Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 15-11-2022] Ngày 12 tháng 11 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức luyện công chung và xếp chữ tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để kỷ niêm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. 5.000 học viên đến từ mọi vùng miền của Đài Loan đã tới tham gia sự kiện. Họ bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện này.

Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, các học viên lặng lẽ bước vào vị trí được phân công trong đội hình xếp chữ. Họ đã mất hơn một giờ đồng hồ để tạo thành một đồ hình Pháp Luân lớn rực rỡ sắc màu cùng thông điệp bằng tiếng Trung: “Kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”. Ánh nắng rạng ngời làm nổi bật khung cảnh tráng lệ và bình yên này.

5e2253ec9ddba8f13af958cc52234d7d.jpg

05e1b1c8be588fd3f0adcc51fc9f2a53.jpg

5.000 học viên tạo nên một đồ hình Pháp Luân lớn cùng thông điệp “Kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền” bằng tiếng Trung tại Quảng trường Tự do, Đài Bắc vào ngày 12 tháng 11 năm 2022 (Nguồn ảnh: Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan )

Hoàn thành một hoạt động công phu mà không cần diễn tập trước

Hoạt động tạo hình xếp chữ của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Một số người đã hỏi: “Đây quả là một hoạt động công phu, điều đó không dễ mà làm được. Có quá nhiều người tham gia, xin hỏi các bạn đã phải luyện tập trong bao lâu?” Theo bà Hoàng Xuân Mai, phó chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, hoạt động này hoàn thành trong ngày và không phải tập luyện trước.

Bà Hoàng cho biết làm được điều đó là bởi các học viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bà giải thích cụ thể hơn rằng: “Họ luôn nghĩ cho người khác trước và phối hợp vô điều kiện nên không khó để tạo ra một tác phẩm như vậy mà không cần luyện tập trước. Sư phụ Lý đã dạy các đệ tử của mình nghĩ cho người khác trong khi làm tốt công việc của bản thân. Đây là điều vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả điều này yêu cầu phải lên kế hoạch chi tiết từ trước và mỗi học viên đều phải tới vị trí được chỉ định cho mình vào thời gian quy định”.

Học viên mới cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ

0033d064d54cbae5aa93f1a00ad542d8.jpg

Cô Trần, mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho biết cô cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ trong khi tham gia sự kiện xếp chữ này

Cô Trần cho biết cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn ba tháng. Cơ chân của cô bị thương do luyện một môn khí công khác. Cô cũng thường xuyên đau lưng do phải ngồi trong nhiều giờ để làm việc. Trước đây, cô không thể ngồi ở tư thế song bàn khi thiền định, nhưng hôm nay, cô đã có thể ngồi song bàn trong nửa giờ đồng hồ tại vị trí chỉ định của mình. Khi nhắm mắt, cô thấy ánh sáng vàng kim lấp lánh.

Cô Trần cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tỏa ra một trường năng lượng rất mạnh mẽ, có thể tịnh hóa cả một khu vực rộng lớn trong nháy mắt. Đây là điều mà cô đã trải nghiệm trong sự kiện này và thật khó để có thể diễn tả được thành lời. Cô cảm thấy hân hoan trước sự siêu thường của Đại Pháp và nói rằng cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi về nhà.

Tìm được lời giải cho cuộc sống

a77fd68e290313ae47cd6985b635c3fe.jpg

Cô Thẩm Tử Đình không còn cảm giác mơ hồ sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Thẩm Tử Đình bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào đầu năm 2021. Cô trân quý cơ hội được tham gia xếp chữ và vui mừng chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Cô Thẩm cho biết trước khi bước vào tuy luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã từng theo một môn tu luyện khác trong hai năm nhưng cô không thể tìm ra câu trả lời về cuộc sống mà cô đã hằng kiếm tìm. Khoảng năm 2020, cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua mạng xã hội. Cô tìm kiếm thêm thông tin trên mạng và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Bởi tò mò nên cô Thẩm đã truy cập vào trang Minh Huệ và các trang web của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Cô phát hiện đây là con đường tu luyện thực sự mà cô đã kiếm tìm bấy lâu. Chỉ sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cô mới hiểu tu luyện là gì. Sau đó, cô đọc thêm 40 cuốn sách khác của Pháp Luân Đại Pháp, cô hiểu ra mục đích của sinh mệnh và không còn cảm thấy mơ hồ nữa.

Cô Thẩm cho biết thay đổi lớn nhất ở cô từ khi tu luyện Đại Pháp đó là quan hệ với các đồng nghiệp và gia đình. Giờ đây cô đã nhẫn nại hơn và không phàn nàn nhiều về công việc. Cô cũng nhận ra rằng các vấn đề trong cuộc sống là cơ hội để đề cao trong tu luyện. Cô tự nhắc nhở bản thân cần phải tu luyện tinh tấn.

