Bài của Tang En

[MINH HUỆ 16-11-2010] Năm 2010 có một ý nghĩa quan trọng đối với người dân Achentina. Đó là năm kỷ niệm 200 năm  Achentina  được độc lập từ chế độ thực dân Tây Ban Nha vào năm 1810.

Niềm tự hào của Achentina là Cerro Aconcagua, ngọn núi cao nhất ở Tây bán cầu, và Iguazu Falls (Catarata de Iguazu), một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Thẩm phán liên bang của Achentina ra lệnh bắt giữ Giang Trạch Dân và La Cán

Tòa án Liên bang Achentina đã ra một phán quyết lịch sử ngày 17 tháng 12 năm 2009. Thẩm phán Octavio Araoz de Lamadrid đã ra lệnh bắt giữ cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân và La Cán, nguyên trưởng phòng 610, vì vai trò của họ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hai quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã bị cáo buộc với  chống lại nhân loại, và tội ác diệt chủng và tra tấn. Thẩm phán Lamadrid đã yêu cầu phòng Interpol của Cảnh sát liên bang Achentina thực hiện việc bắt giữ. Reuters ngay lập tức đã đưa tin về phán quyết, và tờ Washington Post và New York Times đã đưa tin về sự việc  này.

Phán quyết định lịch sử này đã được đưa ra sau bốn năm điều tra. Trong thời gian này, các học viên Pháp Luân Công từ các quốc gia khác nhau đã đến Achentina để làm chứng. Người không phải là học viên như ông Kilgour và Tiến sĩ Matas từ Canada cũng đã đến Achentina để làm chứng. Thẩm phán đã tập hợp chứng cứ từ hơn mười nhân chứng, và cũng bao gồm báo cáo điều tra do Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức thực hiện liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang và La trong các hồ sơ của ông ta. Tất nhiên, các cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã được phơi bày ở Argentina, cũng đóng một vai trò quan trọng.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu tâm dưỡng tính cổ của Trung Hoa với những bài tập công có những động tác chậm rãi, hoãn mạn viên với bài tập thiền. Cách học dễ dàng, các bài luyện công thú vị và hoàn toàn miễn phí. Dựa theo nguyên lý chủ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn. Môn khí công này được phổ biến vào năm 1992 thông qua con đường truyền miệng trên toàn Trung Quốc và còn lan xa hơn nữa. Môn công pháp này giúp đề cao thể chất cá nhân, tâm tính và tâm hồn con người, chưa kể đến nó có ảnh hưởng tích cực trên toàn cộng đồng và xã hội nói chung, điều này là không thể phủ nhận được. Trên thực tế, Pháp Luân Công đã được tập luyện bởi hơn 100 triệu người trên 60 quốc gia trên toàn thế giới. Các tác phẩm chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra trên 30 thứ tiếng khác nhau.

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp được thành lập ở Argentina; bản Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Tây Ban Nha được xuất bản.

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp (Asociacion Civil Estudio de Falun Dafa) tại Argentina đã được đăng ký chính thức vào ngày 16 tháng 4 năm 2002.

2005-1-2-latin1--ss.jpg
Điểm tập công ở Cordoba, Achentina

2004-12-31-argentina1--ss.jpg
Các học viên Achentina phát chính niệm ở thành phố La Plata

5000 bản  Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Tây Ban Nha đã nhanh chóng được bán hết sau khiđược giới thiệu lần đầu ở Achentina năm 2004. Cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Tây Ban Nha được in vào năm tiếp theo. Các nhà xuất bản Argentina đã cung cấp bản Chuyển Pháp Luân cho các hiệu sách lớn ở Tây Ban Nha, Chile, Uruguay, và Mehico.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên ở Argentina và Nam Mỹ

2003-5-8-buenos-aires-conf--ss.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp toàn quốc đầu tiên ở Achentina đã diễn ra tại Buenos Aires vào ngày 4 tháng 5 năm 2003.

