Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Gothenburg

[MINH HUỆ 06-11-2022] Ngày 5 tháng 11 năm 2022, các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh tại Gotaplatsen, Gothenburg, Thụy Điển để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức của Đảng. Các thành viên của Liên minh châu Âu, cựu Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển và đại diện của các tổ chức nhân quyền đã tham dự cuộc mít-tinh và gửi điện mừng.

Nhiều người đã bị thu hút bởi sự kiện này qua các biểu ngữ bắt mắt, các màn biểu diễn luyện công tường hòa của các học viên và các màn biểu diễn trống lưng vui nhộn.

9e7f2987c8216e6481ef8a2fba31326e.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng Trung Quốc tại cuộc mít-tinh ngày 5 tháng 11 năm 2022 tại Gotaplatsen ở Gothenburg.

20ab9321306658bd427fec1fac4aae26.jpg

2aad463d44d6715dda48ec4633fd00b5.jpg

040e02a743933c041fa11b8bd8dfbd9b.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong sự kiện trên Quảng trường Gotaplatsen.

f7c33c9c39a31374af48038ae5015357.jpg

Cô Sofia, một học viên, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ mít-tinh.

d3e8f31996bef1cef639cafe9f07a7cd.jpg

96750590d10d0de70fed6d34dbf1c15d.jpg

Người dân quan tâm tìm hiểu về cuộc bức hại và dừng lại để nói chuyện với các học viên.

2a13f976c9e986be5c385389a3afdcc1.jpg

Người qua đường ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu gửi thư ủng hộ, kêu gọi các nỗ lực chung nhằm chấm dứt thu hoạch nội tạng

Ông David Lega, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, đã gửi một thông điệp chúc mừng vào ngày mít-tinh. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phản kháng của các học viên đối với cuộc bức hại và lên án ĐCSTQ vì những tội ác chống lại loài người, bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông cho biết, ông đã dành một thời gian dài để nghiên cứu những vấn đề mà mọi người ít khi chú ý đến tại Nghị viện Châu Âu. Ông và các nghị sỹ khác đang thúc đẩy các sáng kiến ​​này: 1) ĐCSTQ phải bị truy cứu trách nhiệm về các tội ác của nó; 2) Thành lập một nhóm điều tra độc lập, và các thành viên của nhóm được tự do đến Trung Quốc để rà soát các hoạt động cấy ghép nội tạng của nước này; 3) Kêu gọi EU và các nước thành viên nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc người dân sang Trung Quốc buôn bán nội tạng không rõ nguồn gốc.

Ông Lega cho biết ông sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị của nhân loại. Vẫn còn nhiều việc phải làm và ông hy vọng mọi người có thể làm việc cùng nhau để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Cựu Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển tham dự cuộc mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ

Ông Hans Rothenberg, cựu Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, đã tham dự cuộc mít-tinh và có bài phát biểu. Trước tiên, ông chúc mừng 400 triệu công dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức đoàn đội của nó. Ông nói trong bài phát biểu: “ĐCSTQ không chỉ đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội, mà còn bức hại những người có quan điểm khác, những người này bị buộc phải thừa nhận đã phạm tội. Hơn nữa, chế độ độc tài này đã vươn bàn tay của nó ra thế giới. Mọi quốc gia, mọi người đều phải nghĩ xem mình có thể làm được gì.”

5d0b9bdd5ea593e5dac9aa306e7a7775.jpg

Ông Hans Rothenberg, cựu Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Rothenberg nói, “Sự phản kháng của các học viên Pháp Luân Công đã nói với mọi người rằng, chúng ta không thể chấp nhận sự đàn áp của ĐCSTQ! Thu hoạch nội tạng ư, thật không thể tưởng tượng nổi! Bởi vậy, chúng ta phải đối mặt với vấn đề này. Xã hội sẽ hòa bình trở lại trong tương lai. Sẽ có nhiều sự tương tác hơn giữa các nước phương Tây và châu Á. Để biến điều này thành hiện thực, mọi người cần cùng nhau nỗ lực để ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục những tội ác của nó.”

Kết thúc bài phát biểu, ông nói: “Tôi hy vọng hoàn cảnh sẽ được cải thiện trong năm tới và các học viên không còn phải phơi bày cuộc bức hại nữa.”

Tổ chức Nhân quyền kêu gọi mọi người quan tâm đến vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc

Ông Peter, người đại diện cho Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền Thụy Điển (ISHR), phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông chúc mừng 400 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã thoái ĐCSTQ, “Thật tuyệt vời, đó là một dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ đang sụp đổ. Điều này sẽ đánh thức nhiều người dân Trung Quốc hơn.”

3ed9f0fb8e341da5508029527473b250.jpg

Ông Peter, đại diện của Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền Thụy Điển (ISHR) cho rằng, “Người dân Thụy Điển nên quan tâm đến những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.”

“Nhiều người phương Tây không hiểu. Tại sao người dân Thụy Điển lại cần phải chú ý đến các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc? Đó là bởi vì ĐCSTQ đã bức hại những người vô tội quá lâu, còn mổ cắp nội tạng của các tù nhân lương tâm một cách phi pháp và bán để thu lợi nhuận khổng lồ. Trong khi sinh viên học y khoa ở Thụy Điển được đưa sang Trung Quốc để học các thủ tục cấy ghép nội tạng, đây là hành vi phạm tội.”