Trải nghiệm điều siêu thường của Đại Pháp

Một số học viên không thể tham gia sự kiện tạo hình xếp chữ lần này, hoặc là do hết vị trí hoặc là đưa bạn bè và người thân tới sự kiện. Tuy nhiên, họ rất hạnh phúc khi được chứng kiến quá trình xếp chữ tạo hình và vui vẻ chia sẻ những câu chuyện tu luyện của bản thân.

Ông Thành đến từ Malaysia đưa bạn của mình tới Quảng trường Tự do để xem sự kiện. Ông nói mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp nên biết tính trọng đại của hoạt động này. Trước đây, ông đã tham gia hai sự kiện tượng tự ở Malaysia. Ông hiểu 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia xếp chữ là hoạt động lớn nên đã quyết định đưa bạn mình tới xem. Người bạn của ông gật đầu đồng ý và nói: “Thật sự rất đẹp, giống như một bức tranh kì vĩ”.

ac628f9d1f6711f909ea8134383bdebe.jpg

Ông Trần, 83 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm

Ông Trần, 83 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm. Ông bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tham gia lớp học chín ngày. Ông quyết định bước vào tu luyện ngay ngày đầu tiên xem băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Hồi đó, những thói quen xấu như nghiện thuốc lá, nghiện rượu và cờ bạc của ông đã biến mất từ lúc nào, trong khi những người khác cần hàng thập kỷ mới có thể tống khứ những thói quen xấu đó. Ông Trần nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường. Tôi hy vọng mọi người đều có thể đắc được Pháp này”.

Những thay đổi tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

86a681bce6efe6a004c83782eadf68d2.jpg

Anh Lương Tín Tổ đến từ Việt Nam cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh trầm tĩnh hơn và thay đổi bản tính hung hăng của mình

Anh Lương Tín Tổ hiện đang theo học chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Pháp trong trường đại học. Anh lỡ mất cơ hội ghi danh tham gia xếp chữ bởi còn đang bận rộn với việc học tập của mình. Mặc dù năm nay anh không thể tham gia nhưng tâm thì vẫn luôn ở bên các học viên. Anh [di chuyển] từ Đài Chung tới Đài Bắc để ủng hộ sự kiện này và nói rằng đây là một trải nghiệm độc nhất và cảm động.

“Năm 2017, dì khích lệ mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi nghĩ rằng môn này là tốt nên hối thúc tôi tu luyện cùng bà”. Sau đó, anh đã tới Đài Loan để học tập tại Vân Lâm.

Tín Tổ nghĩ rằng thay đổi lớn nhất của anh sau khi tu luyện Đại Pháp là thay đổi trong tính cách: “Tôi không còn quan tâm quá nhiều về việc người ta nghĩ gì về tôi nữa. Tôi lựa chọn trầm tĩnh và nhẫn nại khi gặp vấn đề. Trước đây, tôi đã từng hành động hấp tấp khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn”.

Thay đổi trong tâm tính là thay đổi lớn nhất sau khi tôi tu luyện Đại Pháp

8025de18d2f8bbeacf56741241eefc88.jpg

Lý Gia Hành, một sinh viên đại học, cho biết thay đổi tích cực trong tâm tính là cải thiện lớn nhất của anh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Lý Gia Hành bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ từ khi còn nhỏ, hiện tại anh đang là một sinh viên đại học. Anh nói: “Hôm nay, trời khá nóng nhưng tâm tôi cảm thấy vững vàng, không ngại khó ngại khổ chút nào”. Mặc dù đã tu luyện hơn 10 năm nhưng phải đến khi là một học sinh trung học phổ thông anh mới thực sự nghiêm túc tu luyện.

Gia Hành nói khi anh trưởng thành trong tu luyện thì tính cách của anh có sự thay đổi rất lớn: “Giờ thì tôi điềm đạm hơn và lòng khoan dung cũng tăng lên. Tôi đã nhẫn nại hơn và biết làm thế nào để xử lý mâu thuẫn với các bạn cùng lớp. Tôi hiểu được mục tiêu của mình trong cuộc sống chứ không còn đơn giản là thuận theo dòng nữa.“

0b8d2cdf0eb3837065d65a891fdfce48.jpg

Anh Nguyễn Văn, một học viên Việt Nam, cho biết tu luyện Đại Pháp không chỉ khiến anh khỏe mạnh hơn mà công việc của anh cũng thuận lợi

Anh Nguyễn Văn, đến từ Việt Nam hiện đang sống tại Đài Đông. Anh đã đưa cha mẹ của một học viên Việt Nam khác tới sự kiện ngày hôm đó. Anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan và đã tu luyện được 5 năm. Anh cho biết anh cảm thấy hạnh phúc hơn từ khi bước vào tu luyện. Sức khỏe của anh được cải thiện và công việc cũng thuận lợi. Anh học Pháp và luyện công cùng một số học viên Việt Nam tại một công viên ở Đài Chung.

Hoạt động ngày hôm đó kết thúc bằng màn luyện công tập thể của các học viên. Mọi người trở về nhà với niềm hân hoan trong lòng.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/15/451934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/17/204782.html

Đăng ngày 22-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share