Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Warsaw, Ba Lan

[MINH HUỆ 12-09-2022] Vào ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu đã tổ chức hai cuộc diễu hành lớn ở Warsaw, Ba Lan. Các cuộc diễu hành đi qua các tòa nhà chính phủ của Ba Lan và một số địa danh du lịch nổi tiếng. Thông tin về Pháp Luân Đại Pháp được cả người dân địa phương và du khách đón nhận nồng nhiệt.

Nhiều người dân địa phương nói rằng hai cuộc diễu hành rất hoành tráng và những thông điệp được truyền tải rất mạnh mẽ. Một số người cho biết họ cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ các học viên khi xem cuộc diễu hành, và một số người cũng bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã bày tỏ sự tức giận và thất vọng đối với ĐCSTQ và ủng hộ các học viên Đại Pháp.

7dd98c02db3424c3af12708bf53fff09.jpg

2c30d8df3148cbdff81693063c98fdf6.jpg

1b16c024ba61d5a65782105617d93d99.jpg

8dee421ba2ca0504217a9faf6e75eafd.jpg

f5b04bcf4192b8c9a2fadfa6d6f70da5.jpg

da6bbfe8e6e542a1904028473e931d91.jpg

855ff2a491fd8ef3349655c165896c49.jpg

22ce80fe6ce6047af7347f5bd6427de0.jpg

2da0cb1361f6874458a072d219fd4898.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành qua các khu vực nhộn nhịp nhất của Warsaw, kết thúc tại Krakowskie Przedmieście, một trong những tuyến đường thương mại lâu đời và nổi tiếng nhất ở Warsaw

fc41cf412358b22134d010dec55d08d5.jpg

a64b254eae1ce61d3cbb7d5b86753f95.jpg

3fad74fb164b491d0e7d41dd890bcf4a.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại

Nhà thiết kế: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể hiểu rõ về cuộc bức hại”

Ba ngày trước cuộc diễu hành, bà Jolanta, một nhà thiết kế, đã nhìn thấy các học viên tổ chức thắp nến trước đại sứ quán Trung Quốc để tưởng nhớ các đồng tu đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. Bà nhận một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cho hay bà biết rất nhiều về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

311377b4e032d592d5e81507344e8cb5.jpg

Bà Jolanta nói, “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể hiểu rõ về cuộc bức hại”

Bà Jolanta đã rất ngạc nhiên khi thấy có đông học viên như vậy và hy vọng rằng hoạt động này sẽ giúp nhiều người hiểu rõ về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Bà muốn tìm hiểu thêm về năm bộ công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và rất vui khi biết rằng thông tin liên hệ cho các điểm luyện công nhóm ở Warsaw có sẵn trên mạng.

“Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính căn bản con người”

Kiến ​​trúc sư Marek cùng vợ, bà Ania, một nhân viên kế toán, đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Ông Marek nói, “Chân-Thiện-Nhẫn là những đặc tính căn bản của con người.”

Vợ ông cũng đồng ý. Bà nói: “Chúng ta nên sống dựa theo ba nguyên tắc này,“ Các học viên trông rất thanh thản và yên bình. Tôi có thể cảm thấy rằng họ thực sự hạnh phúc từ thẳm sâu bên trong.”

Bà Ania rất vui khi gặp gỡ các học viên nhưng bà bị sốc khi biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Tất cả các cuộc đàn áp tôn giáo đều kinh khủng,” bà nói.

“Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng”

Bà Beata, làm việc cho một công ty tài nguyên thiên nhiên, đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi cuộc diễu hành kết thúc tại Krakowskie Przedmieście. Bà nói, “Điều quan trọng là phải phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại. Rõ ràng là người dân Ba Lan đang ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”.

c04a5e4caede314ec777bf326dd20279.jpg

Bà Beata khen ngợi nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp

Khi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, bà Beata nói, “Nguyên tắc này rất quan trọng và chúng ta cần chúng. Cuộc bức hại đáng lẽ không nên tồn tại. Mọi người nên có quyền tự do của họ”.

ce81c06e77931f3af3593d46df47057b.jpg

Cô Justina nói, “Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô Justina, một giám đốc bán hàng, cũng đồng ý. “Chân-Thiện-Nhẫn là những gì chúng ta cần ngày nay,” cô nói. “Nếu mọi người có thể tuân theo nguyên tắc này, chúng ta sẽ không phải trải qua chiến tranh. ĐCSTQ sợ bất cứ điều gì không phù hợp với nguyên tắc của nó”.

“Cuộc bức hại này phải chấm dứt”

3c13aff7231a7731a60877bc763edb4e.jpg

Cô Aldonia lên án ĐCSTQ

Cô Aldonia là một tín đồ Cơ đốc làm công việc trông trẻ. Cô nói, “Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng.” Cô cho biết cô tôn trọng nguyên tắc này. “Con người nên từ bi và có tâm hơn,” cô nói, “Đây là điều đúng đắn cần làm. Tất cả chúng ta đều là con của Chúa và những nguyên tắc này rất quan trọng”.

Cô Aldonia cho biết thêm, “Những người có đức tin và tín ngưỡng, chẳng hạn như các tín đồ Cơ đốc, đã và đang bị bức hại. Cuộc bức hại này phải chấm dứt. ĐCSTQ phải giải thể. Các vị Thần sẽ khiến ĐCSTQ phải tan rã. Chúng ta cần phải hy vọng”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/12/449493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/14/203862.html

Đăng ngày 15-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share