Bài viết phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2021] Bà Ngụy Thiểu Mẫn, 79 tuổi, đã bị kết án 7,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công đã được thả trước hạn chín tháng sau khi xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngụy ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị đột quỵ trong khi thụ án, do đó bà phải ngồi xe lăn và mất khả năng lao động. Nhà tù đã hai lần thông báo cho gia đình bà rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch.

Đầu năm 2020, khi con gái bà Ngụy đến thăm bà trước khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (virus corona) bùng phát, bà Ngụy nói rằng bà bị xếp vào cùng phòng giam với một tù nhân mắc chứng rối loạn tâm thần, người này đã bạo hành bà suốt ngày đêm. Nhưng khi bà Ngụy yêu cầu lính canh tù chuyển bà đến phòng giam khác, họ trả lời rằng lựa chọn khác dành cho bà là ở với một tù nhân nhiễm HIV.

Ban đầu, lính canh từ chối thả bà Ngụy và cũng từ chối yêu cầu thăm nom của gia đình bà. Nhưng vì tình trạng của bà tiếp tục xấu đi, họ đã trả tự do cho bà vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, trước chín tháng so với ngày mãn hạn của bản án (ngày 19 tháng 12 năm 2021). Bà bị mất trí nhớ nghiêm trọng và không thể nhận ra mọi người khi trở về nhà.

Trong khi tình trạng của bà Ngụy dần được cải thiện sau khi cô khôi phục việc học các bài giảng và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công sau khi được thả, bà đã bị giáng một đòn khi phát hiện ra rằng văn phòng an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà. Các quan chức tuyên bố rằng theo một chính sách mới, tất cả các học viên Pháp Luân Công trong thời gian thụ án vì đức tin sẽ không được nhận bất kỳ khoản phúc lợi hưu trí nào, và họ yêu cầu bà Ngụy trả lại số tiền mà bà đã nhận trong thời gian ngồi tù trước khi họ có thể tiếp tục trả lương hưu cho bà.

Trong hai thập kỷ của cuộc bức hại, bà Ngụy đã bị bắt bốn lần. Lần bắt giữ gần đây nhất của bà xảy ra ngày 20 tháng 6 năm 2014, khi bà đang học các bài giảng của Pháp Luân Công với bốn học viên khác. Bà bị kết án 7,5 năm tù vào tháng 3 năm 2015. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận. Mặc dù thẩm phán cũng đồng ý rằng thời hạn là quá nặng, nhưng ông ta vẫn ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu, vì bản án đã được Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại) định đoạt.

Lần bắt giữ gần đây nhất của bà Ngụy xảy ra chưa đầy 100 ngày sau khi chồng bà đột ngột qua đời. Trong khi bà thụ án, người cha già 90 tuổi của bà cũng qua đời.

Bài liên quan:

53 học viên Pháp Luân Công cao tuổi vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh chỉ vì đức tin của mình

Bảy học viên Pháp Luân Công ở Phủ Thuận bị xét xử phi pháp trong trại tạm giam

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/15/425413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/25/193327.html

Đăng ngày 28-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share