Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-10-2022] Ít nhất 41 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị cảnh sát địa phương sách nhiễu trong tháng 9 năm 2022, chỉ vài tuần trước khi Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ khai mạc vào ngày 16 tháng 10. Những vụ sách nhiễu được thực hiện bằng các hình thức gọi điện và/hoặc trực tiếp. Cảnh sát còn ghi hình và chụp ảnh các học viên mà không có sự đồng ý của họ.

25 vụ sách nhiễu ở quận Tây Thị, thành phố Tam Hà

Khoảng ngày 3 tháng 9, hai cảnh sát từ Đồn Công an đường Yến Thuận đã đến nhà của bà Vu Tuyết Lan (ngoài 70 tuổi) và cố gắng chụp ảnh bà. Bà Vu đã từ chối hợp tác. Sau đó, cảnh sát yêu cầu bà không được tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công để họ có thể báo cáo kết quả lên cấp trên. Bà Vu trả lời rằng vẫn sẽ tiếp tục tu luyện đến cùng. Tiếp đó, cảnh sát đã yêu cầu bà không được nói với mọi người về chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bà Vu nói với họ: “Tôi không thể làm vậy. Tôi còn muốn nói với các vị về điều đó”. Không thể phản bác được gì, cảnh sát nhanh chóng rời đi.

Ngày 21 tháng 9, hai cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Tây Thành đã tới gặp bà Ngưu Tiểu Bình. Họ hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và yêu cầu bà không được ra ngoài để tuyên truyền cho pháp môn này. Một cảnh sát đã cố gắng chụp ảnh bà nhưng bị bà ngăn lại. Một lát sau, hai cảnh sát rời đi.

Ngày 25 tháng 9, ba cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Tây Thành đã đến nhà của ông Trương Đức Lợi. Họ đều cầm theo điện thoại di động và gắn một máy camera mini trước ngực. Một cảnh sát đe dọa ông không được đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Ngày 26 tháng 9, hai cảnh sát của Đồn Công an Đông Thành đã đi tới nhà của ông Từ Thiếu Tôn và chụp ảnh ông.

Ngày 27 tháng 9, cảnh sát của Đồn Công an đường Yến Thuận đã sách nhiễu tám học viên, hai cảnh sát sẽ phối hợp sách nhiễu một học viên. Theo đó, một cảnh sát sẽ ở phía trước của học viên và đưa một tờ giấy cho người này và hỏi họ có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không, trong khi cảnh sát còn lại sẽ ghi hình học viên từ phía sau.

Ngày 28 tháng 9, các nhân viên của Ủy ban dân cư Giao Đạo Kiều đã sách nhiễu bà Nghiêm Cúc Anh tại nhà và cố gắng chụp hình bà. Bà Nghiêm từ chối hợp tác.

Lúc 10:00 tối ngày 8 tháng 10, cảnh sát đến sách nhiễu bà Vương Diễm Hoa (ngoài 50 tuổi). Bởi bà từ chối mở cửa nên cảnh sát đã cắt nguồn điện nhà bà để trả đũa.

Các học viên khác bị sách nhiễu gồm Lữ Quan Tỏa, Đổng Tiểu Miêu, Nhung Lan Vinh, Dịch Bảo Yến, Lý Quế Chi, Từ Thiếu Kính, Bạch Yến Hà, Trương Chí Khải, Trương Học Phủ, Ngư và Bạch.

Các trường hợp bị sách nhiễu khác

Ngoài các học viên đề cập ở trên, bà Tạ Bảo Phượng cũng bị sách nhiễu tại nhà vào giữa tháng 9. Cảnh sát hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không, và bà trả lời rằng bà chắc chắn luôn kiên định tu luyện.

Khoảng ngày 21 tháng 9, ông Lương Bảo Điền nhận được cuộc gọi của cảnh sát địa phương và bí thư thôn. Họ ra lệnh cho ông không được ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ yêu cầu gặp ông trực tiếp vào ngày 28 tháng 9. Ông Lương đã cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ, nhưng cảnh sát từ chối lắng nghe.

Bà Hồng Mai bị sách nhiễu vào ngày 22 tháng 9. Bà Triệu Phượng Cầm bị ba cảnh sát sách nhiễu vào ngày 23 tháng 9. Bà Lý Quế Lan và bà Điền Ngọc Cầm đã bị sách nhiễu trong ba ngày làm việc liên tiếp, vào các ngày 23 tháng 9 (thứ Sáu), 26 ( thứ Hai) và 27 (thứ Ba).

Bà Lưu Quế Phân (gần 80 tuổi) đã bị bốn cảnh sát sách nhiễu vào ngày 28 tháng 9. Bốn học viên lớn tuổi khác gồm bà Lưu Trọng Anh (78 tuổi), bà Mạnh Khánh Vân (70 tuổi), bà Triệu Thục Anh (ngoài 70 tuổi) và bà Hoắc Thục Phượng (ngoài 80 tuổi), đã bị sách nhiễu vào khoảng cuối tháng 9. Đặc biệt, bà Triệu còn bị sách nhiễu trong bệnh viện khi đang chăm sóc chồng bà.

Sau khi sách nhiễu bà Bàng Tú Phượng vào ngày 20 tháng 8, cảnh sát lại kéo đến nhà bà vào cuối tháng 9. Trong những năm gần đây, do thường xuyên bị sách nhiễu, gia đình bà đã phải chịu áp lực rất lớn. Bà Bàng đã buộc phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Bốn học viên Mạnh Chiêu Dân, Vu Hồng Vĩ, Vương Thục Linh và Lưu Kiệt cũng bị sách nhiễu vào cuối tháng 9 vừa qua.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Kiều Xuân Giang (乔春江), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Tam Hà: +86-13703261620
Giả Chí Học (贾志学), phó đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Tam Hà: +86-13931603291
Trần Tiểu Hội (陈小会), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tam Hà: +86-18033615151

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/15/450792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/18/204359.html

Đăng ngày 29-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share