Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2022] Chỉ một năm rưỡi sau khi bà Dương Phượng Anh (68 tuổi) ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kết thúc án tù 8 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, bà lại bị bắt và bí mật kết án 2,5 năm tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 1 năm 2022, cảnh sát đã bắt giữ và lục soát nhà bà Dương sau khi ai đó trình báo bà vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, hai cảnh sát yêu cầu người nhà bà ký tên vào thông báo tạm giam, nhưng họ từ chối. Năm ngày sau, Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà.

Đầu tháng 9 năm 2022, bởi không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về trường hợp của bà Dương, gia đình bà đã gọi điện cho Tòa án thành phố Lăng Hải và được cho biết rằng bà đã bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 4.000 nhân dân tệ hồi tháng 7. Khi gia đình bà chất vấn tại sao tòa án không thông báo cho họ về bản án, người trả lời điện thoại nói: “Các vị cứ việc nộp đơn kháng cáo nếu không phục”.

Ngày hôm sau, người nhà bà Dương tới Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu để gửi quần áo và làm thẻ tiền gửi để bà mua đồ dùng thiết yếu ở trong trại. Lính canh trực ban đã nói với họ rằng anh ta không thể tìm thấy bất kỳ ghi chép gì về phiên tòa của bà. Bởi gia đình bà Dương không được phép gặp mặt bà trực tiếp, nên không rõ có phiên tòa nào diễn ra trước khi bà bị kết án hay không.

Trước bản án gần nhất này, bà Dương đã liên tục bị bắt, giam giữ và tra tấn. Bà từng bị kết án 5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng từ năm 2000 đến 2005.

Bà lại bị bắt vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 và bị kết án 8 tháng vào tháng 5 năm 2020. Cơ quan an sinh xã hội địa phương đã gọi điện cho gia đình bà sau khi bà bị kết án và nói rằng bà không được nhận bất kỳ khoản phúc lợi hưu trí nào trong thời gian thụ án tù (từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến ngày 14 tháng 7 năm 2020). Họ cũng yêu cầu gia đình bà trả lại 14.091 nhân dân tệ tiền lương mà bà đã lĩnh sau khi bị bắt. Nhân viên an sinh xã hội cũng nói rằng sau này bà sẽ không được tăng lương hưu hàng năm.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Phượng Vũ (张凤武), chánh án của Tòa án thành phố Lăng Hải: +86-416-8152001
Tiết Vĩ Nguy (薛伟巍), viện trưởng của Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải: +86-13332188885, +86-416-8182177, +86-416-5528128
Mã Lượng (马量), công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải: +86-13941689616
Lý Cương (李刚), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận mới Tân Hải: +86-13940655557, +86-416-3571700, +86-416-2931108

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/13/449526.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/17/203899.html

Đăng ngày 18-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share