Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 26-09-2019] Trong hai năm qua, các quan chức ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vẫn tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp (cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án) để đẩy mạnh cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Dưới đây là một số ví dụ.

Hai phương thức tẩy não

Khoảng 10 năm trước, nhiều cơ sở tẩy não bắt đầu được thiết lập ở khắp các quận trong thành phố Vũ Hán. Họ sử dụng vũ lực và bạo lực để đối phó với các học viên Pháp Luân Công theo một trong hai cách. Đối với các học viên được coi là “mục tiêu chính”, chính quyền thường lên kế hoạch trước cho việc bức hại họ. Sau khi những học viên này bị bắt, trước tiên họ bị đưa đến một trung tâm tẩy não để tra tấn và thẩm vấn, rồi bị chuyển đến một trại tạm giam.

Nhìn chung, các học viên bị bắt vì nói với người khác về Pháp Luân Công hoặc bị bắt trong các lần bắt giữ hàng loạt thường được đưa đến một trại tạm giam trước và sau đó đến một trung tâm tẩy não. Mỗi phiên tẩy não kéo dài một tháng và mỗi học viên bị giam giữ có một kế hoạch tẩy não riêng theo từng tuần.

Việc sử dụng các trung tẩy não ngoài vòng phát luật này khiến người thân và các học viên khác gặp khó khăn rất nhiều trong việc tìm ra nơi giam giữ những học viên bị bắt cũng như các thông tin khác về họ. Điều đó cũng làm cho việc giải cứu họ thêm khó khăn. Bởi các trung tâm tẩy não khét tiếng vì thực hiện các hình thức tra tấn đặc biệt tàn khốc, nhiều gia đình muốn người thân của họ ở trong các trại tạm giam hơn.

Kể từ năm 2018, chính quyền tăng cường giữ bí mật về việc các học viên bị xử lý thế nào sau khi họ bị bắt. Tra tấn thể xác được áp dụng rộng rãi trong những năm trước giờ được thay bằng ép buộc dùng thuốc và ngược đãi tinh thần. Dù Trung tâm Giáo dục Pháp luật Hồ Bắc khét tiếng đã bị giải tán, các trung tâm tẩy não ở mỗi quận vẫn tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, còn có những cơ sở mới hơn được thành lập, chẳng hạn như trung tâm tẩy não Hải Khẩu ở quận Đông Tây Hồ. Họ hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để bức hại các học viên dưới sự giám sát của Phòng 610.

Vào tháng 9 năm 2018, các quan chức từ Bắc Kinh đã đến thăm Ngọc Duẩn Sơn và các trung tâm tẩy não khác ở Vũ Hán để tìm hiểu cách quản lý “hiệu quả hơn” trong việc bắt các học viên từ bỏ niềm tin của mình. Họ đã lên kế hoạch thực hiện các chiến lược mới tại các thành phố khác trên toàn quốc.

Giám sát dài hạn

Hàng năm, các quan chức ở thành phố Vũ Hán đã chọn các học viên Pháp Luân Công để nhắm đến trong nỗ lực “duy trì sự ổn định”. Sau đó, họ tuyên bố rằng đó là những trường hợp nghiêm trọng hòng đe dọa và cảnh báo các học viên khác. Để chuẩn bị cho Thế vận hội Quân Sự lần thứ 7, dự kiến ​​diễn ra tại Vũ Hán vào tháng 10 năm 2019, các quan chức đã theo dõi chặt chẽ và bắt giữ một số lượng lớn các học viên ngay từ năm 2018.

Trong những trường hợp này, họ thường theo dõi học viên trong nhiều tháng hoặc phái đặc vụ giám sát họ trong không quá ba tháng trước khi bắt giữ họ. Điều này đã xảy ra với bốn học viên, trong đó có ông Hồng Duy Thanh, bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2018 và năm học viên, bao gồm ông Chu Quốc Cường, bị bắt vào tháng 12 năm 2018. Hồ sơ của tất cả trường hợp này đều được chuyển đến tòa án trong năm nay.

