. Anh cho biết: “Tôi muốn tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một điểm luyện công địa phương.”

Anh còn nói: “Vâng, tôi thích Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người nên tuân theo nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày. Đây chắc chắn là những giá trị sống tốt đẹp nhất mà người ta có thể hướng tới.”

Sau khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, anh Victor nói: “Con người nên sống trong một thế giới hòa bình và chung sống với nhau hòa thuận. Chúng ta nên tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc bức hại chắc chắn là không đúng rồi. Điều này lẽ ra không bao giờ nên xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/27/458191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/30/207872.html

Đăng ngày 01-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share