[MINH HUỆ 21-03-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York đã đã tham gia các Lễ diễu hành Ngày thánh Patrick tại Goshen và Port Jervis của quận Cam lần lượt vào các ngày 5 và 12 tháng 3 năm 2023. Họ đã mang đến niềm vui cho khán giả địa phương và giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công).

Văn hóa phương Đông trong lễ diễu hành

Đây là lần đầu tiên các học viên tham gia hai cuộc diễu hành này. Xe hoa diễu hành, nhóm trình diễn luyện công, đội trống Taiko cùng các đội múa sư tử của họ đã bổ sung thêm yếu tố văn hóa phương Đông vào lễ hội truyền thống phương Tây. Thị trưởng cùng ban tổ chức [của hai thị trấn] đã chào đón và đánh giá cao sự góp mặt của họ.

Ông Tom McCarthy, có dòng dõi Ireland, tổng phụ trách của lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick năm nay, đã hoan nghênh các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Kelly Decker, thị trưởng Thị trấn Port Jervis, cũng đánh giá cao [sự góp mặt] của họ. Ủy ban diễu hành đã viết trên kênh truyền thông xã hội của họ: “Cảm ơn đoàn Pháp Luân Đại Pháp (Câu lạc bộ Pháp Luân Công quận Cam) đã cùng chúng tôi tưởng nhớ Thánh Patrick!”

Khi trông thấy hai chú sư tử to lớn sống động, chiếc xe hoa tuyệt đẹp, cùng nhiều học viên đang trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã rút điện thoại di động ra để chụp ảnh. Khán giả vỗ tay và khen ngợi màn trình diễn tuyệt vời của đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Ông Ted Eaton, chủ sở hữu của một công ty tài chính, cho biết xem các học viên biểu diễn và nghe âm nhạc của họ “khiến người ta cảm thấy hạnh phúc”. Một phụ nữ phương Tây trẻ tuổi đã mừng rỡ hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung khi cô trông thấy các học viên.

Các học viên cũng phát tặng những bông sen giấy nhỏ xinh mang thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng tờ thông tin cho khán giả. Nhiều người đã cảm ơn các học viên sau khi nhận những món quà nhỏ này.

17e2184ee6974f82b6126bbb46e0ba5a.jpg

Cỏ ba lá gắn liền với truyền thống về Thánh Patrick ở Ireland cũng như trên toàn thế giới.

Kỷ niệm ngày Thánh lễ

Thánh Patrick là vị thánh bảo hộ của Ireland và ngày 17 tháng 3 được cho là ngày mất của ông. Vào đầu thế kỷ 17, Ngày Thánh Patrick được đặt định như một ngày lễ chính thức của Cơ đốc giáo để tưởng nhớ Thánh Patrick cũng như sự ra đời của Cơ đốc giáo ở Ireland. Việc mặc trang phục màu xanh của cỏ ba lá hay mang phụ kiện màu xanh lá cũng đã trở thành biểu tượng của lễ hội truyền thống này của người Ireland.

Ông Kelly Decker, thị trưởng Port Jervis, cho biết Port Jervis là một thị trấn xuất sắc, và điều tuyệt vời là có nhiều người đã ra ngoài để kỷ niệm Ngày Thánh Patrick và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Thị trưởng Decker phát biểu về việc đoàn Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tham gia sự kiện này: “Điều này rất tốt. Những người bạn Pháp Luân Đại Pháp và cả người Trung Quốc đã tới tham gia lễ diễu hành của dân tộc Ireland. Vào Ngày Thánh Patrick, mọi người đều là người Ireland mà”.

Cảnh sát trưởng Bill Worden, người đã phục vụ cho thị trấn Port Jervis trong ba thập kỷ, nói: “Phản hồi đối với sự kiện này rất tốt. Mặc dù hôm nay trời hơi lạnh, nhưng là một phần của tinh thần Deer Park, cộng đồng chúng ta đang kỷ niệm Ngày Thánh Patrick cùng với Đoàn nhạc Cảnh sát, đội múa sư tử, nhóm múa xe hoa, Dàn Hợp xướng mới, v.v. Quả là một cộng đồng tuyệt vời”.

