Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2022] Kể từ tháng 4 năm 2022, chính quyền ở thị trấn Trường Sa thuộc huyện Khai Châu, Trùng Khánh đã tiến hành một đợt sách nhiễu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công địa phương. Trong nỗ lực nhằm ép các học viên ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, chính quyền đã đe dọa sẽ khiến các thành viên trong gia đình mất việc, khiến họ không thăng chức tại nơi làm việc hoặc nhập học, hoặc cấm họ tham gia quân đội.

Một cảnh sát đã nói với các học viên rằng cấp trên của họ đã xếp thị trấn Trường Sa là khu vực trọng điểm, và rất quan tâm tới việc “chuyển hóa” thành công các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Cảnh sát này còn tiết lộ rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Khai Châu sẽ đến vào tháng 8 để nghiệm thu tiến độ công việc của họ, và sau đó Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trùng Khánh sẽ đến một tháng sau đó.

Khi gây áp lực với các học viên, cảnh sát tuyên bố rằng một khi các học viên ký tên vào tuyên bố từ bỏ Đại Pháp, họ sẽ xóa tên của các học viên ra khỏi danh sách đen và sẽ không sách nhiễu họ nữa. Nhưng nếu các học viên không tuân thủ, họ sẽ tiếp tục quay lại và cấp trên của họ cũng có thể đến nói chuyện trực tiếp với các học viên.

Một số người nhà của các học viên bị cảnh sát địa phương gây áp lực để ký tên thay cho các học viên mà các học viên không hề hay biết. Tuy nhiên, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Khai Châu không chấp thuận việc này và yêu cầu các học viên phải đích thân ký tên. Họ cũng ra lệnh cho cảnh sát ghi hình các học viên trong lúc họ ký tên vào các tuyên bố.

Ngoài ra, kể từ ngày 4 tháng 8, các nhân viên chính quyền ở thị trấn Trường Sa đã mở loa phóng thanh ngoài trời với âm lượng lớn vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều tối để tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ bắt giữ và bỏ tù những người không hợp tác với “chiến dịch giáo dục” của chính quyền.

Ngày 30 tháng 8, chính quyền thị trấn Trường Sa và Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Khai Châu đã bắt đầu một phiên tẩy não tại Khách sạn Trường Sa nhắm vào các học viên đã không bị “chuyển hóa” trước đó. Những học viên bị đưa đi tẩy não gồm bà Từ Thục Anh, bà Từ Hoa Huy, bà Lý Minh Quế, bà Quế Bản Sơn, và bà Quách Xuân Phương.

Được biết Lê Liệu của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Khai Châu và Trương Giáo Thụy, một cảnh sát của Văn phòng Kháng nghị thị trấn Trường Sa đã có những bài giảng tẩy não ở đó.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Cường (刘强), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trùng Khánh: +86-23-67908003
Vương Vĩ (王伟), trưởng Phòng 610 và phó trưởng Công an thành phố Trùng Khánh: +86-23-63758200
Lê Liệu (黎燎), cảnh sát, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Khai Châu: +86-15826164646
Trương Giáo Thụy (张校瑞), cảnh sát, Văn phòng Kháng nghị thị trấn Trường Sa: +86-15826310663

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/1/448368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/4/203107.html

Đăng ngày 28-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share