Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2023] Một cặp vợ chồng ở Bắc Kinh đang đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đường Bình Thuận và bà Mã Tú Vân bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 9 tháng 6 năm 2022. Máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của họ bị tịch thu. Bởi Trại tạm giam quận Triêu Dương từ chối tiếp nhận, hai học viên đã được tại ngoại.

Ngày 6 tháng 10 năm 2022, cảnh sát sách nhiễu hai vợ chồng ông Đường và yêu cầu họ không được ra ngoài để quảng bá cho Pháp Luân Công. Ngay sau đó, hai vợ chồng ông phát hiện có hai người đang đứng ở bên ngoài nhà để theo dõi họ.

Ngày 12 tháng 10 năm 2022, hai vợ chồng ông Đường bị bắt giữ một lần nữa và bị đưa tới trại tạm giam quận Triều Dương. Vụ bắt giữ của họ đã được phê chuẩn vào ngày hôm đó và cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới viện kiểm sát vào ngày 8 tháng 12. Sau đó công tố viên truy tố họ vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án quận Triều Dương.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, con gái của họ (hiện đang sinh sống ở nước ngoài) đã gọi điện cho Đồn Công an Thái Dương Cung để họi tại sao họ bắt giữ cha mẹ cô. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan.

Trước vụ bắt giữ lần này, bà Mã từng 2 lần lãnh án lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà bị kết án lần đầu tiên vào năm 2001 với thời hạn 1,5 năm. Bởi bà từ chối hợp tác với lính canh, họ đã treo bà lên bằng cổ tay trong 7 ngày liên tiếp và đánh đập bà hàng ngày. Lính canh không cho bà ăn hoặc uống nước. Họ còn không cho bà sử dụng nhà vệ sinh khiến bà phải đại tiểu tiện ra quần. Sau khi thả bà xuống vào ngày thứ 8, lính canh đã lột quần áo của bà trước đám đông và đưa bà tới phòng giặt là.

2011-3-15-xgm-kuxing10--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Treo người

Bà Mã bị bắt một lần nữa vào ngày 23 tháng 5 năm 2008 và nhà của bà bị lục soát. Bà bị kết án 2,5 năm lao động cưỡng bức vào ngày 19 tháng 6 năm 2008. Một trại lao động ở Bắc Kinh đã bán bà cho Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Hồ Bắc để lao động khổ sai. Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị cưỡng chế đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt trong nhiều giờ đồng hồ.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Đường (李唐), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Triều Dương: +86-18911163156
Thạch Diễm Minh (石艳明), thẩm phán chủ tọa, Tòa án quận Triều Dương: +86-10-85998269
Tống Phượng (宋凤), đồn trưởng, Đồn Công an Thái Dương Cung: +86-13910876657

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc Tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/21/456999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/26/207469.html

Đăng ngày 07-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share