Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2019] Một phụ nữ ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong suốt ba tháng qua, gia đình cô Lý An Anh đã thường xuyên đến viện kiểm sát và đồn công an địa phương để đòi công lý cho cô nhưng chỉ bị trì hoãn và cản trở, rồi sau đó họ mới phát hiện được rằng người thân của mình đã bị truy tố.

Cảnh sát gây cản trở

Cô Lý bị bắt vào ngày 26 tháng 6 năm 2019 vì nói chuyện với một phụ nữ lớn tuổi về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà cô vào khoảng giữa trưa và đưa cô đến Trại tạm giam Thành phố Đức Dương vào buổi chiều.

Sau khi cô Lý bị bắt, gia đình đã đến đồn công an và yêu cầu trả tự do cho cô. Cảnh sát đã chỉ dẫn họ đến Đội An ninh Nội địa, nói rằng họ không chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

Các nhân viên Đội An ninh Nội địa nói rằng họ rất bận và không có thời gian để gặp gia đình cô Lý. Họ nói rằng họ sẽ làm theo thủ tục pháp lý và yêu cầu gia đình cô Lý quay về và đợi thêm thông báo.

Gia đình cô Lý đã viết một vài lá thư cho các nhân viên Đội An ninh Nội địa và nói với họ rằng Pháp Luân Công đã giúp cuộc sống của cô Lý thay đổi như thế nào. Cô ấy mắc rất nhiều bệnh nhưng lại không đủ khả năng để điều trị y tế. Ngay sau khi cô tu luyện Pháp Luân Công năm 1999, các triệu chứng bệnh của cô biến mất và cô trở thành một người tốt, biết quan tâm đến người khác hơn.

Vì kiên định đức tin của mình mà cô đã nhiều lần bị bắt, bị giam giữ và bị tra tấn. Cô rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh khi được thả từ một trại lao động vào năm 2006. Chỉ sau khi cô tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công, cô đã lấy lại được sức khoẻ. Trong thư gửi chính quyền, gia đình cô đã yêu cầu rằng cô Lý đã không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công và không nên bị cầm tù vì nói chuyện với mọi người về điều đó.

Bị truy tố

Trong khi các nhân viên của Đội An ninh Nội địa không bao giờ có phản hồi đối với các bức thư, nhưng họ lại bí mật đệ trình hồ sơ vụ việc của cô Lý lên viện kiểm sát mà không thông báo cho gia đình cô.

Sau khi gia đình cô Lý phát hiện được sự việc này, họ đã tìm gặp các nhân viên cảnh sát nhưng cảnh sát đã từ chối gặp họ và còn ra lệnh cho bảo vệ ngăn họ vào đồn.

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, gia đình cô Lý đã đến Viện Kiểm sát Quận Cảnh Dương để nộp một tài liệu yêu cầu công tố viên điều tra các vi phạm pháp luật của cảnh sát trong việc bắt và giam giữ người thân của họ vì đức tin của cô. Họ cũng yêu cầu công tố viên rút lại hồ sơ vụ việc của cô Lý và trả tự do cho cô.

Khi nhân viên an ninh tại viện kiểm sát chặn không cho gia đình cô Lý vào, gia đình cô đã đợi ở lối vào một lúc lâu cho đến khi Lưu Chí An, trưởng phòng truy tố đi ra. Gia đình cô đã đưa tài liệu cho Lưu, nhưng anh ta từ chối nhận, nói rằng viện kiểm sát chưa nhận được hồ sơ vụ việc của cô Lý.

Gia đình cô đã giải thích rằng họ đã nộp yêu cầu trước thời hạn, nhưng bất kể gia đình cô Lý có nói chuyện với anh ta như thế nào, Lưu vẫn khăng khăng rằng họ sẽ không nhận tài liệu và nói rằng những thứ như thế này anh ta đã thấy nhiều rồi.

Tháng 10, gia đình cô Lý đã gọi cho Trương Hàm, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa và yêu cầu gặp anh ta. Trương đã từ chối và yêu cầu họ không gọi lại cho anh ta vì vụ việc đã được đưa đến viện kiểm sát.

Gia đình cô Lý sau đó đã đến viện kiểm sát để hỏi về vụ việc. Nhân viên lễ tân nói với họ rằng hệ thống máy tính của họ bị hỏng và sẽ phải mất nhiều tuần để sửa chữa.

Gia đình cô Lý sau đó biết được rằng công tố viên Lý Hải (không liên quan đến cô Lý) đã được giao giám sát vụ việc của cô. Họ đã cố gắng hẹn gặp công tố viên Lý nhưng được thông báo rằng anh ta không có ở văn phòng. Họ đã quay lại viện kiểm sát nhiều lần, nhưng công tố viên Lý không bao giờ gặp họ.

Ngày 20 tháng 11, gia đình cô Lý đã quay lại viện kiểm sát và yêu cầu gặp công tố viên Lý nhưng lại được thông báo rằng cô Lý đã bị truy tố và vụ việc của cô đã được đệ trình lên Tòa án Quận Cảnh Dương hai ngày trước đó. Thẩm phán La Huy được giao phụ trách vụ án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/396322.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/7/181001.html

Đăng ngày 17-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share