Bài viết của phóng viên Minh Huệ Cảnh Như Ngọc

[MINH HUỆ 22 – 01 – 2011] Chiều ngày 20 tháng 1 năm 2011, lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào từ Washington DC đến Chicago trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày. Những người phản đối các hành động lạm dụng nhân quyền của ĐCSTQ lại đợi ông ta. Các học viên Pháp Luân Công cầm những biểu ngữ ghi “Hãy đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khang ra trước công lý”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp tốt”, thỉnh nguyện một cách thành khẩn.

Ông Dương Sâm, Chủ tịch Phật học hội miền Trung Mỹ quốc nói, “Chúng tôi kêu gọi mọi người dân có lương tri, gồm cả người dân nước Mỹ và Tổng thống Obama, đừng quên rằng nhân quyền là tối quan trọng. Nhiều người bị lừa bởi sức mạnh kinh tế bề ngoài giả tạo của Trung Quốc và không dám lên tiếng vì nhân quyền. Hôm nay chúng tôi muốn để cho người dân Chicago biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra và phải được chấm dứt. Nếu chúng tôi có cơ hội gặp ông Hồ Cẩm Đào, các học viên sẽ hô lớn ‘Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công! Hãy đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang ra công lý!”

2011-1-21-chicago-hu-1--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc kháng nghị gần khách sạn nơi ông Hồ Cẩm Đào ở, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Dương nói, “Ông Hồ Cẩm Đào hiện là lãnh đạo của ĐCSTQ. Cuộc bức hại Pháp Luân Công thực sự được khởi xướng bởi cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân cấu kết với ĐCSTQ vào năm 1999. Cuộc bức hại đã kéo dài 11 năm. Nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn ở Trung Quốc, và bị giam bất hợp pháp trong khóa tẩy não, các trại lao động hay các nhà tù. Họ bị đối xử một cách vô nhân đạo”.

Ông Dương nói tiếp, “Nhân quyền là các giá trị phổ quát. Mọi công dân cần có tự do tín ngưỡng, ngôn luận, và hội họp. Các học viên Pháp Luân Công có công việc của riêng họ. Họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, và cố gắng để trở thành những người tốt hơn. Họ không làm điều gì sai trái. Ở Mỹ, chúng tôi có thể cầm các biểu ngữ trên đại lộ Michigan và nói với mọi người, ‘Pháp Luân Đại Pháp rất tốt’. Nhưng ở Trung Quốc, nếu bạn ngay cả làm một động tác giống với bài thiền định Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn, bạn sẽ bị bắt, và thậm chí bị tra tấn”.

Nguyên phó giáo sư của trường đại học Thanh Hoa, học viên Tu Dần, cũng phát biểu trong cuộc mít tinh và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/22/胡抵芝加哥-法轮功学员吁法办凶手(图)-235206.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/23/122821.html
Đăng ngày: 27– 01 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share