Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2020] Dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục lan rộng. Nhiều thành phố, thị trấn, xóm làng và các khu dân cư bị phong tỏa nhằm mục đích ngăn chặn dịch bệnh. Từ góc độ của Pháp, một học viên Pháp Luân Đại Pháp nên nhìn nhận tình huống này như thế nào?

Đột phá sự phong tỏa do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp đặt lên này là rất quan trọng đối với việc cứu người.

Một số học viên cũng bị “phong bế” sau khi vi-rút bắt đầu lây lan và cảm thấy họ không thể cứu người trong hoàn cảnh như thế này được nữa. Tôi tin rằng tư tưởng này là do những quan niệm của bản thân chúng ta sinh ra. Vậy những quan niệm nào đang ngăn cản chúng ta?

Sáng hôm nay trong khi luyện công, từ “lây nhiễm” hiện lên trong tâm trí tôi. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng cựu thế lực đã lợi dụng tâm lo sợ của chúng ta đối với sự lây nhiễm, và điều này ngăn cản việc cứu người của một số học viên.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi khi ốm chúng ta thường đi bệnh viện. Chúng ta cũng hình thành rất nhiều quan niệm về bệnh tật. Một cách không tự biết chúng ta đã phát triển quan niệm rằng bệnh tật sẽ lây nhiễm và cũng cho rằng vi-rút corona sẽ lây nhiễm.

Từ trong Pháp chúng ta biết rằng bệnh tật xuất hiện là do nghiệp lực của chúng ta. Bệnh không thể lây nhiễm và chúng cũng không phải nguyên nhân khiến người ta bị ốm.

Trong suốt những lần bệnh dịch trong lịch sử, có một số người vẫn không hề bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc với những người chết. Trong khi những người khác lại bị lây nhiễm mặc dù họ chưa từng tiếp xúc với người bệnh. Hiểu biết cho rằng sự lây nhiễm là con đường khiến bệnh dịch lan rộng là đến từ khoa học hiện đại và y học hiện đại.

Trong hàng nghìn năm qua, người ta đã minh bạch rằng bệnh dịch xuất hiện ở những nơi mà con người làm những việc xấu ác, bệnh dịch xuất hiện khi có quá nhiều nghiệp lực tích tụ.

Tôi cảm thấy rằng dịch bệnh lần này ở Trung Quốc xảy ra là do trong hàng nhiều thập kỷ ĐCSTQ đã phạm tội đối với Phật Pháp. Tôi cũng thấy rằng quan niệm hiện đại về sự lây nhiễm mà một số học viên đang ôm giữ chính là sơ hở và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phong tỏa.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/18/-401293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/22/183352.html

Đăng ngày 12-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share