Sau đó, Viện Kiểm sát Vũ Hán và Tòa án Vũ Hán sẽ lên lịch để kết án họ với bản án dài hạn. Điều này xảy ra ngay cả khi không có đủ bằng chứng, người già hoặc người khuyết tật cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn, bà Chúc Á bị kết án tám năm tù giam dù bà bị khuyết tật. Bà Vương Tề Hoa, 66 tuổi, bị kết án tám năm. Ông Hồng được đề cập ở trên bị kết án 10 năm vào tháng 9 năm 2019. Trong số ba học viên khác bị bắt cùng thời điểm, bà Hầu Mễ Lạp và bà Hầu Ngải Lạp mỗi người bị kết án tám năm tù, còn bà Nhiêu Hiểu Bình bị kết án bảy năm tù.

Thủ phạm chính

Một trong những cán bộ chủ chốt liên quan đến việc thực hiện hành vi sai trái này là bà Âu Ngọc Mai, sinh năm 1965. Trước đây, bà Âu từng đảm nhiệm nhiều chức vụ ở thành phố Vũ Hán, bao gồm bí thư đảng Ban Công tác Phố Hoàng Hạc Lâu (quận Vũ Xương), ủy viên Ban Thường vụ Quận Vũ Xương, phó chủ tịch Quận Giang Hán, phó bí thư Quận Giang Hán, và bí thư đảng ủy Ban Chính trị và Pháp luật Giang Hán. Trước khi trở thành phó giám đốc điều hành Cục An ninh Nhà nước Vũ Hán, bà ta là trưởng Phòng 610 Vũ Hán.

Trong thời gian làm trưởng Phòng 610, bà Âu rất tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công, điều này khiến bà ta được thăng tiến. Bà Âu đã chỉ đạo và huy động các hoạt động đàn áp tại nhiều cuộc họp. Bà còn chỉ đạo việc sử dụng tuyên truyền để lừa dối công chúng bằng cách phỉ báng Pháp Luân Công. Quận Giang Hán, nơi bà ta làm việc trước đó, có tiếng là có các cơ sở tích cực tham gia bức hại, như Trung tâm Tẩy não Ngọc Duẩn Sơn và Trung tâm Tẩy não Nhị Đạo Bình.

Không lâu sau khi được thăng chức, vào tháng 8 năm 2017, bà Âu yêu cầu tất cả các cơ quan và tổ chức chính phủ (như trường học) tập trung vào tài khoản WeChat công cộng về chiến dịch chống giáo phái Vũ Hán. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích nói xấu Pháp Luân Công và tẩy não nhân viên một cách công khai.

Tại cuộc họp của Phòng 610 toàn thành phố vào tháng 11 năm 2017, bà Âu đã điểm lại các chính sách và kế hoạch được sử dụng chống Pháp Luân Công trong vài năm qua, với mục tiêu thực hiện các chính sách được đặt ra bởi Đại hội 19 của Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (diễn ra vào tháng 10 năm 2017). Sau cuộc họp này, nhiều học viên bị theo dõi, sách nhiễu hoặc bị bắt giữ.

Từ năm 2018, bà Âu còn tham gia vào các chiến dịch phỉ báng Pháp Luân Công tại các tổ chức giáo dục và cộng đồng. Ví dụ như, Phòng 610 Vũ Hán đã có một sự kiện phát trực tiếp vào năm 2018 mang tên “Hoạt động chống giáo phái tại trường học” để bôi nhọ Pháp Luân Công. Các buổi đào tạo cũng được tổ chức tại Đại học Giang Hán vào tháng 7 năm 2018. Ngoài ra, một mạng lưới hệ thống quản lý thí điểm được khởi xướng trong năm 2018 tại các quận Thanh Sơn và Giang Hán, qua đó thông tin của các học viên được thu thập và báo cáo để theo dõi về sau.

Trong tháng 4 năm 2019, Phòng 610 Thành phố Vũ Hán đã khởi xướng hàng loạt sự kiện để “Thúc đẩy Khoa học và Tự nhiên”. Bao gồm phát trực tiếp, biểu diễn nghệ thuật và các buổi giáo dục có tiêu đề “Hoạt động chống giáo phái tại trường học” tại quận Giang Hán. Những sự kiện này được lên kế hoạch triển khai đến tháng 2 năm 2020.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/26/武汉市官员滥用公检法系统迫害法轮功-393818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/8/180231.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share