Các học viên Achentina đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp toàn quốc đầu tiên của mình ở Buenos Aires vào ngày 4 tháng 5 năm 2003. Những người tham dự từ Tucuman, Cordoba, Santiago Estero, Catamarca, và Formosa đã đi một quãng đường dài 13 giờ chạy suốt đêm bằng xe buýt. Các học viên từ Chile cũng đã tham dự pháp hội.

2004-3-11-fahui2--ss.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Mỹ Latin được tổ chức tại First Civic Center ở thủ đô của Achentina, Buenos Aires, ngày 07 tháng 3 năm 2004.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Mỹ Latin được tổ chức tại First Civic Center ở thủ đô của Argentina, Buenos Aires, ngày 07 tháng 3 năm 2004. Các học viên từ Argentina, Brazil, Peru, Chile, Venezuela, Santo Domingo, và Mehico, cũng như Tây Ban Nha, Canada, Pháp, Mỹ, và Đức, đã tham dự Pháp hội. Sư Phụ Lý Hồng Chí đã gửi lời chúc mừng tới Pháp hội ngày 3 tháng 3 năm 2004 trong đó Ngài đã khuyến khích các học viên Mỹ Latin chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, tu luyện tinh tấn, và làm tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại một triển lãm sách

Triển lãm sách Quốc tế Argentina lần thứ 13 đã được tổ chức tại hội trường triển lãm lớn nhất ở Buenos Aires từ  ngày 16 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2004, và các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lần đầu tiên. Triển lãm sách kéo dài hơn ba tuần. Khoảng 400 nhà xuất bản lớn và các nhà sách trên toàn thế giới đã có mặt. Mỗi quốc gia có gian hàng triển lãm riêng của mình. Thị trưởng từ các thành phố khác nhau, các ủy viên  Quốc hội, và đại sứ từ các quốc gia khác nhau đã tham dự buổi lễ khai mạc. Tổng thống Argentina cũng đã xuất hiện. Khoảng 1,3 triệu người đã tham quan triển lãm sách trong thời gian diễn ra sự kiện. Có lúc dòng người xếp hàng bên ngoài hội trường đứng uốn lượn quanh năm khối nhà.

2005-5-12-bookfair05--ss.jpg
Công chúng học các bài tập Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp,  vốn rất được đón nhận. Vì vậy, việc tham gia Triển lãm sách để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một truyền thống đối với các học viên Argentina. Có một triển lãm sách hàng năm ở Thành phố Cordoba vào ngày 6 tháng 9 năm 2004. Nhà tài trợ triển lãm  đã mời riêng các học viên Argentina tới giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại trong thời gian diễn ra triển lãm đó.

Giảng rõ sự thật và phơi bày cuộc bức hại

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng Bảy năm 1999. Hơn 3.300 học viên đã chết vì bị  bức hại, và hàng trăm ngàn người đã bị đưa đến các nhà tù và trại lao động, hàng ngàn người bị đưa đến các bệnh viện tâm thần và bị truyền các loại thuốc thần kinh; nhiều người khác bị đưa đến các cơ sở tẩy não hoặc hiện đang sống xa nhà. Đảng cũng đã cắp mổ nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống một cách có hệ thống.

2004-10-5-argentina-03--ss.jpg
Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại

2005-2-21-anio-nuevo-chino-5--ss.jpg
Dòng người đều đặn ở gian hàng Pháp Luân Đại Pháp

2005-5-12-bookfair04--ss.jpg
Tìm hiểu về cuộc bức hại

Pháp Luân Đại Pháp là một trong những gian hàng được yêu thích nhất ở tất cả các triển lãm sách hàng năm. Tập trung ở phía trước của gian hàng Pháp Luân Đại Pháp, người dân đọc các sách Pháp Luân Công và các tài liệu giảng rõ chân tướng. Sau khi biết rằng các học viên đang bị bức hại tàn bạo vì niềm tin của họ, nhiều người đã lên án ĐCSTQ. Khá nhiều người đã nhận xét rằng họ đã biết về cuộc bức hại từ một chương trình truyền hình hàng đầu nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/16/修者足迹遍天涯–阿根廷(图)-232592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/13/122456.html

Đăng ngày 24-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share