Bài viết của một học viên tại Úc

[MINH HUỆ 15-09-2022] Ngày 8 tháng 9 năm 2022, cuộc mít-tinh đầy màu sắc đã diễn ra tại Martin Place, địa điểm được mệnh danh là “trung tâm dân sự” tọa lạc tại khu thương mại trung tâm của Sydney, để kỷ niệm cột mốc 400 triệu người Trung Quốc từ bỏ tư cách đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các chuyên gia pháp lý, những người ủng hộ nhân quyền và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã phát biểu trong sự kiện, nêu bật ý nghĩa của sự kiện quan trọng này.

eaf93ed9936b19375afde8fe6e2b1772.jpg

c33b0157643e967a33e17a1963c6cc3c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trước cuộc mít-tinh

002fbadb5bcfe82ddc370514ed82c9f1.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại cuộc mít-tinh

348110ee4e046719e1e3f3f3fa81bb32.jpg

Biểu diễn hợp xướng tại sự kiện

Đại diện Trung tâm Thoái ĐCSTQ: Chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa đối với thế giới

79a30709f8ffff215180cc28856a31b8.jpg

Bà Joanna Zhou, đại diện của Trung tâm Thoái ĐCSTQ tại Sydney, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Bà Joanna Zhou, đại diện của Trung tâm Thoái ĐCSTQ tại Sydney, cho biết 400 triệu người Trung Quốc đã rất can đảm và sáng suốt khi làm tam thoái. Bà phát biểu: “Đây là một cột mốc quan trọng của Trung Quốc trong quá trình quá độ sang thời kỳ hòa bình không có chủ nghĩa cộng sản.“

Bà nhấn mạnh rằng đó cũng là một thành tựu lớn, bởi vì ĐCSTQ không chỉ hãm hại người dân Trung Quốc mà còn làm hại các dân tộc khác trên toàn cầu. Bà nói: “Mục đích cuối cùng của ĐCSTQ là tiêu diệt nhân loại, nên sự tồn tại của nó trở thành mối đe dọa đối với thế giới. Hiện nay, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng việc kết thúc chế độ toàn trị này là con đường duy nhất hướng tới hạnh phúc và bình an.”

7d62d576aa169926696d541c84fde367.jpg

Bà Silvana Nero, vợ của Linh mục Fred Nile MLC, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo

Bà Silvana Nero, vợ của Linh mục Fred Nile MLC, cũng tham dự sự kiện này. Bà đã đọc bức thư của chồng mình, cựu lãnh đạo của Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo. Trong thư, ông viết: “Sự tàn bạo của ĐCSTQ gây thiệt hại cho nhân loại, nó đã nô dịch cả một dân tộc. Nhân loại đã phải trả giá đắt cho ĐCSTQ và những người can đảm thoái xuất khỏi Trung Cộng đáng được khen ngợi”.

Ông cũng cảm ơn Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu và cho biết trung tâm này đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người trên khắp thế giới nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ.

Chuyên gia pháp lý: Tầm quan trọng của Hiến pháp

6120cf490d23e95204123d6e2f796ab1.jpg

Chuyên gia pháp lý David Flint phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông David Flint là chuyên gia pháp lý từng được trao Huân chương danh giá của Úc. Đề cập đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông cho biết các quan chức trói các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh, cho họ lên bàn mổ rồi mổ lấy tim, gan hoặc thận của họ để bán kiếm lời. Đó là lý do tại sao ở Trung Quốc người ta có thể nhận nội tạng chỉ trong một tháng, trong khi ở Úc phải mất nhiều năm mới tìm được người hiến tạng phù hợp.

Ông Flint phát biểu: “Thomas Jefferson, tác giả bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, từng nói, ‘Hai kẻ thù của người dân là phần tử phạm tội và chính phủ tàn ác. Cách duy nhất để ngăn chặn chính quyền phạm tội là ràng buộc nó theo Hiến pháp, đó cũng là quyền lợi của người dân Trung Quốc. 400 triệu người đã dũng cảm thoái ĐCSTQ. Làm được điều này quả là quá tuyệt vời!”

Phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ

c46941b5fe5c81fbbc109a511a6c83d6.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu rằng cuộc mít-tinh là một cuộc tập hợp nhân đạo dựa trên lòng nhân ái. Mặc dù Pháp Luân Công đã mang lại những lợi ích to lớn cho các học viên và xã hội, nhưng môn tu luyện ôn hòa này đã bị ĐCSTQ đàn áp nghiêm trọng kể từ tháng 7 năm 1999. Một lượng lớn học viên đã bị bắt, giam giữ và tra tấn, trong đó một số người đã mất tích.

Ông cho biết thêm: “Việc phơi bày những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ sẽ giúp chấm dứt những thảm kịch. Đặc biệt là sau khi Cửu Bình về Đảng Cộng sản được xuất bản vào năm 2004, mọi người đã thức tỉnh và nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ”. Ông Deller rất vui khi thấy 400 triệu người Trung Quốc làm tam thoái, đồng thời nhiều người phương Tây tham gia phong trào kết thúc Trung Cộng.

Chuyên gia Trung Quốc: Sự tương phản giữa Thiện và Ác

9dce830b84f1d97ca6f385d78ca64434.jpg

Chuyên gia Trung Quốc Phùng Sùng Nghĩa phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Phùng Sùng Nghĩa là phó Giáo sư về Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney và cũng là chủ tịch Liên minh Các nạn nhân của Chế độ Cộng sản Trung Quốc. Trong bài phát biểu của mình, ông Phùng cho biết không ai có bất kỳ lý do gì phải tiếp xúc với một chế độ độc ác như ĐCSTQ.