Học viên mô tả hình thức tra tấn của ĐCSTQ đối với người dân

Anh Benjamin, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã kể về cuộc bức hại mà anh đã trải qua ở Trung Quốc. “Tôi là một bác sỹ ở Bắc Kinh. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và tôi được khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã bị bắt năm lần và bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức vì không chịu từ bỏ môn tu luyện và vì nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại. Mọi người không thể tưởng tượng được mức độ của sự tra tấn mà tôi đã trải qua.“

5864f84cf8356cb7db66c85e95378ce1.jpg

Anh Benjamin kể về cuộc bức hại tàn bạo mà anh phải chịu đựng ở Trung Quốc vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Benjamin nói, “Tôi đã thấy Triệu Hân, một nữ giáo viên trẻ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bị đánh đập như thế nào khi cô ấy bị giam giữ tại Nhà tù Hải Điến. Cô bị gãy cột sống vì bị đánh đập nên phải nằm liệt giường và mất khả năng nói. Cô đã qua đời sau mấy tháng đau đớn. Một học viên trẻ khác bị giam cùng phòng với tôi đã qua đời ngay sau khi anh ấy được thả. Anh bị tẩy não và tra tấn dã man khi ở trong trại lao động cưỡng bức.

Kết thúc bài phát biểu, anh Benjamin nói: “Hôm nay, tôi đứng ở đây để vạch trần những tội ác tày trời mà ĐCSTQ đã gây ra đối với những người tốt. Tôi hy vọng nhiều người hơn có thể nhìn thấu bản chất xấu xa của chế độ này. Ác giả ác báo, đây là thiên lý. ĐCSTQ sẽ bị trời trừng phạt.”

Kêu gọi người Trung Quốc thoái Đảng

Cô Trần. Một đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại Thụy Điển, cho biết trong bài phát biểu, “Phong trào thoái ĐCSTQ là một dấu hiệu cho thấy chế độ này sắp sụp đổ.”

Cô kêu gọi người dân Trung Quốc hãy chú ý những gì đang xảy ra và nắm bắt cơ hội thoái xuất khỏi ĐCSTQ để lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình.

Mọi người tán đồng các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp

Tại buổi mít-tinh, có một quầy thông tin để người qua đường lấy đủ loại thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Werner và Sofia đã giải thích cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị sau khi biết sự thật. Một số người đã học các bài công pháp.

Cô Paullina, một nhà tâm lý học, chuyển đến từ Ba Lan 18 tháng trước. Một đồng nghiệp đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp trước khi cô chuyển đi, cô cho rằng điều đó thật tuyệt vời. “Tôi lập tức quan tâm. Tuy nhiên, tôi lại quên mất tên của môn tập vì đang bận. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng đặc biệt mạnh mẽ khi đi ngang qua sự kiện hôm nay. Tôi thực sự trải nghiệm rằng không gì có thể sánh với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hoàn toàn tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ngay sau khi cuộc mít-tinh bắt đầu, cô đã đi tới quầy thông tin. Đôi mắt cô sáng lên khi các học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu học viên tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống. Cô ôm giữ cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi lắng nghe các học viên. Cô mỉm cười và thốt lên, “Chân-Thiện-Nhẫn đương nhiên là tốt, đây chính là điều tôi đang tìm kiếm! Cuốn sách này có một năng lượng mạnh mẽ.”

68fbe2f655a64db7acff853267ff48f4.jpg

Cô Paullina, một nhà tâm lý học, muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi thấy các học viên ngồi xuống và bắt đầu thiền định, cô nói, “Tôi muốn thử. Trường năng lượng mạnh mẽ quá.” Cô nhận được một tấm thảm, sau đó, cô quan sát các học viên thực hiện các động tác. Cô đã lặng lẽ ngồi thiền trong gần 40 phút.

Trước khi rời đi, cô nói với các học viên, “Tôi đang giúp mọi người tìm phương pháp để thư giãn. Thực ra, tôi cũng cần điều đó. Hôm nay, tôi đã tìm thấy Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là điều tôi cần.”

Một cụ bà 90 tuổi người Thụy Điển dừng chân khi thấy buổi mít-tinh. Bà đã chụp ảnh sự kiện bằng điện thoại, rồi trò chuyện với các học viên. Bà rất vui khi biết được sự thật. “Tôi gặp bạn bè vào thứ Bảy hàng tuần tại sự kiện âm nhạc ở đây. Tôi đã đọc các biểu ngữ của các bạn. ” Bà cho biết bà muốn cho bạn bè xem đoạn video mà bà đã quay được về cuộc mít-tinh và chia sẻ với họ vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn.

5d2bcf5bc7d2e4a71e93a9965040aeb1.jpg

Một cụ bà người Thụy Điển nói với các học viên rằng bà sẽ kể cho bạn bè của bà Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/6/451592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/8/204648.html

Đăng ngày 10-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share