Bài viết bởi Thải Cúc

[MINH HUỆ 21 – 07 – 2010] Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức một cuộc mít tinh vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2010 ở trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp được gây ra bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2010-7-21-falun-gong-ny-720-01--ss.jpg

Ông Wang Zhiyuan, người phát ngôn của Tổ chức thế giới về điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) phát biểu tại cuộc mít tinh

2010-7-21-falun-gong-ny-720-02--ss.jpg

Một buổi cầu nguyện bằng nến ở trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York để tưởng nhớ các học viên đã bị chết do đàn áp ở Trung Quốc

2010-7-21-falun-gong-ny-720-03--ss.jpg

Kháng nghị cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài 11 năm của các học viên Pháp Luân Công ở trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York

Người chủ trì cuộc mít tinh nói, “Đã bền bỉ kháng nghị cuộc đàn áp trong 11 năm, chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp Pháp Luân Công, thả ngay lập tức các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp, và giải tán ngay lập tức phòng 610. Chúng tôi cũng yêu cầu rằng thủ phạm chính của cuộc đàn áp phải bị đưa ra tòa”.

Ông Wang Zhiyuan, người phát ngôn của tổ chức WOIPFG tuyên bố rằng ngày này cách đây 11 năm là ngày đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Từ ngày đó, ĐCSTQ đã tiến hành cuộc đàn áp mang tính hủy diệt các học viên Pháp Luân Công. Ông nói điều đặc biệt gây kinh hoàng là sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng của các học viên đang còn sống, điều này đã vượt xa tất cả những tội ác trong lịch sử nhân loại.

Ông Wang long trọng tuyên bố rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ không chỉ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công, mà hơn nữa nó thậm chí còn là một sự hủy diệt cơ bản sự chân chính và lương tâm con người. Nguyên tắc của WOIPFG là, bất kỳ ai đã phạm tội thì đều phải chịu trách nhiệm. Tổ chức WOIPFG sẽ điều tra kỹ càng và toàn diện, tất cả các tổ chức và cá nhân mà tham gia vào cuộc đàn áp này.

Người đại diện của Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu, những học viên đã chịu đựng đàn áp ở Trung Quốc, và những người khác ủng hộ Pháp Luân Công cũng phát biểu tại cuộc mít tinh.

Hơn chục người Trung Quốc đã dừng lại ở cuộc mít tinh để tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng  chính thức quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khi trời tối, các học viên đã tổ chức một cuộc cầu nguyện bằng nến để tưởng nhớ các học viên đã chết vì cuộc đàn áp kéo dài 11 năm.

Thông tin thêm

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu tâm dưỡng tính cổ của Trung Hoa với những bài tập công có những động tác chậm rãi, hoãn mạn viên với bài tập thiền. Cách học dễ dàng, các bài luyện công thú vị và hoàn toàn miễn phí. Dựa theo nguyên lý chủ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn. Môn khí công này được phổ biến vào năm 1992 thông qua con đường truyền miệng trên toàn Trung Quốc và còn lan xa hơn nữa. Môn công pháp này giúp đề cao thể chất cá nhân, tâm tính và tâm hồn con người, chưa kể đến nó có ảnh hưởng tích cực trên toàn cộng đồng và xã hội nói chung, điều này là không thể phủ nhận được. Trên thực tế, Pháp Luân Công đã được tập luyện bởi trên 100 triệu người trên 60 quốc gia trên toàn thế giới. Các tác phẩm chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra trên 30 thứ tiếng khác nhau.

Vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ thi hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Ngay từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều lập tức lên tiếng nói về sự thật của Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ với nỗ lực không biết mệt mỏi để chấm dứt cuộc đàn áp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/21/227332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/22/118766.html

Đăng ngày: 05 – 08 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share