Được trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Washington D.C. 2011

[MINH HUỆ 20-07-2011] Kính chào Sư phụ! Xin chào các đồng tu!

Sau khi Thần Vận kết thúc đợt biểu diễn ở Tòa nhà Lễ hội Hoàng gia hồi năm 2008, có một số vấn đề còn tồn tại bởi vì vài học viên đã mời phóng viên từ những phuơng tiện truyền thông của người thường mà không được sự cho phép. Kể từ đó, để tìm được địa điểm hạng nhất cho biểu diễn Thần Vận ở London là điều không hề dễ dàng, điều đó từ từ trở thành một nút kết, khó có thể tháo gỡ trong tâm các học viên Đại Pháp. Trên bề mặt, nó như là một chấp trước vào bài viết thiên vị của tờ báo người thường. Nhìn lại, thật ra đó là vấn đề về sự dao động tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.

Dường như đã mất một thời gian dài để chúng tôi vượt qua. Năm 2009, nhà hát mà chúng tôi tìm được quá nhỏ và các điều kiện không được thỏa đáng. Vào năm 2010, Thần Vận đã biểu diễn ở thành phố Cardiff thuộc xứ Wales, và mặc dù đây là nhà hát hàng đầu, sức ảnh hưởng không thể tốt bằng nếu được tổ chức ở London.

Thấm thoát đến năm 2011, và chiến lược thuê địa điểm trở thành vấn đề được ưu tiên. Nhóm điều phối Thần Vận Vương quốc Anh cần phải quyết định xem có nên diễn Thần Vận ở London hay ở một chỗ khác, và đó là một thách thức thật sự để tìm được chỗ ở London. Chúng tôi đã không thể có được đột phá nào trong hai năm qua.

London có trên 100 nhà hát với nhiều sức chứa khác nhau, và nhà hát West End ở London là một trung tâm biểu diễn nổi tiếng như Broadway. Tuy nhiên, chỉ có 5 hoặc 6 nhà hát đạt được tiêu chuẩn của Thần Vận, và những nhà hát này hầu như chỉ dành cho một số vở diễn nhất định. Họ không hứng thú gì với những buổi diễn ngắn hạn từ nơi khác đến. Hơn nữa, họ thường cho thuê hết các xuất biểu diễn từ nhiều năm trước. Chúng tôi dường như không bao giờ nhận được phản hồi gì về yêu cầu của mình.

Năm 2011, chúng tôi cần phải chọn địa điểm cho Thần Vận ở các thành phố lớn và trong những khoảng thời gian dài hơn. Đội điều phối Vương quốc Anh, có hơn mười học viên, cả người Trung Quốc và Tây phương, bắt đầu học Pháp thường xuyên và chia sẻ, và chúng tôi thống nhất quan điểm rằng sẽ chỉ tập trung vào London và chỉ những địa điểm hàng đầu. Không có cách nào khác và chúng tôi sẽ không từ một nỗ lực nào. Khi mục tiêu đã được đề ra rõ ràng, chúng tôi phân tích những lý do dẫn đến thất bại lần trước: (1) Nhóm điều phối đã không đủ tự tin để thuê địa điểm hạng nhất ở London; (2) chúng tôi vẫn còn những lo sợ còn sót lại về bài báo thiên vị hồi năm 2008; (3) nhận thức của chúng tôi về Thần Vận còn hạn chế. Ba điểm này là minh chứng phản ánh những vấn đề tồn tại trong tu luyện của chúng tôi – chính niệm của chúng tôi chưa đủ mạnh và chúng tôi đã không có đủ chính tín.

Khi chúng tôi nhận ra những khuyết điểm, chúng tôi bắt đầu cùng nhau giải quyết chúng. Chúng tôi nhận ra rằng làm tốt ba việc là phần quan trọng cho tất cả đệ tử Đại Pháp trong việc trợ Sư chính Pháp. Về nhóm điều phối của chúng tôi, chúng tôi phải nỗ lực hơn trong làm ba việc.

Học Pháp thật tốt; nâng cao tâm tính và củng cố chính niệm

Sư phụ đã giảng trong “Gửi Pháp hội Brazil”,

“Học Pháp cho nhiều mới có thể chính niệm đầy đủ, học Pháp cho tốt mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.”

