Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2023] Gần đây một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 6 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Hồng Hồng (53 tuổi) sở hữu một cửa hàng nhỏ buôn bán chăn ga gối đệm. Vì tặng cho khách hàng một cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, bà đã bị báo cảnh sát và bị bắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2022. Cả cửa hàng và nhà của bà đều bị lục soát.

Sau 14 ngày ở trong đồn công an, bà Lý bị chuyển đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương vào ngày 8 tháng 2 năm 2022. Đến cuối tháng 2, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Liêu Trung. Công tố viên đã truy tố bà vào tháng 6 và chuyển hồ sơ của bà tới Tòa án quận Liêu Trung.

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, thẩm phán đã mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án của bà Lý. Gia đình bà không được phép tham dự phiên tòa. Bà đã tự bào chữa cho mình và khẳng định rằng bà ấy không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công.

Đầu tháng 1 năm 2023, gia đình bà Lý được thông báo rằng bà đã bị kết án 6 năm tù và bị phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Bà đã đệ đơn kháng cáo.

Trong 1 năm bị giam giữ, bà Lý sụt hơn 13kg, tóc bà ngả bạc và bà bị huyết áp cao. Việc kinh doanh của bà bị gián đoạn và điều này đã gây ra nhiều khó khăn về tài chính cho gia đình bà. Người chồng ốm đau bệnh tật của bà bị bỏ lại ở nhà và phải chật vật để tự lo cho bản thân.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/26/456112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/31/207142.html

Đăng ngày 17-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share