Bài viết bởi một học viên Chicago.

[MINH HUỆ 23-12-2010] Ngày 22 tháng 12 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Lãnh sự quán Singapore để phản đối hành động của chính phủ Singapore chống lại các học viên Pháp Luân Công. Từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, mà còn mở rộng cuộc đàn áp ở nước ngoài bằng cách sử dụng công cụ kinh tế và ngoại giao để gây áp lực cho các nước khác. Tại Singapore, nhiều học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc phải đối mặt với những khó khăn rất lớn để gia hạn thị thực (visa) hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú hay quyền công dân. Nhiều người đã bị buộc phải đến các nước khác. Từ năm 2006, Chính phủ Singapore thậm chí đã hủy bỏ giấy phép cư trú hợp pháp của các học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc và trục xuất họ về Trung Quốc. Năm 2010, hai học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc bị buộc phải ra đi bởi vì giấy phép cư trú hợp pháp của họ bị hủy bỏ. Gần đây, chính phủ Singapore đã cố gắng trục xuất học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc là Thôi Nhị Cần về Trung Quốc, điều này đã gây chú ý đến các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới.

2010-12-23-minghui-chicago-singapore--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Chicago phản đối cuộc đàn áp của chính phủ Singapore đối với các học viên Pháp Luân Công

Ông Dương Sâm, người đứng đầu Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Mỹ, nói: “Từ năm 1999, chính phủ Singapore và các sở cảnh sát đã tác nghiệp  theo ý muốn của ĐCSTQ. Bây giờ họ đang nỗ lực trục xuất một học viên Pháp Luân Công với một giấy phép cư trú hợp pháp. Mọi người đều biết rằng hơn 3.000 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc. Chúng tôi không muốn nhìn thấy một thảm kịch nữa.”

Về thái độ của Singapore đối với các học viên Pháp Luân Công, ông Dương nói: “Tôi nghĩ đó là một sự ô nhục cho Singapore khi một điều như thế đang xảy ra ở một đất nước tự gọi mình là dân chủ. Thật ra nhiều người dân Singapore rất thích Pháp Luân Công, và nhiều người tập luyện Pháp Luân Công ở đó. Chính phủ Singapore biết rõ Pháp Luân Công là gì và các nguyên lý của Pháp Luân Công là gì. Ngay cả các nhân viên cảnh sát Singapore đã nói: ‘Chúng tôi thông cảm cho bạn, nhưng chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì.’ Dưới áp lực từ chính phủ Singapore và mong muốn lấy lòng ĐCSTQ của chính phủ, cảnh sát phải làm những việc họ không muốn làm. Đó là một điều đáng tiếc. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Singapore dừng việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/23/抗议新加坡政府利用法律迫害法轮功学员(图)-234002.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/24/122087.html
Đăng ngày: 29 – 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share