Vì các thành viên của nhóm đến từ nhiều nơi khác nhau, chúng tôi chỉ học Pháp hai đến ba lần một tuần; thêm vào đó, chúng tôi tập trung lại để học Pháp ở London hai tuần một lần. Thông qua việc học Pháp, chúng tôi nhận thức sâu hơn về việc Chính Pháp của Sư phụ và việc cứu độ chúng sinh thông qua Thần Vận. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân,

“Vậy luyện công chẳng tăng công có hai nguyên nhân [nói] trên: không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân.”

Chúng tôi nhận ra rằng nếu muốn đột phá trong việc thuê địa điểm, nhóm điều phối phải hướng nội như một chỉnh thể và cùng nhau nâng cao tâm tính. Có cả học viên Trung Quốc và Tây phương trong nhóm điều phối, và trong một thời gian dài, vì mỗi người đã hình thành ý kiến về những người khác, mỗi người đều hơi cẩn trọng trong cư xử với người khác. Tuy nhiên, sự hài hòa ở bề mặt là quá cách xa so với sự hợp tác hài hòa thật sự với đúng nghĩa của nó, do đó vấn đề cấp bách là nhóm điều phối phải cải thiện trạng thái tu luyện và nâng cao tiêu chuẩn tâm tính.

Khi chúng tôi đã đi đến một nhận thức chung về tầm quan trọng của sự tu luyện của chính đội điều phối, và coi việc làm cho Thần Vận như một cơ hội tu luyện quý báu, đã có một sự biến chuyển rõ rệt trong sự hợp tác của chúng tôi như một chỉnh thể. Một học viên Tây phương đã từng không hài lòng về cách một học viên Trung Quốc nói chuyện. Trong một lần chia sẻ, cô rất biết ơn vì môi trường tu luyện thuận lợi trong nhóm điều phối và nói cô không còn để bụng cách những học viên khác nói chuyện và cô coi mỗi cơ hội làm việc với người khác như một cơ hội tu luyện.

Thông qua việc học Pháp, chúng tôi đã có nhận thức rõ ràng hơn về bài viết thiên vị bởi tờ báo người thường. Những gì tờ báo người thường nói không thể có nhiều ảnh hưởng, và chính do sự lo lắng và chấp trước vào đó đã thật sự can nhiễu chúng tôi trong quá trình chứng thực Pháp. Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại kỷ Nguyên”

“Tướng do tâm sinh” còn có tầng ý nghĩa này, là vì chư vị đặt nó lên cao, đã coi tự mình thành nhỏ. Hãy coi việc kia không ghê gớm gì, việc cứu người là việc lớn như vậy, hãy làm những gì chư vị cần làm, trong tâm vững vàng tự tin hơn, gặp gì nghe gì không thuận tâm lắm, không như ý lắm thì cũng đừng chú tâm vào đó; hãy đường đường chính chính làm những gì mình cần làm. Đừng bị tà ác can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế.”

Thông qua học Pháp và chia sẻ, chúng tôi đã loại bỏ những lo lắng và chấp trước vào các báo cáo trên như phương tiện truyền thông của người thường và thay vào đó là chính niệm và chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp.

Thuê địa điểm tốt nhất

Sau khi chúng tôi quyết định London là thành phố để tổ chức Thần Vận 2011, chúng tôi cần phải chọn một nhà hát. Cũng có sự khác biệt về xếp hạng, thông số và sức chứa giữa năm hay sáu nhà hát thích hợp. Chúng tôi có nên chia thành các nhóm để liên hệ với từng nhà hát hay chúng tôi nên tập trung tất cả chú ý vào cái tốt nhất và đột phá? Thông qua học Pháp và chia sẻ, chúng tôi đồng ý tập trung tất cả chú ý vào nhà hát tốt nhất London. London Coliseum là một nhà hát nổi tiếng ở trung tâm thành phố, với hơn 100 năm lịch sử, một địa điểm hoàn hảo cho Thần Vận. Chúng tôi lấy đó làm mục tiêu.