Ông Worden cho biết cộng đồng này ngày càng mở rộng và nhiều điều tích cực đang diễn ra tại Port Jervis. Ông nói rằng số người Trung Quốc [tại đây] cũng đang tăng lên và trở thành một phần của cộng đồng này.

Thành phố Port Jervis được thành lập lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1853 và chính thức được thành lập vào tháng 6 năm 1907. Nơi đây là một phần của lịch sử công nghiệp sơ khai, một trung tâm phân phối vận chuyển than tới thị trường chính là Đông Nam Hoa Kỳ thông qua các kênh đào và sau đó một tuyến đường sắt dài 93 dặm đã được xây dựng. Tới năm 1970, cư dân của thành phố vẫn dùng đường sắt để di chuyển đường dài. Sau đó, việc tổ chức lại các tuyến đường sắt đã dẫn tới sự suy giảm thương mại và nền kinh tế của khu vực. Trong thế kỷ 21 này, hiện tại có hàng ngàn hành khách và du khách đến với Port Jervis để tận hưởng chèo bè, chèo thuyền kayak, lái ca-nô cùng các hoạt động giải trí khác ở khu vực xung quanh. Vào tháng 8 năm 2008, Port Jervis đã được bầu chọn là một trong “Top 100 thị trấn thú vị nhất” do Tạp chí Budget Travel bình chọn.

1d7553e24289131043cce4b9581f99c1.jpg

[Cư dân] tự hào về cộng đồng của họ.

Một nửa cư dân thị trấn tới xem diễu hành

Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick vùng trung Hudson thường niên lần thứ 46 vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 3, là lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick lớn nhất ở quận Cam. Tổng cộng có 75 đoàn và 15 ban nhạc đã tham gia diễu hành với hàng nghìn người theo dõi trực tiếp. Một phần của khu vực diễu hành được bao quanh bởi các đám đông khán giả. Các đội tham gia diễu hành nhận được rất nhiều tiếng hò reo và vỗ tay.

Thị trưởng Thị trấn Goshen, ông Scott Wohl, cho biết sự kiện này đã không được tổ chức tại Goshen trong 15 năm qua và ông rất vui vì năm nay sự kiện này đã quay trở lại.

Thị trấn Goshen, nằm cách thành phố New York khoảng 50 dặm về phía Tây Bắc, được thành lập vào năm 1809 và là trụ sở của quận Cam, New York. Theo điều tra dân số năm 2020, dân số của quận Cam, New York là 401.310 người, trong khi dân số của Goshen Village là 5.777 người và dân số của thị trấn Port Jervis là 8.775 người. Quận Cam tọa lạc tại thung lũng Hudson của Sông Hudson. Sau khi đại dịch COVID lan sang Hoa Kỳ vào năm 2020, nhiều người dân New York nhìn nhận quận Cam là một nơi đáng sống.

Hàng nghìn người trong số chưa đến 6.000 nhân khẩu của thị trấn Goshen đã tới xem diễu hành, điều đó cho thấy hiệu ứng dư luận mạnh mẽ của lễ diễu hành này.

0a1d335718f56f4059c60d5be35a3684.jpg

[Hình tượng] Thánh Patrick được khắc họa trên một cửa số kính màu tại Nhà thờ St Benin, Ireland

Yếu tố tâm linh

Ngày Thánh Patrick là ngày lễ ở Ireland, Bắc Ireland, một số tỉnh của Canada, vùng Montserrat – lãnh thổ hải ngoại của Anh. Vương quốc Anh, Canada, Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Úc và New Zealand cũng kỷ niệm ngày này. Những năm gần đây, đã có nhiều chỉ trích rằng các lễ kỷ niệm Ngày Thánh Patrick đang trở nên thương mại hóa quá nhiều.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Câu lạc bộ Pháp Luân Công ở quận Cam, New York bày tỏ hy vọng rằng sự tham gia của họ có thể giúp khôi phục lại sắc màu tâm linh cho lễ hội địa phương này.

4c0c3b2de5533a77d55d087ad4b73fd2.jpg

8cac400fa547f591917f4dd463c6b70d.jpg

89228ff6a8c3cdfc10b2d31dc9a94cf9.jpg

Các học viên tham gia Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick vùng Trung Hudson lần thứ 46 tại Goshen, ngày 12 tháng 3 năm 2023

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/18/457863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/21/207769.html

Đăng ngày 29-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share