Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2023] Một cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, hai vị khách của bà Trình Ngọc Lan (cũng là học viên Pháp Luân Công) là bà Giả Tú Vinh và bà Lưu Tố Xuân, đã bị cảnh sát mai phục sẵn bên ngoài nhà bà Trình bắt giữ ngay khi họ vừa ra khỏi nhà bà Trình. Sau đó, cảnh sát cũng ập vào nhà để bắt giữ bà Trình, cùng những người thân đang ở chung nhà bà là con dâu và cháu trai còn đang độ tuổi thiếu niên của bà.

Sau khi lục soát kỹ nhà của bà Trình và tịch thu hai bộ sách Pháp Luân Công, một máy in và một điện thoại di động, cảnh sát cũng đã đổ bộ vào nhà của bà Giả và bà Lưu trước khi bắt giữ và đột kích nhà của người học viên thứ tư, ông Lưu Tuấn Phong. Sau đó cả sáu học viên đều bị đưa đến Đồn Công an Nam Cương.

Đến buổi chiều cùng ngày, Nhạc Thành, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa, đã gọi điện cho con trai bà Trình, và ra lệnh cho anh đến đón con trai mình về, nhưng Nhạc không thả mẹ và vợ anh.

Nhạc cũng yêu cầu con trai bà Trình ký tên vào một tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công và phạt 3.000 nhân dân tệ trước khi thả vợ anh ấy. Không còn cách nào khác anh ấy đành phải làm theo và được phép đón vợ vào ngày hôm sau.

Hai ngày sau, hai cảnh sát của Đồn Công an Nam Cương đã đến nhà bà Trình sách nhiễu. Họ cho con dâu của bà xem hơn 40 bức ảnh và buộc cô phải chỉ ra ai là bà Trình, bà Giả, bà Lưu Tố Xuân và ông Lưu Tuấn Phong trong các bức ảnh đó.

Sau đó bốn học viên sau bị chuyển đến Trại tạm giam Hoa Nam và sau đó là trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư vào ngày 4 tháng 8 năm 2022. Ngoại trừ bà Trình vẫn bị giam giữ và bắt giữ chính thức, ba học viên còn lại đã được tại ngoại vào ngày 18 tháng 8.

Đầu tháng 1 năm 2023, gia đình bà Trình nhận được thông báo từ Tòa án quận Tương Dương rằng bà Trình sẽ bị đưa ra hầu tòa vào ngày 18 tháng 1 thông qua video. Gia đình bà không được phép tham dự. Không rõ liệu thẩm phán có kết án bà ấy trong phiên tòa đó hay không.

Trước khi bà Trình tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà phải chống chọi với bệnh tim và viêm khớp dạng thấp. Bà ấy ốm yếu đến nỗi không có sức để giặt đồ. Sự đau đớn về thể xác càng làm tính tình bà trở nên khó chịu. Nhưng hai tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của bà đều không cánh mà bay và bà biến thành một người nhã nhặn và hòa ái hơn. Thế nhưng chỉ vì kiên định đức tin của mình trước cuộc bức hại, bà đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền và từng có lần phải rời xa nhà sống lưu lạc để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/4/456420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/6/207217.html

Đăng ngày 18-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share