Sau khi đề ra mục tiêu, chúng tôi bắt đầu liên hệ với nhà hát và gửi cho họ những tài liệu mới nhất về Thần Vận, và chờ cơ hội nói chuyện trực tiếp với họ. Tuy nhiên, vài tháng trôi qua và chúng tôi không có câu trả lời nào.

Thời gian trôi qua và chúng tôi nhận ra rằng không thể cứ ngồi đợi một cách thụ động; chúng tôi cần tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình huống này. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC” (2001),

“Ngay từ đầu sự việc này [tôi] đã biết rằng thế lực cũ sẽ can nhiễu. Nhìn qua thấy không có [trình] tự; kỳ thực có [trình] tự một cách phi thường.”

Chúng tôi cảm thấy những yếu tố của cựu thế lực dường như đã nắm lấy những chấp trước con người của các đệ tử Đại Pháp và ngăn cách chúng tôi với nhà hát bằng một tấm lưới, mà chúng tôi không biết làm thế nào để phá bỏ vào lúc đó. Nhưng chúng tôi tin rằng thông qua việc kiên định học Pháp, Sư phụ sẽ điểm hóa cho chúng tôi.

Vậy, liên quan đến thuê địa điểm, chấp trước của chúng tôi là gì? Thông qua học Pháp chúng tôi nhận ra có hai khía cạnh chính: một là chúng tôi đang dùng tâm người thường để đối xử và nhận thức về Thần Vận; thứ hai là đôi khi chúng tôi chỉ chú ý đến nỗ lực thuê địa điểm ở không gian bề mặt và quên mất rằng nền tảng của những nỗ lực của chúng tôi là cứu độ chúng sinh.

Trong quá trình học Pháp và chia sẻ, chúng tôi nhận ra kẽ hở trong nhóm điều phối về nhận thức đối với Thần Vận, và một hay hai người vẫn không chắc chắn về những vở diễn mô tả cuộc bức hại Pháp Luân Công. Thay vì tránh né những vấn đề đó, chúng tôi đã chia sẻ một cách trọn vẹn dựa trên nền tảng của Pháp. Từ sự không chắc chắn về các chương trình của Pháp Luân Công, chúng tôi tìm ra chấp trước sợ hãi, và làm chính lại nhận thức sự biểu diễn Thần Vận.

Giảng chân tướng trực tiếp và đột phá bằng chính niệm

Trong khi chúng tôi liên tục hướng nội, xả bỏ chấp trước người thường, và cải thiện tình hình tu luyện như một chỉnh thể, chúng tôi cũng khiêm tốn tìm những lời khuyên từ các nhà môi giới biểu diễn chuyên nghiệp về cách truyền thông với nhà hát một cách chuyên nghiệp. Một người chuyên nghiệp, đã từng xem Thần Vận trước đây, đã cho chúng tôi nhiều góp ý. Sau đó, thông qua sự liên hệ của chúng tôi với nhà hát, chúng tôi cảm thấy một cách sâu sắc rằng khi chúng tôi có tác phong chuyên nghiệp hơn thì sẽ dễ dàng lấy được lòng tin từ nhà hát hơn rất nhiều.

Sự chân thành tuyệt đối có thể làm cảm động cả sắt đá. Sự tiến bộ về trạng thái tu luyện và tâm tính của các đệ tử Đại Pháp như một chỉnh thể đã dẫn đến những thay đổi trong môi trường. Sau vài tháng chờ đợi, chúng tôi cuối cùng nhận được một phản hồi từ nhà hát và họ sắp xếp thời gian gặp mặt chúng tôi. Nhóm điều phối đã chuẩn bị đầy đủ và tập dượt lại vào ngày Chủ nhật trước buổi gặp. Các học viên mô phỏng buổi gặp gỡ và hỏi các học viên sẽ tham gia gặp gỡ nhiều câu hỏi khác nhau, và chúng tôi sử dụng trí huệ chung để hoàn thiện những câu trả lời chưa đủ tốt.