“Trên thực tế, sự tương phản giữa ĐCSTQ và Pháp Luân Công là rất rõ. ĐCSTQ là một chế độ dối trá, độc ác và tàn bạo, trong khi Pháp Luân Công đại diện cho sự thật, đức hạnh và lòng từ bi”.

Những quyền bất khả xâm phạm

da1e0880196bc3c943ba70a73e95ba1f.jpg

Luật sư Sophie York

Bà Sophie York, luật sư kiêm giảng viên của Đại học Sydney, phát biểu tại cuộc mít-tinh rằng ngày càng có nhiều người thức tỉnh và nhận ra sự nguy hiểm của ĐCSTQ. Cụ thể hơn, chủ nghĩa cộng sản là kinh hoàng và tàn nhẫn, là thống khổ và bất hạnh. Ngoài ra, chế độ này không tuân theo các giá trị phổ quát như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, được sở hữu tài sản và tự do sinh đẻ. ĐCSTQ là kẻ thù của thế giới tự do và nó cần bị ngăn chặn.

21999ef3687072769df9a257003bea00.jpg

Ông Thomas Kadmon từ tổ chức Giải quyết Xung đột Tôn giáo

Ông Thomas Kadmon, người đồng sáng lập tổ chức giải quyết xung đột giữa các tôn giáo, cho biết tự do tôn giáo không phải là đặc quyền của chính phủ. Đó là quyền bất khả xâm phạm của con người khi được sinh ra, do Tạo hóa ban tặng.

a3774e1984831c54e9d2137d179df59f.jpg

Ông Andrew Wilson, cựu thị trưởng Parramatta, cho biết quyền tự do ngôn luận là nền tảng của nhân quyền

5d2e45c98ff5906f6b77d5226368f424.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền Bob Vinnicombe

Ông Bob Vinnicombe, nhà hoạt động nhân quyền và biên tập viên của Diễn đàn Ấn tượng Trung Quốc, cho rằng sức mạnh thoát khỏi ĐCSTQ nằm ở chính người dân Trung Quốc. Ngay cả dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTQ, vẫn có những tiếng nói bất đồng. Ông Vinnicombe cho biết các học viên Pháp Luân Công có vai trò dẫn đầu trong việc vạch trần sự tàn ác của ĐCSTQ. Đó cũng là lý do tại sao họ đang ở tuyến đầu của phong trào thoái ĐCSTQ.

b77811f6c0d1e3342a938c3d8b29db86.jpg

Ông Trương, cư dân địa phương

Ông Trương, một cư dân Sydney, phát biểu rằng ĐCSTQ đã đàn áp người dân bằng sự tàn bạo và dối trá. Mặc dù chế độ này buộc mọi người tham gia nhưng lại không cho người ta một lối thoát – đó là điểm đặc thù của một tổ chức tà giáo. Để loại trừ tận gốc tác hại của ĐCSTQ và thanh trừ các phần tử xấu xa trong hệ tư tưởng của nó, điều quan trọng là phải từ bỏ chế độ này.

Ông Trương nhận định rằng một khi bản chất thực sự của nó bị phơi bày ra ánh sáng, ĐCSTQ không có bất kỳ lực lượng nào để chiến đấu với nhân loại. Bởi vậy nó tìm mọi cách để đánh lừa dư luận và che đậy sự thật. “Đó là lý do vì sao ĐCSTQ khiếp sợ trước nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công”, ông tiếp tục. “Chỉ khi hiểu rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ, chúng ta mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn – thoái ĐCSTQ – và chúng ta mới có thể đưa xã hội đi đúng hướng.”

1ee98255bc6f6f4a0c4703ce1e09795a.jpg

Doanh nhân Ganesh Loke

Ông Ganesh Loke, doanh nhân và cựu ứng cử viên bầu cử liên bang, cho biết ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Nhưng các học viên không bỏ cuộc và Pháp Luân Công đã thu hút nhiều người hơn. Ông coi đây là một cột mốc quan trọng khi có 400 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sự ủng hộ từ người qua đường

d80a370e34c016a41c36e9b8b699a1a3.jpg

1f6c3c79d2b36d4f611de98affe90b2d.jpg

a548fd075a2e610bb96f16c1ec74aae7.jpg

Mọi người nói chuyện với các học viên và ký bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ

Ấn tượng bởi các bài công pháp khoan hòa, cư dân địa phương David Broughton cho biết ĐCSTQ khét tiếng bởi những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Anh nói: “Mọi người nên có niềm tin của riêng mình, thay vì mù quáng đi theo chế độ độc tài Trung Cộng. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.“

Khi hay tin 400 triệu người đã từ bỏ tư cách thành viên ĐCSTQ, ông Broughton cho biết đây là một thành tựu tuyệt vời. “Cuộc mít-tinh này là một sự kiện rất hay vì mọi người nên được sống tự do và sống một cuộc sống mà họ muốn.”

Bà Phyllis Wairama chưa từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công nhưng bà tán đồng với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Bà giải thích: “Tôi tự hào về những người Trung Quốc đã làm được điều đó. Điều này rất cần thiết vì lẽ ra ĐCSTQ đã phải giải thể từ lâu và chúng ta cần một xã hội hòa bình.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/15/449629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/16/203889.html

Đăng ngày 18-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share