Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2023] Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, 11 cư dân ở thành phố Hàm Ninh vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù hoặc trại tạm giam khác nhau vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Mười người (8 nam giới) trong số 11 học viên hiện đang thụ án tù từ 3 năm đến 8,5 năm. Một người trong số họ đã bị giam giữ 3,5 năm trước khi bị kết án. Dưới đây là sơ lược về tình hình hiện tại của họ.

1) Bà Vương Huệ Viên, 66 tuổi, nguyên là thẩm phán của Tòa án huyện Thông Thành ở thành phố Hàm Ninh. Bà bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2017 và bị Tòa án huyện Sùng Dương kết án 7 năm tù vào năm 2019. Bà bị tra tấn vô cùng tàn bạo ở trong Nhà tù Nữ thành phố Vũ Hán.

2) Anh Trần Sảng, 26 tuổi, quê ở quận Hàm Yên, thành phố Hàm Ninh. Cảnh sát của Đồn Công an Phản Điền thuộc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã bắt giữ anh Trần vào ngày 4 tháng 6 năm 2017. Đến tháng 7 năm 2018, anh bị Tòa án quận Long Cương ở thành phố Thâm Quyến đưa ra xét xử với bản án 7 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Anh ấy hiện đang bị giam trong Nhà tù Thiều Quan ở tỉnh Quảng Đông.

3 và 4) Ông Lưu Xã Hồng, 55 tuổi, ở thôn Đại Kiều và vợ là bà Triệu Tú Quyên đã bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2019 tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Ông Lưu đã bị kết án 7,5 năm tù và hiện đang bị giam ở trong Nhà tù Phạm Gia Đài ở huyện Sa Dương. Bà Triệu bị kết án 7 năm và đang bị giam trong Nhà tù Nữ thành phố Vũ Hán.

5) Ông Chu Quốc Cường, 58 tuổi, từng làm việc trong một ngân hàng công thương ở thành phố Xích Bích, tỉnh Hồ Bắc. Ngày 26 tháng 12 năm 2018, cảnh sát thuộc Công an thành phố Vũ Hán, Đồn Công an Dư Gia Đầu và Thủy Quả Hồ đã bắt giữ ông. Tại Đồn Công an Dư Gia Đầu, cảnh sát đã còng tay và bắt ông ngồi yên trên ghế sắt. Họ đánh đập ông Chu nhằm ép ông phải “nhận tội”. Họ cũng bị cưỡng chế kiểm tra sức khỏe kỹ càng (nghi ngờ là vì mục đích mổ cướp nội tạng).

Ông Chu bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Vũ Xương vào ngày 24 tháng 12 năm 2020. Đến ngày 25 tháng 1 năm 2021, một thẩm phán đã kết án phi pháp ông 8,5 năm tù với khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ. Ông Chu đã nộp đơn kháng cáo nhưng bị bác bỏ. Sau đó ông bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài.

6) Ông Hướng Đức Bân, 59 tuổi, từng làm việc trong một nhà máy chuyên sản xuất các thiết bị lái ở quận Hàm Yên. Cảnh sát đã bắt ông vào ngày 22 tháng 6 năm 2017 và đưa thẳng ông đến Trung tâm Tẩy não tỉnh Hồ Bắc. Hai tháng sau, họ chuyển ông đến trại tạm giam Hàm Yên. Phiên tòa xét xử ông được mở 16 tháng sau đó vào ngày 27 tháng 12 năm 2018. Thẩm phán đã kết án ông 7 năm tù với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ vào tháng 1 năm 2021. Ông đã bị giam 3,5 năm sau khi bị bắt và hiện đang thụ án trong Nhà tù Phạm Gia Đài.

7) Ông Hồng Hải Hoa, 65 tuổi, là cư dân của thị trấn Sa Đôi. Cảnh sát đã bắt giữ ông tại nhà vào ngày 3 tháng 5 năm 2018 và đưa thẳng ông đến trại tạm giam huyện Thông Thành. Cuối năm 2019, ôngbị chuyển đến trại tạm giam huyện Sùng Dương. Sau bốn phiên xét xử, thẩm phán đã kết án ông 7 tù với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Ông bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 3 tháng 5 năm 2021.

8) Ông Hà Quốc Ngao, ngoài 70 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu của Công ty Dầu khí huyện Thông Thành. Cảnh sát đã bắt ông vào ngày 6 tháng 3 năm 2021 và đưa ông vào trại tạm giam huyện Thông Thành. Chính quyền tùy tiện kết án ông 3 năm tù và đưa ông vào Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 3 tháng 5 năm 2021.

9) Anh Trương Vị Khanh, 44 tuổi, có bằng luật của Trường Đại học Kinh tế – Luật Trung Nam. Anh Trương, cô Đinh Hiểu Lan và cô Xà Khánh Hoa đã đến thị trấn Đinh Tứ vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 để nói với người dân ở đó về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đã bắt giữ họ. Cô Đinh và cô Xà đã bị giam trong trại tạm giam huyện Thông Sơn trong 15 ngày. Riêng anh Trương bị giam trong trại tạm giam thành phố Xích Bích trong 1 tháng trước khi bị chuyển đến trại tạm giam quận Hàm Yên. Tháng 8 năm 2021, một thẩm phán Tòa án quận Hàm Yên đã kết án anh 3 năm tù. Anh bị giam 2 năm trong trại tạm giam trước khi bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào tháng 8 năm 2022.

10) Bà Lý Diễm Hòa, ngoài 70 tuổi, là cư dân của huyện Thông Thành. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Thông Thành đã bắt giữ bà vào năm 2021. Vài ngày sau, bà bị kết án 7 năm tù. Hiện bà đang thụ án ở trong Nhà tù Nữ thành phố Vũ Hán.

11) Anh Lưu Hải Tuyền, khoảng 40 tuổi, là cư dân của quận Hàm Yên. Cảnh sát đã bắt anh vào ngày 13 tháng 4 năm 2021 và đưa anh vào trại tạm giam huyện Gia Ngư. Anh bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Thông Thành vào tháng 12 năm 2021. Đã hơn 1 năm trôi qua mà thẩm phán vẫn chưa đưa ra phán quyết. Hiện anh vẫn đang ở trong trại tạm giam.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/1/454292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/22/206585.html

Đăng ngày 11-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share