Cuộc gặp gỡ diễn ra rất suôn sẻ, và thời lượng lúc đầu là một tiếng đã được nới ra thành một tiếng rưỡi. Chúng tôi đã giới thiệu những sự kiện Thần Vận công diễn trên toàn thế giới và đưa cho họ thông tin đầy đủ về sự thật về Pháp Luân Công. Tất cả câu hỏi của những vị quản lý nhà hát, kể cả về bài báo thiên vị, đã được giải quyết dễ dàng. Các học viên có mặt ở cuộc gặp có thể cảm thấy phòng họp đầy chính niệm mạnh mẽ và hài hòa. Trong khi cuộc gặp diễn ra, tất cả học viên Đại Pháp Vương quốc Anh đã hỗ trợ nhóm bằng cách phát chính niệm; một số học viên địa phương đã đến công viên gần đó để phát chính niệm ở cự ly gần tiêu trừ can nhiễu để đảm bảo cho sự thành công của cuộc gặp gỡ. Cuối buổi gặp mặt, người quản lý vui vẻ nói với chúng tôi, “Chúng tôi quyết định sẽ chấp thuận đề nghị của các bạn và sẽ cố gắng giúp các bạn được tiến hành biểu diễn trong năm 2011. Hiện tại, tháng 3 và tháng 5 đều kín chỗ, nhưng chúng tôi sẽ để ý nếu có cơ hội mà nhóm nào đó hủy diễn, chúng tôi sẽ cho các bạn tổ chức biểu diễn.

Mặc dù chúng tôi đã có đột phá trong buổi gặp đầu tiên, chúng tôi không buông lơi tâm thái, bởi vì mới chỉ có một hy vọng, và chúng tôi không được lơ là. Nhưng đột phá ban đầu đã củng cố niềm tin của chúng tôi: Chúng tôi đã đi đúng hướng. Chỉ cần chúng tôi tiếp tục bước đi và tiếp tục hướng nội để thanh lọc bản thân và củng cố chính niệm, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Như một bài thơ của Sư phụ,

Vạn sự vô chấp trước.
Cước hạ lộ tự thông
.”

(“Vô Trở”, Hồng Ngâm II)

Sau buổi gặp đầu tiên, chúng tôi thiết lập mối liên hệ thường xuyên với nhà hát, tuy nhiên, con đường cũng không phải luôn luôn suôn sẻ. Người quản lý nói với chúng tôi rằng một người môi giới sân khấu đã đặt địa điểm trước đó đang có vấn đề về tài chính và có thể hủy diễn, và thời điểm chính là vào tuần mà chúng tôi đã lựa chọn. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi nghe nói rằng người môi giới không muốn hủy bỏ mà muốn thay vào đó một biểu diễn khác. Người môi giới và nhà hát có vẻ đang thương thuyết. Nhà hát cũng đã nói rõ ràng với chúng tôi: Họ sẽ vui vẻ nhận lời cho Thần Vận biểu diễn, nhưng vì người môi giới kia đã đặt trước rồi, nhà hát không thể cưỡng ép họ hủy bỏ, và nhà hát chỉ có thể chờ đợi đến khi phía bên kia tự động hủy biểu diễn, khi đó nhà hát mới có thể cho chúng tôi suất diễn.

Trong thời gian đó, khi mà liên tục có những can nhiễu từ bên ngoài, nhóm điều phối đã rất tự tin, và thông qua đột phá đầu tiên, các học viên đã nhận thức sâu hơn về lòng tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Chúng tôi tin rằng chỉ cần đệ tử Đại Pháp giữ vững chính niệm, tất cả sẽ được an bài tốt nhất. Chúng tôi đã không nao núng khi liên tục nhận được những thông điệp thay đổi hay khi chúng tôi không nhận được tin tức gì trong nhiều tuần. Chúng tôi đã tập trung vào học Pháp và chia sẻ để bảo đảm chính niệm của chúng tôi trong chỉnh thể không bị ảnh hưởng. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc trong quá trình chia sẻ rằng chính Sư phụ đang chính Pháp và mọi việc sẽ được quyết định bởi Sư phụ.

