Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 10-09-2022] Ngày 4 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles đã tập trung tại Công viên Santa Pier Monica nhộn nhịp để gửi lời chúc đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Đại Pháp, một Tết Trung thu vui vẻ. Bầu không khí lễ hội khiến nhiều du khách qua đường dừng lại chụp hình. Sự kiện là cơ hội để các học viên gửi lời cảm ân đến Sư phụ Lý đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), giúp các học viên có được cơ thể khỏe mạnh và tìm thấy ý nghĩa nhân sinh thông qua tu luyện.

Mặc dù mọi người đến từ các dân tộc và các hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều có những trải ngiệm tuyệt vời trên con đường tu luyện của mình.

09b7fb784bc7504286473ff23f55c19d.jpg

ec4a17547524011171938429dee1e064.jpg

33679bb6253d55ec8b694bee422a9473.jpg

7c36f350959e049f05cf75fcd98b5cd7.jpg

a59cc0d411d102179ec9325fb2056364.jpg

Khoảng 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung tại công viên Santa Monica Pier để luyện các bài công pháp và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung thu vui vẻ vào ngày 4 tháng 9 năm 2022.

Một người xấu tính thay đổi để trở nên tốt hơn

6fef475682883036558777e170d9e438.jpg

Bà Chu Đức Siêu nói: “Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!”

Bà Chu Đức Siêu đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 24 năm. Thật khó mà tin được, người phụ nữ hiền lành này lại từng nổi tiếng xấu tính.

“Tính khí của tôi (trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) rất tệ. Tôi từng làm kế toán cho một ngân hàng. Bất cứ khi nào bị phản đối, hoặc bị ai đó chỉ trích, tôi sẽ mất bình tĩnh và hành xử một cách thô bạo. Ngay cả chủ tịch ngân hàng và giám đốc bộ phận tôi cũng không e dè. Tôi đập bàn, ném đồ đạc và mắng cấp trên không thương tiếc. Khách đến ngân hàng cũng chịu tình cảnh tương tự. Con gái và chồng tôi cũng phải chịu đựng sự bạo hành lời nói và thể xác của tôi. Chồng tôi thường nói: “Em sẽ hoàn hảo nếu không có tính xấu này”. Ngay cả tôi cũng cảm thấy khổ não vì tính khí không kiểm soát được của mình”.

Bà cho biết bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì muốn thay đổi tính xấu của mình. “Vào tháng 5 năm 1998, người nhà của một đồng nghiệp khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để khắc phục tính xấu của mình. Khi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện tính khí của mình, tôi lập tức đồng ý. Lần đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi củng cố thêm niềm tin [đối với môn tu luyện], vì tôi thấy nội dung cuốn sách rất hay.”

Kể từ đó, bà Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách nghiêm túc. Bằng cách chiểu theo những lời dạy mà bà học được từ sách Chuyển Pháp Luân, bà nhanh chóng khắc phục được tính khí nóng nảy của mình. “Hiện giờ, tôi mỉm cười trước mọi chuyện trong cuộc sống hàng ngày, tin tưởng rằng tôi đã tìm thấy con đường của mình trong cuộc đời này.”

Bà Chu từng bị cao huyết áp. Những người thân lớn tuổi trong gia đình bà đều từng mắc hoặc qua đời vì căn bệnh di truyền này. Tuy nhiên, hai tháng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh của bà đã biến mất. Trải nghiệm được điều kỳ diệu này, bà cảm thấy mình vô cùng may mắn.

“Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! ”

Bác sỹ châm cứu người phương Tây: Tôi cảm thấy thật may mắn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

6770ab5bb21c7345f313559d14206e95.jpg

Bà Christine Connor, một bác sỹ châm cứu, cho biết bà cảm nhận được sự dẫn dắt của Sư phụ Lý.

Bà Christine Connor là một bác sỹ châm cứu Y học Cổ truyền Trung Quốc, có phòng khám riêng ở Quận Cam, California. Vào năm 2011, sau khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc đại lục phải đối mặt, bà đã vô cùng xúc động trước tinh thần quật cường và niềm tin kiên định của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó khiến bà quan tâm sâu sắc đến môn tu luyện này.

“Cuối cùng, tôi đã tham gia một khóa học miễn phí. Lần đầu tiên tôi luyện các bài công pháp, trong tâm tôi biết rằng đây chính là điều mà bản thân mình đang tìm kiếm”. Chuyên môn về Y học cổ truyền Trung Quốc cũng giúp bà thuận lợi trong việc lý giải nội dung của các bài giảng của Pháp Luân Công. “Tôi cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời của tôi chỉ để chuẩn bị cho thời khắc tôi đắc Pháp”, bà nói.

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bà Christine cảm thấy may mắn và hạnh phúc. “Thay đổi lớn nhất là khả năng xử lý tốt các mâu thuẫn với người khác. Tôi có thể kiềm chế bản thân một cách lý trí hơn, trong khi ước thúc suy nghĩ và hành động của mình theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Điều đó đã cải thiện mối quan hệ cá nhân và công việc của tôi, đồng thời mở rộng quan điểm và sự bao dung của tôi đối với mọi việc ”.

Bà Christine cảm nhận được Sư phụ Lý luôn hiện diện và dẫn dắt bà mỗi ngày. “Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý đã ban cho tôi cơ hội được học Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/8/448972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/10/203426.html

Đăng ngày 14-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share