Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2023] Chỉ 2 năm sau khi mãn hạn bản án 7,5 tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, bà Ngụy Thiểu Mẫn (81 tuổi) lại phải đối mặt với truy tố sau khi bị một thanh niên báo cảnh sát vì nói với anh ta về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 8 tháng 8 năm 2022, trong khi đang đợi xe buýt, bà Ngụy (cư trú tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh) đã nói chuyện với một thanh niên khoảng 20 tuổi về Pháp Luân Công. Anh ta giả bộ lắng nghe và bí mật gọi điện cho cảnh sát. Khi xe buýt tới, anh ta cũng theo bà ấy lên xe buýt. Anh ta đã gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa cho cảnh sát khi đang ở trên xe buýt. Sau khi bà Ngụy phát hiện, anh ta đã ngăn không cho bà rời đi. Cảnh sát đã đến ngay sau khi bà Ngụy xuống xe và bắt giữ bà.

Bà Ngụy bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận trong 10 ngày và sau đó được thả vì tuổi tác cao. Ngày 16 tháng 1 năm 2023, Viện Kiểm sát quận Đông Châu đã gọi điện cho gia đình bà và ra lệnh cho bà tới đó trong vòng 3 ngày để trả lời một số câu hỏi. Không rõ liệu bà có đi tới đó hay không.

Trước lần bắt giữ gần đây, bà Ngụy đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang học Pháp cùng với 4 học viên khác tại một nhà riêng vào ngày 20 tháng 6 năm 2014. Đến ngày 19 tháng 3 năm 2015, bà bị kết án 7,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Trong thời gian ngồi tù, bà bị đột quỵ 3 lần và từng lâm vào tình trạng nguy kịch.

Bất chấp tình trạng của bà Ngụy, các tù nhân vẫn chửi rủa bà. Khi tình trạng của bà tiếp tục xấu đi, nhà tù đã thả bà vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, 9 tháng trước khi bà mãn hạn tù.

Khi trở về nhà, bà lại bị giáng thêm một đòn nặng nề nữa khi cục an sinh xã hội địa phương đình chỉ lương hưu của bà, với lý do một chính sách mới cấm các học viên Pháp Luân Công trong thời gian thụ án được nhận bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào, mặc dù luật lao động của Trung Quốc không hề có quy định như vậy.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Thôi Vi (崔微), Viện trưởng Viện Kiểm sát quận Đông Châu: +86-24-54670281
Doãn Hiến Khoa (尹宪科), Chánh án Tòa án quận Đông Châu: +86-18641311202
Điền Dã (田野), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Phủ Thuận: +86-24-52625733

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Tỉnh Liêu Ninh: Người phụ nữ được ra tù trước hạn vì có triệu chứng mất trí nhớ

Bà lão 79 tuổi bị cầm tù, phải ngồi xe lăn sau 6,5 năm bị ngược đãi, án tù vẫn còn 11 tháng

53 học viên Pháp Luân Công cao tuổi vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh chỉ vì đức tin của mình

Ảnh chụp vụ kiện Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công mà Minh Huệ nhận được vào ngày 1 tháng 10 năm 2015

Bảy học viên Pháp Luân Công ở Phủ Thuận bị xét xử phi pháp trong trại tạm giam

Bà Nguỵ Thiểu Mẫn, 70 tuổi, buộc phải sống xa nhà để tránh bức hại

Bà Nguỵ Thiểu Mẫn, bà Lưu Thế Cần và các học viên khác bị bức hại tàn bạo ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Ngược đãi và lạm dụng trên diện rộng ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, tỉnh Liêu Ninh

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/19/455356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/25/207041.html

Đăng ngày 12-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share