Chịu khảo nghiệm: chính niệm triển hiện uy lực vô biên

Vào một buổi sáng Thứ năm, chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ quản lý nhà hát, nói rằng, “Tôi rất xin lỗi tôi có tin xấu cho các bạn. Người môi giới kia đang chuẩn bị ký hợp đồng vào Thứ ba tuần sau và cơ hội của các bạn rất mỏng manh. Tuy nhiên, trước khi hợp đồng được ký, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Khi tôi nghe tin này, tôi nghĩ: đây có phải một khảo nghiệm nữa cho chúng tôi như một chỉnh thể để xem chúng tôi giải quyết thế nào trước tình huống này? Chúng tôi có nên theo sắp xếp của người thường và không làm gì cả? Hay chúng tôi nên phủ nhận can nhiễu và khảo nghiệm của cựu thế lực bằng chính niệm của đệ tử Đại Pháp? Thái độ khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Tại sao người quản lý có nói mọi việc đều có thể thay đổi? Chẳng phải đó là Sư phụ đã điểm hóa cho chúng tôi thông qua câu nói của người quản lý? Bất kể là thế nào, tôi nghĩ rằng thời điểm cuối tuần đó rất quan trọng và chúng tôi phải tận dụng tốt thời gian đó.

Tôi gửi đi một thông điệp vào danh sách email của tất cả học viên Đại Pháp Vương quốc Anh, thông báo với họ rằng chúng ta sẽ có buổi học Pháp và chia sẻ vào tối Thứ sáu ở London. Chúng ta sẽ học Pháp và chia sẻ trên mạng vào buổi tối Thứ bảy với tất cả học viên Đại Pháp ở Vương quốc Anh và một buổi học Pháp và chia sẻ vào ngày Chủ nhật ở London, và chúng ta có thể thảo luận tình hình hiện tại và sự quan trọng của tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Vào buổi chia sẻ thứ ba, ngoài học Pháp và chia sẻ, chúng tôi còn phát chính niệm cùng nhau để phủ nhận tất cả can nhiễu đến nhà hát gây ra bởi những nhân tố tà ác, và đồng thời chúng tôi gửi một niệm từ bi đến người môi giới sân khấu, yêu cầu ông ta tạo điều kiện cho Thần Vận và bảo ông ta đó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất ông ta có thể làm cho tương lai của chính mình.

Ảnh hưởng của ba ngày học Pháp của chúng tôi rất tốt, và mỗi học viên cảm thấy rằng tâm của chúng tôi hòa tan vào thành một và hình thành một trường chính niệm mạnh mẽ. Mỗi học viên đã chia sẻ, nói về chính niệm và tín tâm của họ vào Pháp. Một học viên cao tuổi từ Trung Quốc đại lục đã khóc và nói, “Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm từ khi đến đây, mà tôi xúc động chảy nước mắt vì chính niệm và sự hợp nhất của các học viên Đại Pháp ở Vương quốc Anh.”

Không có tin gì từ nhà hát vào ngày Thứ hai; vào buổi chiều Thứ ba sau khi người quản lý nhà hát gọi và nói nếu họ không có tin gì từ người môi giới sân khấu vào ngày Thứ tư thì suất biểu diễn sẽ thuộc về chúng tôi. Vào trưa ngày Thứ tư, người quản lý nhà hát gọi lại và nói: “Tôi rất vui mừng báo tin cho bạn, hãy chuẩn bị ký hợp đồng.”

Sau cùng chúng tôi đã có địa điểm lý tưởng để tổ chức biểu diễn Thần Vận ở London. Quá trình này đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi. Nhưng đây chỉ là một phần của dự án Thần Vận của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm tốt Thần Vận hay không tùy thuộc vào việc liệu chúng tôi có thể lấy Pháp làm căn bản cho mọi việc hay không, và có chính niệm chính hành hay không.

Mỗi lần tôi nghĩ lại việc đã xảy ra trong quãng thời gian này, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì sức mạnh phi thường của Đại Pháp. Là đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, khi chúng ta thật sự nghe lời Sư phụ, những điều kỳ diệu sẽ lần lượt xảy ra. Đó là vì Đại Pháp có thể làm được bất kể việc gì và sức mạnh của Đại Pháp có ở tất cả mọi nơi.

Xin cám ơn Sư phụ ! Cám ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/20/伦敦找剧院-见证大法的神奇-244103.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/1/127141.html
Đăng ngày 21-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share